Mong Nhật Bản có thêm nhiều chương trình hỗ trợ vùng sâu, vùng xa của Việt Nam

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung chiều nay đã có buổi tiếp và làm việc với ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, cùng đoàn công tác Nhật Bản tới thăm Bộ.

Ông Takebe Tsutomu là vị khách quốc tế đầu tiên mà Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp đón trên cương vị Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Chúc mừng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đảm nhận cương vị mới, ông Tsutomu đánh giá cao nỗ lực cống hiến của Bộ trưởng khi lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Takebe Tsutomu là vị khách quốc tế đầu tiên mà Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp đón trên cương vị mới. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông Takebe Tsutomu là vị khách quốc tế đầu tiên mà Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp đón trên cương vị mới. Ảnh: Lê Anh Dũng

“Bộ trưởng đã nhiều lần sang Nhật Bản, trực tiếp đi thực tế, chứng kiến và hiểu rõ thực tế lao động Việt Nam tại Nhật, gồm cả thực tập sinh, lưu học sinh, lao động cấp cao… Bộ trưởng luôn đau đáu và đã có những yêu cầu mạnh mẽ, quyết liệt với Chính phủ Nhật Bản để nâng cao thu nhập cho lao động người Việt tại Nhật, sau khi Việt Nam đã nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn lao động”, ông Tsutomu nhận định.

Vị Cố vấn đặc biệt ví von “Bộ trưởng đến đâu, hoa nở đến đó”, bởi những đề xuất của Bộ trưởng đã tạo cơ sở để phía Nhật đề xuất cơ chế mới về hoạt động học tập và lao động của người Việt tại xứ sở hoa anh đào, thay thế cơ chế cũ.

Ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt. Ảnh: Lê Anh Dũng

Về phần mình, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao sự đóng góp của vị Cố vấn Nhật Bản đối với mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây với Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi (Nhật Bản) cùng các tổ chức liên quan.

Không chỉ giữ vai trò cầu nối, ông Tsutomu còn trực tiếp cùng các cơ quan liên quan của Việt Nam giải quyết nhiều khúc mắc để quan hệ 2 nước “đơm hoa kết trái”.

Nhờ sự hỗ trợ quý báu đó, hoạt động đưa người lao động Việt Nam sang Nhật Bản đã phát triển từ chỗ nguồn cung chỉ là lao động kỹ năng đơn giản, đến lao động chất lượng cao, lao động đặc định…

Nhiều người Việt từ chỗ đi lao động chân tay trở thành ông chủ. Câu nói “Đi làm thuê, về làm chủ” đã trở thành châm ngôn của người lao động Việt Nam tại Nhật Bản.

Bày tỏ sự tâm đắc với câu nói nổi tiếng "từ trái tim đến trái tim" của cố Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Takeo, người đứng đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo nói: “Chúng ta ứng xử với nhau từ trái tim đến trái tim, đó là mệnh lệnh rất quan trọng đối với hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản”.

Đề xuất chương trình tương tự “IM Japan” dành cho vùng sâu, vùng xa

Trong không khí thân tình, cởi mở, người đứng đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo chia sẻ: Việt Nam là quốc gia đa dân tộc và đa tôn giáo. 14% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), 27 triệu dân là người có đạo.

Khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS có rất nhiều tiềm năng phát triển nhưng cũng đang là những nơi khó khăn nhất, cần phải quan tâm nhất.

Muốn phát triển nhanh hơn, bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam buộc phải thúc đẩy nhanh sự phát triển của vùng đồng bào DTTS, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Với phương châm nhất quán đó, Việt Nam đang triển khai cùng lúc 3 chương trình mục tiêu quốc gia đối với khu vực nông thôn, gồm: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào DTTS miền núi.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề xuất làm sao để có nhiều hợp tác hơn giữa các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa của Việt Nam với các tổ chức quốc tế của Nhật Bản. Làm sao có nhiều chương trình hơn nữa dành cho vùng sâu, vùng xa, tương tự chương trình “IM Japan” (đưa thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, được thực hiện từ năm 2006). Qua đó, có thêm nhiều thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, huyện nghèo của Việt Nam được sang Nhật Bản, để không chỉ cải thiện thu nhập mà còn thay đổi tư duy.

