Mục tiêu tăng trưởng 9% là khả thi
Trong giai đoạn đến 2030, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng vùng đồng bằng sông Hồng lên bình quân 9%/năm. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong số 6 vùng của cả nước, song vẫn có thể thực hiện.
Còn phụ thuộc lớn vào doanh nghiệp FDI
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cấp, các ngành, nhất là các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng đã nhận thức ngày càng rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vùng và đạt được nhiều kết quả to lớn, phát huy những tiềm năng, lợi thế của vùng cho phát triển nhanh và bền vững.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, mục tiêu tăng trưởng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030 đạt 9%/năm là khả thi
Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2005 - 2020 đạt 7,94%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước. Quy mô kinh tế tăng nhanh, đến năm 2020 gấp 7,75 lần so với năm 2005, chiếm 29,4% GDP cả nước. Thu ngân sách nhà nước tăng đáng kể, gấp 9,5 lần so với năm 2005, cao hơn bình quân cả nước (6,6 lần), chiếm 32,7% tổng thu ngân sách nhà nước; thu nội địa tăng nhanh và có tỷ trọng cao nhất trong các vùng kinh tế (chiếm 80,2% tổng thu ngân sách).
Bên cạnh đó, vùng có khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh, năng động với số lượng doanh nghiệp đứng thứ hai cả nước; địa bàn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đứng thứ hai cả nước, chiếm 31,4% tổng vốn FDI cả nước. Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành 03 cực tăng trưởng trong tam giác động lực phát triển kinh tế vùng, trong đó thủ đô Hà Nội giữ vị trí, vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế quốc tế, một động lực phát triển của vùng và cả nước.
Tuy nhiên, vùng còn nhiều khó khăn, thách thức lớn. Chuyển dịch kinh tế còn chậm, các địa phương phát triển không đồng đều, tăng trưởng phụ thuộc vào vốn, lao động và tài nguyên. Thu ngân sách nhà nước chưa bền vững, phụ thuộc lớn vào doanh nghiệp FDI. Năng suất lao động chậm cải thiện. Khoa học công nghệ chưa trở thành động lực cho phát triển.
Cùng với đó, công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch còn chậm, nhiều bất cập, nhất là quy hoạch đô thị. Hệ thống đô thị phát triển chưa hợp lý, thiếu bền vững; phát triển nhà ở xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Thiếu liên kết các khu công nghiệp, chưa hình thành các cụm liên kết ngành. Liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng chưa chặt chẽ; chênh lệch về mức độ phát triển giữa hai tiểu vùng và giữa một số địa phương trong vùng khá lớn…
“Những hạn chế, bất cập này nếu được khắc phục kết hợp với những tiềm năng, lợi thế và nguồn lực còn chưa được khai thác hiệu quả, bên cạnh các cơ hội mới sẽ là “dư địa”, cơ hội để đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh trong thời gian tới, thực sự là vùng động lực phát triển hàng đầu, dẫn dắt quá trình cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của cả nước”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông chia sẻ tại cuộc họp báo chiều 9.2.
"Đồng bằng sông Hồng phải kéo Tây Bắc, Tây Nguyên đi lên"
Trong bối cảnh đó, nhằm phát triển vùng đồng bằng sông Hồng trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, văn minh; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn mang tầm khu vực và thế giới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23.11.2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 30).
Để cụ thể hóa Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị, Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp.
Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, trong giai đoạn đến 2030, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng vùng đồng bằng sông Hồng lên mức bình quân 9%/năm. Chỉ khi đạt được mức tăng trưởng này mới kéo các vùng khó khăn hơn như Tây Nguyên, Tây Bắc, qua đó bảo đảm mục tiêu tăng trưởng được Nghị quyết của Đảng đặt ra từ 6,5 - 7%/năm, ông Đông nêu rõ.
Thừa nhận mục tiêu này cao hơn so với 5 vùng còn lại, song đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng vẫn có thể đạt, vì giai đoạn trước, tăng trưởng trung bình của vùng đã đạt trên 7,9%. Việc đặt ra mục tiêu này cũng dựa trên tiềm năng, lợi thế lớn của vùng.
Cũng theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, giải pháp “đột phá của đột phá” là phát triển bền vững hệ thống đô thị bền vững và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… Đây vốn là tiềm năng, lợi thế rất lớn của vùng khi tập trung lực lượng nhân lực có trình độ cao hơn. Cùng với đó, việc triển khai 20 dự án kết cấu hạ tầng trong giai đoạn từ nay đến 2045, như đường vành đai 4 - vùng thủ đô, vành đai 5 - vùng thủ đô, các tuyến đường bộ cao tốc như Ninh Bình - Hải Phòng, nâng cấp cảng hàng không Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn… kỳ vọng sẽ tạo ra sự phát triển đột phá cho vùng.
Dự kiến, ngày 12.2 tới, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng.
Hội nghị với chủ đề Liên kết phát triển - đổi mới sáng tạo - xanh và bền vững. Dự kiến, có khoảng 900 đại biểu tham dự. Tại Hội nghị, Chính phủ sẽ công bố Chương trình hành động, đồng thời tổ chức xúc tiến đầu tư, triển lãm ảnh nghệ thuật.