Mực nước hồ thủy điện ngày 6/10: Hồ Bản Vẽ về chế độ vận hành bình thường sau 1 tuần hạ mực nước để cắt lũ

Sau gần 1 tuần vận hành hạ mực nước về mực cao nhất trước lũ, từ 7h ngày 6/10, hồ Bản Vẽ chuyển sang chế độ vận hành trong điều kiện bình thường mùa lũ.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu Thủy điện Bản Vẽ thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết và lưu lượng đến hồ để chủ động đề xuất hạ mực nước hồ về mực nước đón lũ thấp nhất kịp thời, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) về mực nước các hồ thủy điện trên cả nước, lưu lượng nước về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ ngày 6/10/2023 tăng nhẹ so với ngày 5/10; khu vực Bắc Trung Bộ nhiều, dao động nhẹ; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thấp, dao động nhẹ so với hôm trước.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ cao, tăng nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ cao, giảm nhẹ; khu vực Tây Nguyên cao, tăng nhẹ; khu vực Đông Nam Bộ cao, dao động nhẹ; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thấp, dao động nhẹ so với ngày hôm trước. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ (Nghệ An, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai) mực nước cao, đang tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa.

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ đang phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành; trong đó hồ Thác Bà đang vận hành theo huy động phát điện để nâng cao mực nước hồ. Khu vực Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên mực nước cao; một số hồ đã điều tiết nước xả tràn như Trị An, Ialy, Pleikrông, Buôn Kuốp, Hủa Na, Sông Ba Hạ; các hồ lớn còn lại mực nước đều dưới mực nước theo quy định, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Dự báo tình hình thủy văn 24h tới, lưu lượng nước về các hồ khu vực Bắc Bộ tăng nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ giảm; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ dao động nhẹ; khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ.

Hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ

Các hồ thủy điện tại khu vực Bắc Bộ lưu lượng về hồ tăng nhẹ so với ngày 5/10: Hồ Lai Châu: 648 m3/s; Hồ Sơn La: 2.244 m3/s; Hồ Hòa Bình: 988 m3/s; Hồ Thác Bà: 575 m3/s; Hồ Tuyên Quang: 218 m3/s; Hồ Bản Chát: 100 m3/s.

Hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ lưu lượng về hồ nhiều, dao động nhẹ so với ngày 5/10: Hồ Trung Sơn: 273 m3/s; Hồ Bản Vẽ: 304 m3/s; Hồ Hủa Na: 270 m3/s (xả tràn 60 m3/s); Hồ Bình Điền: 59 m3/s; Hồ Hương Điền: 98 m3/s.

Tại tỉnh Nghệ An, sau gần 1 tuần vận hành hạ mực nước về mực cao nhất trước lũ, từ 7h ngày 6/10, hồ Bản Vẽ chuyển sang chế độ vận hành trong điều kiện bình thường.

Cụ thể, ngày 29/9/2023, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã có Công văn số 175/BCH-PCTT về việc Lệnh vận hành hạ mực nước hồ Bản Vẽ về mực cao nhất trước lũ.

Ngày 2/10/2023, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh nhận được Công văn số 630/TĐBV-KTAT của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc đề nghị kết thúc việc vận hành hạ mực nước hồ Bản Vẽ, chuyển sang chế độ vận hành bình thường trong mùa lũ.

Theo quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả, thì việc thực hiện chế độ vận hành phải được thực hiện kể từ khi xuất hiện tình huống quy định cho đến khi mực nước hồ không vượt quá mực nước cao nhất trước lũ theo quy định; đồng thời có bản tin kết thúc đợt mưa, lũ hoặc mực nước tại các trạm thủy văn đã xuống dưới mức báo động 1, còn đang tiếp tục xuống và không có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới.

Căn cứ Văn bản số 348/ĐBTB-DB ngày 04/10/2023 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ về việc tham mưu vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ; dự báo mới nhất của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ về Bản tin dự báo khí tượng thủy văn 10 ngày phục vụ vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ; cùng mực nước lúc 15h ngày 5/10 tại các Trạm thủy văn Con Cuông, Trạm thủy văn Chợ Tràng; lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ, lưu lượng xả qua tổ máy và tràn hồ Bản Vẽ.