Ông cũng đề xuất ông Tsutomu hỗ trợ để sắp tới có thêm chương trình ODA dành riêng cho vùng sâu, vùng xa, nhất là Tây Bắc, Tây Nguyên, các tỉnh Tây Nam Bộ.

“Việt Nam sẽ xây dựng, mở rộng các trường nội trú ở vùng sâu, vùng xa, muốn những nơi này không chỉ đào tạo về văn hóa mà còn phối hợp với các doanh nghiệp, nghiệp đoàn Nhật Bản dạy nghề để sau đó học sinh có thể đi lao động nước ngoài. Mong ngài cùng một số doanh nghiệp Nhật Bản có dịp đi một số địa bàn miền núi, đồng bào dân tộc để hiểu hơn, chia sẻ và hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Ủng hộ đề xuất của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, ông Tsutomu chia sẻ thêm ý tưởng hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa của Việt Nam có cơ hội vừa làm việc kiếm thu nhập vừa học tập nâng cao trình độ: Trong quá trình lao động trẻ Việt Nam làm việc tại Nhật, có thể học thêm các chứng chỉ thông qua app điện thoại, sau này có thể liên thông với Đại học Việt - Nhật.

Được biết, dự án Đại học Việt - Nhật đã được Hội đồng trường phê duyệt, đang chờ Chính phủ Việt Nam phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Song song với việc xây dựng Đại học Việt - Nhật trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu châu Á, trường sẽ có thêm “mũi nhọn” là đào tạo nhân lực “thực chiến” chất lượng cao, ra trường làm việc được ngay.

Đây cũng sẽ là một “địa chỉ đỏ” để giải quyết nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ở vùng sâu, vùng xa của Việt Nam, điều mà Bộ trưởng Đào Ngọc Dung vẫn đang trăn trở.

Học sinh DTTS có thể vào ký túc xá của trường để ở, sau khi thi đỗ sẽ được cấp chứng chỉ, rồi sẽ được hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp và có thể cho các em sang Nhật làm việc. Như vậy có thể góp phần xóa đói giảm nghèo cho vùng sâu, vùng xa.

Vị Cố vấn Nhật Bản khuyến nghị Chính phủ Việt Nam có thư yêu cầu chính thức gửi Chính phủ Nhật Bản về việc xây dựng đề án ODA hỗ trợ nâng cao năng lực cho vùng DTTS, vùng sâu vùng xa.

Ông cũng cho biết sắp tới, phía Nhật Bản sẽ triển khai khá nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam.

Chẳng hạn, hàng năm có khoảng 30-50 nghìn người Việt tại Nhật (theo chương trình thực tập sinh cũ, và bây giờ là chương trình học tập và lao động) về nước. Những nhân lực có năng lực tốt trong số đó, đặc biệt tiếng Nhật ít nhất N4 trở lên, sẽ được tuyển chọn để đào tạo lại theo chương trình của Chính phủ Nhật Bản.

Bên cạnh đó là một số chương trình khác như: Thí điểm đào tạo công nghệ thông tin (kết hợp với công ty Rikkei Soft của Việt Nam), dự kiến lớp đầu tiên sẽ mở trong tháng 6-7 tới với khoảng 25 học viên; Tái đào tạo cho thực tập sinh…

Sự hỗ trợ chân tình từ phía Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, vùng sâu, vùng xa, không để ai bị bỏ lại phía sau, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Bình Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mong-nhat-ban-co-them-nhieu-chuong-trinh-ho-tro-vung-sau-vung-xa-cua-viet-nam-2380013.html