Mưa lớn xuyên đêm gây ra lũ lụt ở Lâm Đồng

Mưa lớn kéo dài tới sáng ngày 4/8 đã khiến nhiều khu vực trũng thấp tại TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) bị ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Xuyên đêm, lực lượng chức năng đã phải triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Từ 23h đêm 3/8, nước lũ trên suối Đại Lào bất ngờ đổ về, gây ngập lụt cục bộ ở nhiều vị trí tại xã Đại Lào và Lộc Châu (TP Bảo Lộc), làm ảnh hưởng tới hàng chục gia đình.

Theo ông Thân Nguyễn Vĩnh Thắng, Chủ tịch UBND xã Đại Lào, tại địa phương, mưa lớn đã gây ngập nặng ở các thôn 2, 4, 5 và 7. Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND xã Đại Lào đã huy động nhiều lực lượng, gồm Công an, dân quân, thanh niên… kịp thời có mặt giúp bà con ứng cứu với lũ lụt.

Suốt đêm qua tới sáng nay, lực lượng chức năng đã hỗ trợ nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng di chuyển, kê cao đồ đạc, tài sản để chống ngập. 4 gia đình bị nước lũ dâng cao, gây ngập nặng nhà cửa đã lực lượng chức năng kịp thời có mặt, hỗ trợ di dời tài sản, sơ tán người tới nơi an toàn.

Tuyến đường tránh TP Bảo Lộc bị hư hỏng nặng sau trận mưa kéo dài xuyên đêm.

Tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, mưa lớn cũng đã gây ngập nặng tại các thôn Tân Ninh, Tân Bình, thôn 2 và thôn 3. Chủ tịch UBND xã Lộc Châu, ông Vũ Văn Vân cho biết, ngay khi có mưa lớn kéo dài trên địa bàn, lãnh đạo xã đã yêu cầu các lực lượng tại chỗ sẵn sàng ứng phó với lũ lụt, thiên tai.

Ngay trong đêm, địa phương đã huy động hơn 40 người thuộc nhiều lực lượng giúp người dân ứng phó với lũ lụt. Lực lượng chức năng đã kịp thời di dời người và tài sản của hơn 30 gia đình ở nơi ngập sâu tới khu vực an toàn.

Mưa lớn cũng đã gây ra sụt lún kéo dài trên tuyến đường tránh phía Nam TP Bảo Lộc, đoạn qua phường Lộc Sơn.

Nước lũ dâng cao, gây ngập lụt tại khu vực trũng, thấp ở huyện Đạ Huoai.

Tại huyện Đạ Huoai, nước trên các sông, suối đột ngột dâng cao trong đêm gây ra lũ quét, ngập lụt trên diện rộng. Một số vị trí trên địa bàn đã xảy ra sạt lở đất. Nước sông Đạ Huoai dâng cao, tràn vào khu dân cư tổ dân phố 7, thị trấn Đạ M’ri, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện, kịp thời di dời người dân và tài sản của 4 hộ đến nơi an toàn.

Tại xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai, mưa lớn đã gây sạt lở đất làm chia cắt tuyến đường trung tâm xã qua thôn An Bình. Ở các xã Đạ Oai, Mađaguôi, Đạ P’Loa và Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai, mưa lớn kéo dài đã làm ngập úng hàng chục hecta cây trồng của người dân, làm xói mòn, sạt lở nhiều đoạn trên sông Đạ Oai.

Mưa lũ đã gây thiệt hại rất nặng nề tại tỉnh Lâm Đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do mưa lớn tại Lâm Đồng trong đêm 3 và sáng 4/8.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/mua-lon-xuyen-dem-gay-ra-lu-lut-o-lam-dong-i702660/