Trước diễn biến số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng nhẹ, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương bảo đảm nguồn cung thuốc điều trị, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt, đồng thời tăng cường phòng chống dịch.
Chuyên gia y tế cảnh báo, người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc kháng virus để điều trị Covid-19.
Trước thực tế số ca mắc Covid-19 đang tăng nhẹ tại một số địa phương trong thời gian gần đây, Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục Quản lý Dược tiến hành rà soát và đánh giá năng lực cung ứng thuốc điều trị Covid-19, nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến mới của dịch bệnh.
Theo các chuyên gia, khi mắc COVID-19, người dân không nên tự ý mua thuốc kháng virus để tự điều trị tại nhà. Bởi đây là loại thuốc cần sự kê đơn của nhân viên y tế. Với bệnh truyền nhiễm này, mọi người chỉ nên điều trị theo triệu chứng.
Ca mắc COVID-19 tăng nhẹ, mỗi ngày Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 10 ca, chưa ghi nhận trường hợp nặng nhưng cần cảnh giác với nhóm nguy cơ.
Các biến thể mới thuộc nhóm Omicron có đặc điểm chung dễ lây lan hơn các biến chủng cũ nhưng ít gây tổn thương phổi nặng hơn vì chủ yếu tấn công đường hô hấp trên. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng, dự phòng điều trị bằng thuốc kháng virus.
COVID-19 đang trong tầm kiểm soát, các biến thể đang lưu hành chủ yếu gây triệu chứng nhẹ và không có chuyện cách ly tập trung diện rộng
Thuốc kháng vi rút là một công cụ quan trọng để điều trị cho những người mắc bệnh Covid-19, giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong ở những người có nguy cơ cao nhưng không được sử dụng đúng mức. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến cáo thuốc kháng vi rút cần được kê đơn thường xuyên hơn cho những người có nguy cơ mắc bệnh nặng.
Ngày này năm xưa 4/11: Ngành Điện lực khởi công xây dựng Nhà máy thủy điện Ialy; bàn giao Nhà máy diesel Sông Công đợt 1 do Liên Xô giúp Việt Nam xây dựng.
Bộ Y tế cho biết đã có Tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 (Ban Chỉ đạo) và Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar, địa chỉ trụ sở chính: 297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với Công ty CP Hóa-Dược phẩm Mekophar.
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina vừa bị xử phạt 140 triệu đồng vì vi phạm thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc.
Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Hóa-Dược phẩm Mekophar. Công ty này bị xử phạt là do bán thuốc Movinavir cho cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar đã bị xử phạt do bán thuốc Movinavir dùng để điều trị COVID-19 cho cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã công bố quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar do vi phạm bán thuốc cho các cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược…
Công ty Hóa - Dược phẩm Mekophar bán thuốc Movinavir điều trị Covid-19 cho cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, bị phạt 40 triệu đồng.
Bán thuốc Movinavir (Molnupiravir 200mg) cho cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar đã bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế xử phạt hành chính.
Đội ngũ cán bộ y tế phải trả giá cho đại dịch này là quá lớn. Phải tháo gỡ vướng mắc để nếu đại dịch quay trở lại thì chúng ta ứng phó tốt hơn, bảo vệ được người dân.
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) nêu hàng loạt vấn đề trong quản lý, huy động và sử dụng nguồn lực với mong muốn nếu có những đại dịch thì chúng ta sẽ đối phó được tốt hơn, bảo vệ người dân, bớt người chết...
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan chỉ ra 'chiến thắng về trảm tướng và thay tướng' chúng tôi cần có cơ chế cho người làm y tế và bảo vệ người làm cơ chế đó.
Theo đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, cần làm thế nào để trong trường hợp dịch bệnh có quay trở lại, chúng ta đối phó tốt hơn
Nhiều bệnh nhân mắc bệnh mạn tính đã điều trị ổn định, nhưng khi mắc COVID-19 thì bệnh nền có thể diễn tiến nặng lên và khó kiểm soát. Do đó, khi điều trị tại nhà, người bệnh cần được theo dõi sát sao nhằm phát hiện sớm các biến chứng.
Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, hệ thống điều trị trong cả nước ghi nhận hàng nghìn bệnh nhân Covid-19 đến khám và điều trị, trong đó có 13 bệnh nhân tử vong sau 4 ngày nghỉ lễ. Dự báo sau dịp nghỉ lễ, số người mắc Covid-19 sẽ còn tăng mạnh. Vậy công tác điều trị cùng những biện pháp để hạn chế bệnh nhân chuyển nặng và tử vong đang được triển khai ra sao?
Những ngày chống COVID - 19 căng thẳng, các bác sĩ và nhân viên y tế tranh thủ từng giây từng phút cứu bệnh nhân, quên ăn quên ngủ lấy xét nghiệm, tiêm vaccine cho Nhân dân để đẩy lùi, chặn đứng dịch... Xin điểm lại các mốc thời gian gắn với sự nỗ lực, hy sinh của 'chiến sĩ áo trắng'.
Sáng 24/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đất nước tỷ dân gấp rút sản xuất thuốc trị Covid-19 khi dự báo tử vong vì dịch bệnh có thể lên đến 36.000 người/ngày.
Hãng tin Reuters dẫn lời tiến sĩ Zeng Guang, nguyên Giám đốc dịch tễ tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC), cảnh báo rằng đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất ở nước này vẫn chưa kết thúc và có thể kéo dài tới 2-3 tháng.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể phụ XBB tại tỉnh Tây Ninh và TP.HCM.
Các quan chức Nhà Trắng đã bày tỏ sự thận trọng trước sự lây lan nhanh chóng của XBB.1.5, một biến thể mới của Omicron. Biến thể này hiện chiếm tới ít nhất 40% tổng số ca mắc mới ở Mỹ.
Theo Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia Trung Quốc, nước này đã triển khai các thủ tục phê duyệt đặc biệt và cấp phép sử dụng có điều kiện cho Molnupiravir - một loại thuốc điều trị COVID-19 do hãng dược phẩm Merck & Co. bào chế.
Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí y học The Lancet cho thấy giữa lúc Omicron làm mất dần hiệu quả của các thuốc điều trị COVID-19 dạng kháng thể được ca ngợi, một thuốc kháng virus lại giữ được tác dụng bất ngờ.
LTS: Những năm gần đây, ngành dược Việt Nam có sự thay đổi mạnh mẽ nhờ nguồn đầu tư lớn từ các doanh nghiệp (DN) trong nước cũng như nước ngoài. Dù được đánh giá có nhiều cơ hội phát triển, nhưng ngành dược lại gặp nhiều thách thức khi nguồn nguyên liệu phụ thuộc từ nước ngoài, công tác nghiên cứu và phát triển các loại thuốc bằng sáng chế còn hạn chế và chỉ có thể sản xuất thuốc gốc… khiến ngành dược mãi chưa vươn tầm.
Cùng với việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế ban bố vào tháng 3/2020, tất cả các hạn chế liên quan dịch bệnh Covid-19 tại Thái Lan đều được bãi bỏ hoặc không bắt buộc áp dụng.
Nhóm nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học từ ĐH Kent (Anh), ĐH Goethe (Đức) thử nghiệm độ nhạy của virus Omicron và Delta khi kết hợp 4 loại thuốc kháng virus với Betaferon.
Mới đây, Bộ Y tế xin ý kiến Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho phép các hiệu thuốc kê đơn Molnupiravir - thuốc kháng virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các chuyên gia về y tế lo ngại, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
2 phương án cung ứng 3 thuốc điều trị COVID-19 chứa hoạt chất Molnupiravir gồm sử dụng miễn phí ở cơ sở điều trị và bán tại cơ sở đăng ký, kinh doanh thuốc để người bệnh chủ động mua điều trị tại nhà theo đơn bác sĩ đang được Bộ Y tế đề xuất, báo cáo, xin ý kiến...
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có quyết định cấp số đăng ký lưu hành cho 3 thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir sản xuất trong nước trong thời hạn 3 năm. Bộ Y tế cũng cảnh báo thận trọng với một số đối tượng khi sử dụng thuốc.
Trong tình hình mới, việc giảm thời gian cách ly F0 từ 14 ngày xuống còn bảy ngày mang lại hiệu quả nhiều mặt, nhất là về khía cạnh tâm lý, sức khỏe cho người mắc bệnh.