Một chiến lược đối lập

Những diễn biến trong mối quan hệ giữa Mỹ với Triều Tiên và Iran chính là tâm điểm chính trị thế giới trong những ngày qua. Và rõ ràng, những diễn biến thực tế hiện nay cho thấy một chiến lược đối lập của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vấn đề với Iran và Triều Tiên.

Những diễn biến trong mối quan hệ giữa Mỹ với Triều Tiên và Iran chính là tâm điểm chính trị thế giới trong những ngày qua. Và rõ ràng, những diễn biến thực tế hiện nay cho thấy một chiến lược đối lập của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vấn đề với Iran và Triều Tiên.

Với Bình Nhưỡng, ông Trump thực hiện chiến lược ve vãn, trong khi với Iran, ông lại gây sức ép bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và sự hiện diện quân sự mạnh mẽ hơn ở Vịnh Persia. Có thể thấy, vũ khí hạt nhân là trọng tâm của các mối quan hệ khó khăn giữa Mỹ với Triều Tiên và Iran. Trong vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Trump không quá vội vàng và có lẽ có cơ hội lớn hơn cho việc đạt được một thỏa thuận. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rõ ràng sẵn sàng gặp Tổng thống Trump khi nhà lãnh đạo Mỹ đến nói chuyện và bắt tay ông này trước ống kính camera. Đó là lý do ông Kim Jong-un đã nắm bắt cơ hội gặp ông Trump tại khu phi quân sự ở biên giới liên Triều hồi cuối tuần qua.

Thực tế là ông Trump cũng từng liên tiếp đưa ra những lời đề nghị với các nhà lãnh đạo Iran, nhưng lại không đạt được kết quả tương tự. Và đó là lý do ông chủ Nhà Trắng tỏ ra gay gắt hơn bởi ông Trump khó có thể thực hiện cuộc tấn công quyến rũ tương tự nếu ông ấy “không có đối tác khiêu vũ”. Vấn đề ở đây còn là nhân tố Israel, quốc gia luôn xem Iran là kẻ thù không đội trời chung. Tel Aviv luôn hối thúc Tổng thống Trump phải có cách tiếp cận cứng rắn đối với Iran, nước từng đe dọa loại bỏ Israel khỏi bản đồ thế giới.

Hiện nay, Bình Nhưỡng đã không tiến tới phi hạt nhân như Tổng thống Trump đề nghị, nhưng quốc gia Đông Bắc Á này đã kiềm chế tiến hành các vụ thử hạt nhân hay thử các tên lửa tầm xa. Đây chính là sự đáp lại khá lớn của Bình Nhưỡng dành cho thành ý đàm phán của Mỹ. Tuy nhiên, đối với Iran thì hoàn toàn khác. Tổng thống Trump đã quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran ký với Washington và các cường quốc khác trên thế giới năm 2015. Tổng thống Trump đã tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Iran, nhưng rõ ràng có rất ít dấu hiệu cho việc này.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_208712_mot-chien-luoc-doi-lap.aspx