Mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông ở Trung Bộ dâng cao

Mưa lớn đang diễn ra trên diện rộng từ Huế đến Gia Lai, gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến giao thông và làm mực nước trên các sông dâng cao.

Người dân phường Kim Trà, TP Huế phải dùng thuyền để đi lại, do lũ sông Bồ dâng cao gây ngập lụt ngày 17/11. Ảnh: TTXVN.

Người dân phường Kim Trà, TP Huế phải dùng thuyền để đi lại, do lũ sông Bồ dâng cao gây ngập lụt ngày 17/11. Ảnh: TTXVN.

Theo báo cáo của Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai sáng 18/11, mưa lớn đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Gia Lai. Tính đến 8h sáng nay, lượng mưa tại các tỉnh dao động từ 80 - 120 mm, có nơi trên 150 mm. Một số trạm ghi nhận lượng mưa rất lớn như Trà Leng (Đà Nẵng) 260 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 256 mm, Phước Chánh (Đà Nẵng) 186 mm, Phú Lộc (Huế) 183 mm, Canh Liên (Gia Lai) 140 mm.

Dự báo đến hết ngày hôm nay, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa từ 150 - 300 mm, có nơi trên 500 mm. Khu vực Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa từ 100 - 200 mm, có nơi trên 350 mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa từ 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm.

Do mưa liên tục nhiều ngày, lũ trên các sông từ Huế và Gia Lai đều dâng, lũ trên sông Bồ (Huế) và sông Vu Gia (Đà Nẵng) đang ở mức cao trên báo động 3 (BĐ3); sông Hương (Huế) ở mức trên báo động 2; sông Trà Khúc (Quảng Trị) và hạ lưu sông Ba (Gia Lai) đang xuống.

Trong 6 - 12h tới, lũ trên các sông Bồ, Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục duy trì ở mức cao; sông Hương và sông Kôn dao động trên BĐ2; hạ lưu sông Ba lên mức trên BĐ2.

Mưa lớn khiến giao thông tại nhiều địa phương bị chia cắt. Tại Quảng Trị, 86 vị trí ngập sâu gây ách tắc, nhiều tuyến quốc lộ và liên xã bị ảnh hưởng. Thừa Thiên Huế ghi nhận 28 vị trí ngập, một số đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 49B ngập 0,4 - 1,5 m, kèm theo 6 điểm sạt lở. Đà Nẵng có sạt lở tại QL40B khiến giao thông chia cắt. Khánh Hòa có hai điểm trên QL1A bị ngập đến 0,5 m, nhiều tuyến nông thôn ngập sâu. Riêng đèo Prenn (Lâm Đồng) tạm cấm đường do sạt lở taluy âm kéo dài 100 m. Đường sắt qua xã Nam Cam Ranh đã được khắc phục và cho phép tàu chạy chậm trở lại.

Tình trạng ngập lụt diễn ra trên diện rộng, tại Quảng Trị có 1.552 nhà /4.975 nhân khẩu bị ngập tại các xã/phường: Hướng Hiệp, Nam Hải Lăng, Ba Lòng, Tà Rụt, Quảng Trị, Triệu Phong; hiện nay đã sơ tán 395 hộ/1.484 nhân khẩu tại đến nơi an toàn; 3 điểm trường (xã Nam Hải Lăng, xã Ba Lòng) đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 17/11/2025.

Tại Huế, 12.207 nhà bị ngập tại các xã: Quảng Điền, Hương An, Hương Trà, Phong Điền, Phong Dinh, Hóa Châu; đã sơ tán 242 hộ/663 nhân khẩu bị ngập sâu 1 - 2 m đến nơi an toàn.

Tại Đắk Lắk đã sơ tán 36 hộ/119 nhân khẩu (xã Đức Bình) chỗ bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Tại Đà Nẵng đã sơ tán 22 hộ dân (xã Đắc Pring) đến nơi an toàn

Tại Khánh Hòa đã sơ tán 1.107 hộ/3.648 nhân khẩu tại các xã Phước Hậu, Thuận Nam, Ninh Phước, Phan Rang, Đông Hải, Bảo An, Cam Lâm, Tây Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Cam An,... chỗ bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Về tình hình thiệt hại tính chung toàn khu vực chịu ảnh hưởng do lũ và mưa lớn: Về người, đã có 14 người chết và mất tích (tăng 2 người so với báo cáo 18h/17/11), trong đó Khánh Hòa có 9 người chết, mất tích; Đà Nẵng có 3 người mất tích do sạt lở núi; Quảng Trị có một người mất tích do lũ cuốn trôi; Huế có một người mất tích do lũ cuốn trôi khi bị lật ghe tối ngày 17/11.

Bên cạnh đó, mưa lũ làm 7.000 ha lúa và 430 ha cây lâu năm bị thiệt hại tại Khánh Hòa; 357 con gia súc bị chết, cuốn trôi (Quảng Trị: 41; Đắk Lắk 300; Đà Nẵng 16); 4.900 già cầm bị chết, cuốn trôi (Đắk Lắk).

Thảo Ngân

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/mua-lon-keo-dai-lu-tren-cac-song-o-trung-bo-dang-cao-48720.html