Mưa lũ kinh hoàng quét qua Đông Phi khiến hơn 230 người chết

Mưa lớn kéo dài từ tháng 3/2024 đã gây ra những trận lũ kinh hoàng ở Kenya, Tanzania và Burundi, khiến hơn 230 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người khác mất nhà cửa.

The Guardian hôm nay (28/4) dẫn thông báo của Chính phủ Kenya xác nhận, ít nhất 76 người dân nước này đã thiệt mạng trong các trận lũ lụt nghiệm trọng gây ra bởi những trận mưa xối xả kéo dài từ cuối tháng 3/2024, trong khi 130.000 người khác buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Nước lũ biến con đường ở một khu ổ chuột tại thủ đô Nairobi của Kenya thành sông. Ảnh: The Guardian

Nhà chức trách Kenya cảnh báo người dân cần "chuẩn bị cho những trận mưa thậm chí còn lớn hơn". Giới chuyên gia khí tượng mô tả Kenya và khu vực Đông Phi đang trải qua giai đoạn mưa lớn bất thường do tác động của các hình thái thời tiết cực đoan như El Nino.

Thủ đô Nairobi của Kenya là địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất do mưa lũ, với 32 người chết và 16.900 hộ gia đình phải bỏ nhà cửa đi di dời. Tình hình được dự báo sẽ diễn biến tồi tệ hơn khi nước lũ vượt mức giới hạn tại các đập thủy điện trên sông Tana rồi được xả tràn xuống hạ lưu.

Tại quốc gia láng giềng Tanzania, mưa lớn gây lũ và sạt lở đất đã cướp đi 155 sinh mạng. "Tình hình tại đây rất đáng sợ. Nhiều người mất tài sản, nhà cửa bị nước lũ bao vây", Khatibu Kapara, cư dân thành phố Dar es Salaam của Tanzania mô tả.

Một khu dân cư ở Tanzania bị nước lũ bao vây. Ảnh: ITN

Trong khi đó, nhiều khu định cư của Uganda đã bị chia cắt hoàn toàn do mưa lũ kéo sập nhiều cây cầu và làm hư hại đường sá. Các tổ chức quốc tế lo ngại nguy cơ bùng khủng hoảng nhân đạo tại đây do lực lượng cứu trợ không thể phân phát nhu yếu phẩm cho những người bị ảnh hưởng.

Burundi, quốc gia nằm trong nhóm nghèo nhất thế giới, cũng đang vật lộn khắc phục hậu quả lũ lụt. Số liệu của Liên hợp quốc (LHQ) cho thấy 96.000 người dân đã buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do mưa lớn không ngớt trong nhiều tuần gây ra lũ lụt.

Rất khó thống kê thiệt hại chi tiết tại Burundi do điều kiện hạ tầng và công nghệ chưa phát triển. Khoảng 80% trong tổng số 13 triệu dân tại nước này làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Tình trạng lũ lụt kéo dài sẽ tác động rất lớn đến năng suất cây lương thực ở Burundi.

Nhiều khu vực của Burundi bị nước lũ chia cắt. Ảnh: NYTimes

Theo hãng tin DW, hiện tượng El Nino là kiểu hình thái khí hậu tự nhiên, mà khi nó xuất hiện, nhiệt độ bề mặt nước biển ở vùng nhiệt đới trung tâm xích đạo và phía Đông Thái Bình Dương sẽ ấm hơn mức trung bình, dẫn đến những xáo trộn về lượng mưa trên khắp thế giới.

Báo cáo của LHQ về an ninh lương thực tin rằng, hiện tượng này có thể là nguyên nhân gây lũ lụt ở nhiều nước Đông Phi và hạn hán ở phía Nam châu Phi, nhất là ở Malawi, Zambia và Zimbabwe, khiến sản lượng cây trồng giảm sút và có thể kéo theo nạn đói nghiêm trọng.

Trong cuộc khủng hoảng lương thực thế giới năm 1982-1984, vốn có liên quan đến hiện tượng El Nino, hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng do thiếu lương thực trên khắp vùng Sahel và vùng Sừng châu Phi.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/mua-lu-kinh-hoang-quet-qua-dong-phi-khien-hon-230-nguoi-chet-i729570/