Mỹ công bố một số nội dung mật liên quan vụ điều tra cựu Tổng thống Trump

Bộ Tư pháp Mỹ đã tiết lộ một số phần bôi đen bảo mật của tờ trình xin lệnh khám xét nhà cựu Tổng thống Donald Trump ở Mar-a-Lago, bang Florida, để tìm các tài liệu mật.

Trợ lý Walt Nauta ra trình diện tại tòa án ở Miami.

Theo tờ trình dài 32 trang gửi lên Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 5-2022, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã xem xét và xác định tổng cộng 184 tài liệu gồm 67 tài liệu có dấu "mật", 92 tài liệu "bí mật" và 25 tài liệu "tối mật" trong 15 thùng hồ sơ mà cựu Tổng thống D.Trump được yêu cầu giao nộp lại theo đề nghị của Cục Lưu trữ Quốc gia.

Đây là những tài liệu mà ông D.Trump bị cho là đã mang trái phép khỏi Nhà Trắng khi hết nhiệm sở vào đầu năm 2021. Trong số 32 trang của tờ trình, 21 trang gần như bị bôi đen toàn bộ hoặc phần lớn.

Phần nội dung được công khai cho thấy các công tố viên đã thu thập rất kỹ các chứng cứ trước khi cuộc khám xét diễn ra. Trong đó, có phần tường thuật đoạn phim giám sát ghi lại việc trợ lý Walt Nauta của ông D.Trump đã di dời hàng chục chiếc hộp trước khi Cục Điều tra liên bang (FBI) và các nhà điều tra của Bộ Tư pháp đến khám xét ngôi nhà vào đầu tháng 6-2022.

Ngoài ra, tài liệu được tiết lộ có một bức ảnh chụp hàng chục chiếc hộp trong phòng chứa đồ ở Mar-a-Lago, cũng như mô tả chi tiết về các góc độ khác nhau mà camera an ninh bên ngoài căn phòng ghi lại được.

Nội dung cáo trạng đối với ông D.Trump và trợ lý cũng chỉ ra rằng, trong khoảng thời gian từ ngày 24-5 đến ngày 1-6-2022, ông Nauta đã lấy 64 chiếc hộp ra khỏi phòng chứa đồ ở Mar-a-Lago nhưng giao nộp lại 25 hoặc 30 chiếc trong số đó. Đây là lý do các công tố viên nghi ngờ, ông D.Trump vẫn còn nhiều tài liệu mật hơn trong dinh thự ở Mar-a-Lago và khu vực lân cận.

Cuộc khám xét dinh thự của ông D.Trump ở Mar-a-Lago vào tháng 6-2022 đã mở đường cho cuộc khám xét của cơ quan điều tra vào tháng 8-2022 và thu hồi hơn 11.000 tài liệu.

Các phần quan trọng của tờ trình xin lệnh khám xét đã được công khai, nhưng các tổ chức truyền thông, bao gồm hãng tin AP, đang thúc giục Bộ Tư pháp Mỹ tiếp tục tiết lộ đầy đủ bản cáo trạng gồm 38 tội danh buộc tội ông D.Trump và trợ lý Walt Nauta.

Cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội ông Nauta âm mưu cản trở công lý; giữ một tài liệu hoặc hồ sơ (không thuộc thẩm quyền); che giấu bằng cách thức sai trái một tài liệu liên quan đến một cuộc điều tra liên bang; che giấu có tổ chức và đưa ra tuyên bố sai sự thật.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/my-cong-bo-mot-so-noi-dung-mat-lien-quan-vu-dieu-tra-cuu-tong-thong-trump-634318.html