Để chủ động vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả theo đúng Quy trình, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị:

Công ty Thủy điện Bản Vẽ dừng thực hiện Công văn số 175/BCH-PCTT ngày 29/9/2023 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh về việc Lệnh vận hành hạ mực nước hồ Bản Vẽ về mực nước cao nhất trước lũ.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ dừng thực hiện Lệnh vận hành hạ mực nước hồ Bản Vẽ về mực nước cao nhất trước lũ. Thời gian dừng bắt đầu từ 07 giờ ngày 06/10/2023; chuyển hồ Bản Vẽ sang chế độ vận hành trong điều kiện bình thường.

Việc vận hành điều tiết, tích nước cuối mùa lũ thực hiện theo đúng quy định của Quyết định số 1605QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.

Công ty phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết và lưu lượng đến hồ để chủ động đề xuất hạ mực nước hồ về mực nước đón lũ thấp nhất kịp thời, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ngoài các hồ chứa, hồ thủy lợi, hiện có 13 nhà máy thủy điện đang hoạt động với tổng công suất gần 460MW. Sau nhiều năm đi vào vận hành, nhiều công trình, nhà máy thủy điện đang tồn tại những bất cập và bộc lộ các thiếu sót cần sớm được khắc phục để đảm bảo an toàn quy trình vận hành nhà máy và an toàn cho vùng hạ du.

Mới đây qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện tại nhà máy thủy điện Thủy điện Thượng Nhật (đóng tại xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) có hiện tượng tiết vôi một số điểm tại thân đập và hiện tượng thấm phía vai trái đập. Ngoài ra, khu vực đồi núi phía sau nhà quản lý vận hành của nhà máy thủy điện có tuyến đường do người dân địa phương mở để khai thác rừng trồng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở vào mùa mưa bão.

Do đó, các cơ quan đã yêu cầu chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật phải thường xuyên theo dõi, quan trắc, rà soát để phát hiện các hiện tượng bất thường nhằm chủ động sơ tán cán bộ, nhân viên đến nơi an toàn. Đề nghị chủ đầu tư nhà máy thủy điện phối hợp với đơn vị tư vấn quan trắc đánh giá theo dõi để có phương án xử lý, đảm bảo an toàn đập. Khắc phục việc kết nối tín hiệu máy ICom HF, camera với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Yêu cầu Công ty thủy điện miền Trung phải phối hợp với chính quyền địa phương sớm lắp đặt các biển báo cấm người không có nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình, tuyệt đối không để xảy ra đuối nước trong phạm vi công trình thủy điện. Chủ đầu tư cần tập trung xử lý các vấn đề vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dứt điểm cho người dân ở xã Thượng Nhật.

Còn tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) do Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 làm chủ đầu tư, qua kiểm tra, các cơ quan chức năng ghi nhận tuyến đường công vụ trong khu vực nhà máy thủy điện có mái ta luy với độ dốc lớn, có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa bão. Chủ đầu tư chưa thực hiện lắp đặt còi hụ cảnh báo xả lũ tại đập tràn, chưa lắp đặt còi hụ cảnh báo khi vận hành phát điện tại hạ lưu nhà máy và kênh xả, chưa lắp đặt lan can bảo vệ tại khu vực cửa nhận nước và hạ lưu nhà máy, kênh xả.

Do đó tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu chủ đầu tư nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 cần khẩn trương lắp đặt các trang thiết bị trên để đảm bảo an toàn cho công nhân vận hành và ứng phó thiên tai. Yêu cầu chủ đầu tư nhà máy thủy điện phải thường xuyên kiểm tra, quan trắc để có phương án gia cố, khắc phục kịp thời, di chuyển người lao động đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và công trình.

Hiện tuyến đường 71 kết nối huyện Phong Điền lên huyện miền núi A Lưới phục vụ vận hành hệ thống thủy điện bậc thang gồm A Lin B1, A Lin B2, Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 đã xuống cấp, thường xảy ra sạt lở, hư hỏng nhiều vị trí trong mùa mưa bão. Vì thế tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các chủ nhà máy thủy điện trên tăng cường kiểm tra tuyến đường 71, tổ chức san gạt, sửa chữa tạm thời, phát quang hành lang tuyến để đảm bảo an toàn giao thông và công tác ứng cứu khi có tình huống bất thường xảy ra.

