UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua, trong đó tập trung cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại.
Tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các sở ngành địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh - ông Phan Ngọc Thọ - đề nghị các đơn vị tập trung triển khai các phương án khắc phục thiệt hại do mưa lũ; kịp thời cứu trợ, hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là người dân ở những vùng bị chia cắt, không để người dân nào phải thiếu đói; công tác khắc phục, cứu trợ phải đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ yêu cầu các cấp, các ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tiếp tục thực hiện các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ kéo dài.
Mưa lũ đã khiến 5 người dân miền Trung tử vong, 8 người mất tích và 5 người khác bị thương. Mưa lũ cũng khiến 30 điểm giao thông bị sạt lở, hàng nghìn người dân phải sơ tán.
Mưa lũ ở khu vực Trung Bộ từ ngày 6-8/10 đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn, tại một số nơi ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế tổng lượng mưa từ 700-900mm.
Tính đến 17 h ngày 8/10/2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 6 người bị nước cuốn trôi chưa tìm thấy và 2 người thiệt mạng do mưa lũ. Hơn 537 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, trôi, 30 lồng nuôi cá bị cuốn trôi, hơn 32.500 con gia cầm bị chết, 150 ha hoa màu các loại bị hư hại, 1 trạm biến áp bị nổ…
Theo thống kê chưa đầy đủ của các địa phương, đợt mưa lũ lớn từ ngày 6 đến 8-10 tại các tỉnh miền Trung đã làm cho 4 người tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Trị, Quảng Ngãi bị chết, 7 người khác bị thương (Quảng Trị 5, Thừa Thiên Huế 1, Gia Lai 1).
Tính đến đầu giờ chiều ngày 8-10, BĐBP Quảng Trị đã điều động gần 600 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân ứng phó với lũ lụt. Không chỉ ở địa bàn biên giới, các tổ công tác của BĐBP Quảng Trị cùng phương tiện đang dầm mình trong dòng nước lũ ứng cứu nhân dân trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.