Mong đường Hoàng Văn Bổn sớm được nâng cấp, mở rộng

Chia sẻ với Báo Đồng Nai sau khi đọc tin Kiến nghị nâng cấp tuyến đường Nhà máy Nước Thiện Tân lên tối thiểu 4 làn xe đăng trên Facebook Báo Đồng Nai ngày 12-1, nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ mong muốn chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường sớm được triển khai để đảm bảo an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Một số bình luận của bạn đọc bên dưới tin Kiến nghị nâng cấp tuyến đường Nhà máy Nước Thiện Tân lên tối thiểu 4 làn xe

* Con đường “đau khổ”

Đường Hoàng Văn Bổn qua địa bàn P.Tân Biên (TP.Biên Hòa) dài khoảng 3km, là tuyến đường nối từ quốc lộ 1 (ngã ba Phát Triển) vào xã Thiện Tân (H.Vĩnh Cửu), thuộc một phần của tuyến đường Nhà máy Nước Thiện Tân, hiện đã xuống cấp nặng.

Hầu hết các tin, bài, clip có nội dung liên quan đến đường Hoàng Văn Bổn đăng trên Facebook Báo Đồng Nai đều nhận được hàng chục ngàn lượt tương tác, bày tỏ cảm xúc, bình luận từ BĐ. Mới nhất là bài Đường Hoàng Văn Bổn bao giờ mới ổn? (đăng ngày 2-1); tin Kiến nghị nâng cấp tuyến đường Nhà máy Nước Thiện Tân lên tối thiểu 4 làn xe (đăng ngày 12-1)…

Mới đây, tại cuộc họp do Sở GT-VT chủ trì cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan về việc thực hiện công tác sửa chữa và nghiên cứu đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Nhà máy Nước Thiện Tân đã thống nhất: Công ty CP Sonadezi Châu Đức tổ chức sửa chữa dặm vá đường Nhà máy Nước Thiện Tân (trong đó có tuyến đường Hoàng Văn Bổn), đoạn qua TP.Biên Hòa và bàn giao cho Sở GT-VT quản lý trùng tu. Hiện 2 đơn vị đang phối hợp làm việc để thống nhất nội dung biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công sửa chữa, dặm vá tuyến đường này trước khi thực hiện. Dự kiến triển khai và hoàn thành công tác sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường trước Tết Nguyên đán 2024.

Bình luận bên dưới các tin, bài nêu trên, nhiều BĐ gọi đường Hoàng Văn Bổn là đường bất ổn, con đường đau khổ, đường tử thần… Chỉ cần nghe cái tên thôi cũng có thể hình dung sự xuống cấp của con đường đến mức nào. Thực tế, con đường này đang xuống cấp, hư hỏng nặng với những “ổ voi”, "ổ gà" dày đặc và không có hệ thống thoát nước.

Tuyến đường Hoàng Văn Bổn nối quốc lộ 1 với đường tỉnh 768, dẫn đến cầu Thủ Biên để đi qua tỉnh Bình Dương. Do đó, tuyến đường này có lượng xe tải, xe đầu kéo di chuyển đông đúc, ùn tắc giao thông thường xảy ra vào giờ cao điểm. Trong khi mặt đường hẹp, chỉ vừa đủ 2 xe tải lưu thông, còn người đi xe máy phải chen chúc chung làn của xe ô tô, tiềm ẩn nhiều nguy cơ va chạm giao thông…

Nhận xét về con đường trên, tài khoản Facebook Nguyễn Công Hoàn viết: “Quá tệ, không thấy con đường nào mà nó bất ổn như vậy”. Tương tự, tài khoản Facebook Hai Nguyen Le bình luận: “Này gọi là đường hả, chạy qua xém lọt xuống đấy luôn, xe hơi chạy thấy nghiêng một bên luôn”; “Con đường khủng khiếp nhất, ngay nhà mà không dám đi” - tài khoản Facebook Phan Phương Anh viết.

* Rất mừng vì đường sắp được nâng cấp

Để xử lý dứt điểm tình trạng hư hỏng, ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông trên tuyến đường Hoàng Văn Bổn, nhiều ý kiến đề xuất cần đầu tư mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông cho con đường này.

“Con đường đau khổ, rất mong các cơ quan chức năng sớm mở rộng, nâng cấp” - tài khoản facebook Lai Tánh Ba viết.

Các phương tiện chật vật di chuyển trên đường Hoàng Văn Bổn đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Trần Nam

Khi biết thông tin đại diện các sở, ngành, UBND TP.Biên Hòa và UBND H.Vĩnh Cửu thống nhất một số nội dung về công tác sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông và đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường như: yêu cầu Công ty CP Sonadezi Châu Đức sớm sửa chữa các vị trí hư hỏng trong tháng 1-2024; Sở GT-VT sẽ báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương bàn giao lại tuyến đường cho Sở GT-VT quản lý; kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường này với quy mô tối thiểu 4 làn xe; hoàn chỉnh thủ tục đưa tuyến đường ra khỏi dự án BOT đường tỉnh 768…, nhiều BĐ đã rất phấn khởi.

Bình luận dưới tin Kiến nghị nâng cấp tuyến đường Nhà máy Nước Thiện Tân lên tối thiểu 4 làn xe, tài khoản Facebook Cường viết: “Việc cần thiết phải làm nên có kiến nghị”.

Đồng quan điểm trên, tài khoản Facebook Lâmpo viết: “Chuẩn luôn các bác”. “Nâng cấp để lưu thông. Đường xuống cấp quá rồi” - tài khoản facebook Tai Phan bình luận.

Còn tài khoản Facebook Long Nguyễn viết: “Rất mừng, vì đường nát như tương rồi”, “Gấp gấp, kẹt xe lắm rồi” - tài khoản Donsport bình luận…

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến BĐ mong muốn đường Hoàng Văn Bổn sớm triển khai thi công, nâng cấp để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán 2024 sắp tới. “Bao lâu làm và bao lâu xong. Qua đây ám ảnh quá” - tài khoản Facebook Do Thang viết. “Xin hỏi là mấy Xuân đi, Xuân đến nữa mới làm?” - tài khoản Facebook Nguyễn Ngọc Nam bình luận.

Kim Liễu

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/ban-doc/202401/mong-duong-hoang-van-bon-som-duoc-nang-cap-mo-rong-93b5b00/