Mỹ công bố bản cáo trạng đối với cựu Tổng thống Donald Trump

Một bản cáo trạng vừa được Mỹ công bố nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump cáo buộc cách ông xử lý các tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng năm 2021.

Cựu Tổng thống Donald Trump.

Theo đó, ngày 9/6 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản cáo trạng dài 49 trang, trong đó có 37 cáo buộc nhắm vào ông Donald Trump trong cuộc điều tra vụ cựu tổng thống Mỹ nắm giữ tài liệu mật liên quan đến an ninh quốc gia.

Cụ thể, các tội danh hình sự mà ông Donald Trump phải đối mặt bao gồm việc lưu giữ trái phép các tài liệu mật cũng như âm mưu cản trở pháp luật sau khi rời Nhà Trắng.

Hồi đầu năm 2022, Sở mật vụ Mỹ cũng đã tiến hành lục soát tại khu nghỉ dưỡng của ông Trump ở Florida, trong đó đã có khoảng 13.000 tài liệu đã bị tịch thu, đáng chú ý là có khoảng 100 tài liệu mật.

Các tài liệu mật này bao gồm thông tin về chương trình hạt nhân Mỹ và các lỗ hổng tiềm tàng trong trường hợp nước này bị tấn công. Công tố viên bày tỏ lo ngại ông Trump từng tiết lộ trái phép tài liệu mật, đe dọa an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại và hoạt động tình báo của Mỹ.

Ông Trump sẽ phải có mặt tại một tòa án ở Miami ngày 13/6, một ngày trước sinh nhật lần thứ 77 của ông. Nếu bị kết luận có tội theo Đạo luật Tình báo Mỹ trong vụ giữ tài liệu mật, ông Trump khó tránh khỏi nguy cơ lĩnh án tù với mức tối đa là 20 năm.

Theo Luật pháp Mỹ thì các tài liệu của tổng thống và phó tổng thống sau khi kết thúc nhiệm kỳ phải được chuyển cho Cục Lưu trữ Quốc gia, cơ quan chịu trách nhiệm bảo quản và bảo vệ.

Hồi cuối tháng 3 vừa qua, ông Trump trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố khi bị cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền “bịt” thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Với vụ giữ tài liệu mật, ông Trump trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố cấp liên bang.

Ông Trump hiện đang vận động tranh cử để trở lại Nhà Trắng vào năm 2024. Bất chấp các vấn đề pháp lý, ông Trump hiện vẫn là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong các cuộc khảo sát gần đây.

Theo quy định thì đảng Cộng hòa sẽ lựa chọn ứng cử viên Tổng thống theo từng bang bắt đầu vào đầu năm sau, sau đó chọn ra ứng cử viên chính thức của mình vào tháng 7/2023 để bắt đầu chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng.

Tuấn Khang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/my-cong-bo-ban-cao-trang-doi-voi-cuu-tong-thong-donald-trump-339542.html