Mỹ: Chính phủ và các nhà máy lọc dầu sẽ thảo luận về giá xăng cao kỷ lục

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm dự kiến sẽ gặp các Giám đốc điều hành của những nhà máy lọc dầu vào ngày 23/6.

Bể chứa dầu tại Carson, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) dẫn các nguồn tin ngày 16/6 cho biết Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm dự kiến sẽ gặp các Giám đốc điều hành của những nhà máy lọc dầu vào ngày 23/6 trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhà Trắng và nhóm các doanh nghiệp dầu khí lớn, hay còn gọi là Big Oil, gia tăng do giá xăng dầu tăng vọt.

Các cuộc đàm phán này dự kiến diễn ra khi Tổng thống Joe Biden, trước áp lực về giá xăng cao, yêu cầu các công ty lọc dầu giải thích lý do tại sao họ không cung cấp thêm nhiên liệu cho thị trường khi thu được lợi nhuận như mong đợi.

Các công ty năng lượng đang được hưởng lợi nhuận “khủng” kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Moskva làm gia tăng tình hình căng thẳng nguồn cung thế giới, qua đó đẩy giá dầu thô lên khoảng 120 USD/thùng, còn giá xăng tăng kỷ lục lên trên 5 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít).

Về phần mình, Big Oil cho hay các nhà máy lọc dầu tại Mỹ đã hoạt động gần hết công suất, hiện đạt mức 94%.

Chet Thompson, người đứng đầu Nhà sản xuất Nhiên liệu và Hóa dầu Mỹ cho biết những thông tin cho rằng các nhà máy lọc dầu Mỹ không thực hiện vai trò của mình để mang lại sự ổn định cho thị trường là không đúng.

Trong khi đó, trả lời phóng viên, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay chính phủ muốn nghe ý kiến từ các công ty năng lượng. Về cuộc họp sắp tới ở Granholm, bà Jean-Pierre cho hay chính phủ sẵn sàng tìm cách để hỗ trợ các công ty năng lượng.

Nhằm xoa dịu các cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8/11, Nhà Trắng đã cố gắng kiềm chế lạm phát năng lượng bằng cách giải phóng lượng lớn dầu thô từ các Kho dự trữ Dầu chiến lược và miễn một số quy định về khói bụi đối với xăng pha trộn vào mùa Hè./.

Minh Hằng (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/my-chinh-phu-va-cac-nha-may-loc-dau-se-thao-luan-ve-gia-xang-cao-ky-luc/247913.html