Mỗi lao động tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh chăm sóc 5 trường hợp bảo trợ xã hội

Đây là thông tin được Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hoàng Vĩnh Quang cho biết trong chương trình họp mặt truyền thống kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8 (25-3-2017 - 25-3-2024), chủ đề: 'Công tác xã hội Việt Nam - tiên phong - chuyên nghiệp - kết nối'.

Ban Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh nhận hoa chúc mừng từ các đơn vị nhân kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8 (25-3-2017 - 25-3-2024). Ảnh: Sông Thao

Theo đó, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh hiện có 87 cán bộ, người lao động. Trong số này có 67 trường hợp đang trực tiếp đảm nhận việc chăm sóc 331 đối tượng bảo trợ xã hội. 2/3 trong số này là trẻ sơ sinh, người bị bại liệt, người mắc bệnh tâm thần phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người lao động tại trung tâm.

Tại buổi họp mặt, Phó giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội Nguyễn Thị Mộng Thu đã đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội, tặng hoa chúc mừng của Ban giám đốc Sở đến tập thể người lao động, người đang được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Nguyễn Thị Mộng Thu động viên người lao động, người được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Ảnh: Sông Thao

Hiện, ngoài Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, Đồng Nai còn có 14 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập được nhà nước công nhận. Các cơ sở này đang nuôi dưỡng, chăm sóc 1,1 ngàn trường hợp trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, người cao tuổi…

Sông Thao

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202403/moi-lao-dong-tai-trung-tam-cong-tac-xa-hoi-tinhcham-soc-5-truong-hop-bao-tro-xa-hoi-fe93de6/