Mua đất chưa kịp trồng cây đã bị người khác chiếm dụng

Mua hơn 2 héc-ta đất để trồng chuối cao sản. Tuy nhiên, chưa kịp trồng thì bà Lê Thị Xuân Hương (SN 1955, ngụ TT.Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) bị người lạ ngang nhiên chiếm dụng để khai thác và trồng thêm keo lá tràm mới trên đất. Sự việc xảy ra đã lâu, nhưng cơ quan chức năng chậm giải quyết dứt điểm khiến khổ chủ bức xúc.

Bà Hương phản ánh, đầu năm 2018, bà mua hai lô đất liền kề của ông Nguyễn Văn Minh (SN 1974), diện tích 9.396m2 và bà Nguyễn Thị Ánh (SN 1962, cùng ngụ xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân) diện tích 11.087,7m2. Cả hai lô đất đều tọa lạc tại thôn Thắng Hải (xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân). Ngày 03/8/2018, bà được UBND huyện Hàm Tân cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 lô đất đã mua, tổng diện tích 20.483m2. Hiện trạng trên đất có keo lá tràm, trong đó có 15.000m2 keo tràm khoảng 5 tuổi, số còn lại khoảng 3 tuổi. Keo 5 tuổi, bà cho ông Tâm - một người dân tại địa phương khai thác, số keo chưa đủ tuổi, bà để lại khai thác sau. Mục đích mua 2 lô đất trên của bà là để trồng chuối cao sản cho năng suất cao. Tuy nhiên, vì dịch bệnh Covid-19 nên bà chưa thực hiện được.

Đang trồng trọt bình thường, thì đầu năm 2023, bà Hương phát hiện trên đất của mình bị người ta cưa hết số cây keo chưa khai thác, đồng thời chiếm dụng luôn toàn bộ diện tích đất để trồng keo mới. Vợ chồng bà dò hỏi người dân địa phương thì được biết, số keo trên là do ông Cường trồng. Vợ chồng bà đến gặp ông Cường, lúc đầu ông này nhận mình trồng, nhưng 15 ngày sau, ông ta bảo số keo trên là do ông Nghĩa ở xã Thắng Hải trồng. Ông Đỗ Đình Diệu (SN 1948, chồng bà Hương) gọi điện thoại cho ông Nghĩa nói chuyện thì được ông này trả lời bằng những lời lẽ rất khó nghe, ngang tàng.

Để tránh những xô xát không đáng có cũng như tôn trọng kỷ cương pháp luật, vợ chồng bà Hương làm đơn tố cáo gửi Công an và UBND xã Thắng Hải, buộc ông Nghĩa trả lại tiền khai thác cây trên đất và trả lại hiện trạng đất cho vợ bà sử dụng, xử lý những vi phạm do ông Nghĩa gây ra. UBND xã Thắng Hải sau đó đã cử cán bộ địa chính đi xác nhận hiện trạng lô đất, lập biên bản để làm cơ sở chuyển cho Công an xã giải quyết. Từ tháng 7 - 8/2023, vợ chồng bà Hương đã 2 lần gửi đơn, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đất của vợ chồng ông Diệu bị người khác đến trồng keo lá tràm

Đất của vợ chồng ông Diệu bị người khác đến trồng keo lá tràm

Liên quan đến đơn của vợ chồng bà Hương, ông Phan Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Hải cho biết, xã có nhận đơn của vợ chồng bà Hương với nội dung tố cáo ông Nguyễn Văn Nghĩa (trú xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân) khai thác 5.000m2 cây keo lá tràm và tiếp tục trồng mới lên toàn bộ diện tích 20.000m2 đất của vợ chồng bà. Xã đã cử cán bộ đến thực địa kiểm tra. Qua xác minh vào ngày 12/9/2023 cho thấy, hai lô đất trên do bà Hương nhận chuyển nhượng và đã được UBND huyện cấp sổ đỏ cho bà Hương. Vị trí đất tiếp giáp với các hộ dân sử dụng trồng keo tràm, xung quanh đất không có công trình kiến trúc hay tôn giáo tín ngưỡng nào. Toàn bộ diện tích đất bà Hương đang trồng keo tràm được 2 năm tuổi. Theo bà Hương cung cấp thì số keo này là do ông Nghĩa trồng. UBND xã Thắng Hải đề nghị Công an xã xác minh giải quyết cho công dân.

Trao đổi với phóng viên Báo CATP, Công an xã Thắng Hải cho biết, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của vợ chồng bà Hương, Công an xã đã tiến hành kiểm tra, xác minh, mời các bên đến làm việc. Tuy nhiên, vụ việc vượt ngoài chức năng xử lý của địa phương nên Công an xã đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Hàm Tân xử lý. Công an huyện Hàm Tân cho biết, hiện vụ việc đang được đơn vị này điều tra, xác minh.

Ông Diệu bức xúc: "Tôi không hề biết ông Nghĩa là ai. Giữa vợ chồng tôi với ông ta chưa từng có thỏa thuận nào về việc chúng tôi cho ông ta khai thác và trồng tràm. Ông ta ngang nhiên cưa tràm của tôi và chiếm dụng đất của tôi để trồng tràm mới là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Sự việc của tôi đã xảy ra gần cả năm nay. Đề nghị Công an huyện Hàm Tân và các đơn vị liên quan sớm điều tra, xử lý, buộc ông Nghĩa trả lại đất cho vợ chồng tôi và bồi thường những tổn thất mà ông ta gây ra, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nhằm đảm bảo sự thượng tôn pháp luật".

Báo CATP sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc để thông tin đến bạn đọc.

Hải Văn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/mua-dat-chua-kip-trong-cay-da-bi-nguoi-khac-chiem-dung_163174.html