Theo Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian qua, các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh vận hành hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý vận hành an toàn điện, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa. Hiện các công trình thủy điện đã được cơ quan chức năng phê duyệt phương án ứng phó thiên tai, ứng phó với tình huống khẩn cấp, phương án bảo vệ đập, hồ chứa năm 2023. Đối với những hạn chế, tồn tại bất cập được cơ quan chức năng chỉ ra qua công tác kiểm tra, tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các chủ đầu tư nhà máy thủy điện khẩn trương khắc phục các thiếu sót, vướng mắc, đảm bảo các điều kiện để vận hành nhà máy thủy điện an toàn trong mùa mưa bão năm nay.

Hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ lưu lượng về hồ nhiều, tăng nhẹ so với ngày 5/10: Hồ Thác Mơ: 329 m3/s; Hồ Trị An: 1.360 m3/s (xả tràn 330 m3/s).

Hồ thủy điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Các hồ thủy điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ lưu lượng về hồ dao động nhẹ so với ngày 5/10: Hồ A Vương: 30 m3/s; Hồ Đăkđrink: 25 m3/s; Hồ Sông Bung 4: 64 m3/s; Hồ Sông Tranh 2: 96 m3/s; Hồ Sông Ba Hạ: 625 m3/s (xả tràn 200 m3/s); Hồ Sông Hinh: 36 m3/s.

Hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên

Các hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên lưu lượng về hồ nhiều, tăng nhẹ so với ngày 5/10: Hồ Buôn Kuốp: 319 m3/s (xả tràn 38 m3/s); Hồ Buôn Tua Srah: 211 m3/s; Hồ Đại Ninh: 39m3/s; Hồ Hàm Thuận: 63 m3/s; Hồ Đồng Nai 3: 142 m3/s; Hồ Ialy: 889 m3/s (xả tràn 100 m3/s); Hồ Pleikrông: 621 m3/s (xả tràn 421 m3/s); Hồ Sê San 4: 660 m3/s; Hồ Thượng Kon Tum: 31 m3/s.

Ngày 6/10, tại Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tổ chức Hội nghị phổ biến cơ chế phối hợp vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp và Sêrêpốk 3 trong mùa lũ 2023.

Hội nghị đã thống nhất phương án phối hợp PCTT-TKCN các hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Sêrêpốk 3 mùa lũ 2023.

Phương án này có 3 chương, 10 điều. Phương án quy định rõ phương thức cung cấp thông tin, số liệu; các chế độ vận hành điều tiết - xả tràn và công tác phối hợp khi hồ đang điều tiết - xả tràn.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp thuộc Tổng Công ty phát điện 3. Đơn vị đang quản lý, vận hành 3 hồ chứa thủy điện, gồm: Buôn Tua Srah (lưu vực rộng 2.930 km2); Buôn Kuốp (lưu vực rộng 7.980 km2) và Sêrêpốk 3 (lưu vực rộng 9.410 km2).

Hạ lưu các hồ chứa thủy điện đi qua địa phận 2 tỉnh: Đắk Nông (gồm các huyện Krông Nô và Cư Jút); Đắk Lắk (gồm: các huyện Lắk, Krông Ana, Buôn Đôn và TP. Buôn Ma Thuột).

Số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho thấy, ngày 6/10, sản lượng toàn hệ thống điện quốc gia đạt 857,8 triệu kWh, tăng 3,2 triệu kWh so với ngày 5/10. Trong đó, thủy điện đạt 318,7 triệu kWh, tăng 5,5 triệu kWh; nhiệt điện than 364,4 triệu kWh, tăng 4,5 triệu kWh; tuabin khí (Gas + dầu DO) 77,3 triệu kWh, tăng 1,3 triệu kWh; điện gió 12,4 triệu kWh, tăng 0,8 triệu kWh; điện mặt trời 68,3 triệu kWh, giảm 7,6 triệu kWh; nhập khẩu điện 15,2 triệu kWh, giảm 1,3 triệu kWh; nguồn khác 1,5 triệu kWh, tương đương so với ngày 5/10.

Công suất lớn nhất trong ngày 6/10 đạt 40.431,8 MW (lúc 14h30).

Thy Thảo

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/muc-nuoc-ho-thuy-dien-ngay-610-ho-ban-ve-ve-che-do-van-hanh-binh-thuong-sau-1-tuan-ha-muc-nuoc-de-cat-lu-111924.htm