MTTQVN huyện Tri Tôn - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Là cầu nối, nơi trực tiếp tập hợp, đoàn kết, vận động người dân; chăm lo và bảo vệ lợi ích của người dân, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) có nhiều đóng góp tích cực trong vận động mọi tầng lớp Nhân dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết cùng nhau thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, mang lại lợi ích thiết thực và góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện.

Ra mắt Ủy viên UBMTTQVN huyện Tri Tôn khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ra mắt Ủy viên UBMTTQVN huyện Tri Tôn khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2014 - 2019, UBMTTQVN huyện Tri Tôn xác định phải lấy dân “làm gốc”, tích cực hướng về cơ sở để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Với phương châm đó, MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên chủ động triển khai sâu rộng các phong trào, cuộc vận động tới các địa phương và tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Cùng với đó, UBMTTQVN các cấp còn chú trọng đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền, vận động nhằm tạo niềm tin, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân. Nhờ vậy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được xây dựng và củng cố vững chắc; đời sống người dân từng bước khởi sắc, diện mạo nông thôn và đô thị không ngừng phát triển. Từ đó, góp phần đạt và vượt 6/6 chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tri Tôn Trần Quốc Cường cho biết, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát với tình hình thực tế địa phương, các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ phát động, hưởng ứng ngày đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” từng bước được nâng chất và đi vào chiều sâu. Đến nay, trên địa bàn huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Vĩnh Gia, Lương Phi, Tân Tuyến và xã NTM nâng cao là Tà Đảnh và Lương An Trà...

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân” cùng làm, thời gian qua, MTTQ và đoàn thể các cấp đã vận động Nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền mặt, ngày công lao động... để xây dựng các công trình phúc lợi địa phương.

Nổi bật với mô hình: “Đèn hoa lộ giao thông nông thôn”, “Toàn dân tự quản về vệ sinh môi trường”, “Cột cờ thẳng tắp”, tổng kinh phí xây dựng 2,25 tỷ đồng. Đồng thời, nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn ở các xã đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 3,24 tỷ đồng…

Công tác vận động, giúp đỡ người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội được MTTQVN địa phương và các tổ chức thành viên tiếp tục duy trì có hiệu quả. Trong 5 năm qua, tiếp nhận Quỹ Vì người nghèo, gồm tiền mặt, hiện vật quy tiền trên 78,5 tỷ đồng. Từ số tiền vận động được đã phát trên 194.600 phần quà; chi cất mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết và nhà Tình thương 933 căn; xây mới và sửa chữa 73 cây cầu nông thôn…

Ngoài ra, hưởng ứng các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động, các tổ chức thành viên chủ động, tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đến đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đặc biệt, MTTQ huyện phối hợp Hội Khuyến học thực hiện chương trình “Tiếp bước đến trường”, hỗ trợ 27.730 suất học bổng cho học sinh nghèo với tổng số tiền trên 8,2 tỷ đồng… UBMTTQVN huyện Tri Tôn còn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các nội dung cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Những dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định vai trò và sự đóng góp to lớn của MTTQ đối với sự phát triển toàn diện của huyện Tri Tôn. Với tinh thần “Dân Chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm - Phát triển”, nhiệm kỳ mới, UBMTTQVN huyện Tri Tôn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Đồng thời, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

UBMTTQVN huyện Tri Tôn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 21-CT/TU, ngày 6/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Tiếp tục phát huy dân chủ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, đô thị văn minh...

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, UBMTTQVN huyện Tri Tôn đề ra một số chỉ tiêu cơ bản, như: Vận động Quỹ Vì người nghèo ít nhất 12 tỷ đồng mỗi năm; vận động xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương từ 110 căn mỗi năm. 100% cán bộ MTTQ từ huyện đến khóm, ấp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động và được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hàng năm…

ĐỨC TOÀN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/mttqvn-huyen-tri-ton-dau-an-mot-nhiem-ky-a397561.html