Miền núi Đồng Xuân sẵn sàng cho giai đoạn mới
Trước thời điểm chính thức vận hành, các xã Xuân Phước, Phú Mỡ, Đồng Xuân và Xuân Lãnh đã đồng loạt đổi tên, sẵn sàng cho diện mạo mới.

Cán bộ và người dân xã Đồng Xuân đến dự để xem cầu truyền hình trực tiếp phát sóng lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: BẢO TRÂM
Sáng 30/6, tại trụ sở các xã Xuân Phước, Phú Mỡ, Đồng Xuân và Xuân Lãnh (tên mới của đơn vị hành chính sau sáp nhập), không khí rộn ràng đón chào Lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, xã, phường.

Đông đảo cán bộ và người dân tham dự tại điểm cầu UBND xã Xuân Lãnh. Ảnh: NGỌC HÂN
Tại UBND xã Xuân Phước mới (sáp nhập 2 xã Xuân Phước và Xuân Quang 3), từ sáng sớm, cán bộ, người dân đã tập trung đông đủ chờ dự lễ. Ông Đào Trung Thành, người dân xã Xuân Phước nói: Đây sẽ là ngày lịch sử, bởi chúng tôi được chứng kiến giây phút xã chính thức có tên mới và thuộc tỉnh Đắk Lắk.
Không riêng Xuân Phước, trên các tuyến đường của xã Phú Mỡ mới (sáp nhập xã Xuân Mỡ và Xuân Quang 1), khẩu hiệu được treo nổi bật, thể hiện tinh thần quyết tâm xây dựng chính quyền mới hiện đại, gần dân và hiệu quả trước thềm sự kiện.

Trao quyết định cho Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Mỡ mới. Ảnh: CTV
Ông So Minh Mùi, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ cho hay: Địa phương sẵn sàng hoạt động chính quyền 2 cấp, giải quyết các thủ tục về hành chính nhanh gọn hơn. Đội ngũ cán bộ, công chức cũng được tập huấn kỹ càng để kịp thích nghi với quy trình vận hành mới, phục vụ hành chính công, giáo dục, y tế và đời sống dân sinh.
Tại điểm cầu UBND xã Xuân Lãnh mới (sáp nhập 2 xã Xuân Lãnh và Đa Lộc), đông đảo cán bộ và người dân cũng đến dự để xem cầu truyền hình trực tiếp phát sóng lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Đắk Lắk.

Người dân thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh xem tivi theo dõi cầu truyền hình trực tiếp. Ảnh: NGỌC HÂN
Thực hiện chủ trương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sau sáp nhập, xã Xuân Lãnh mới có diện tích tự nhiên 174,65km² (đạt 174,65% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số 15.933 người (đạt 318,66% so với tiêu chuẩn). Ông Lê Văn Khương, Bí thư Chi bộ thôn Xí Thoại cho biết: Chúng tôi kỳ vọng, sau sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền xã sẽ có những quyết sách để thúc đẩy KT-XH phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tạo nhiều việc làm cho người dân. Cùng đó là cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông, các công trình công cộng, trường học, trạm y tế… sẽ được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng quy mô dân số của xã mới.
Đang theo dõi cầu truyền hình trực tiếp tại nhà, ông Lê Thành Hưng, một người dân ở thôn Lãnh Vân (xã Xuân Lãnh) bày tỏ: Việc không tổ chức chính quyền cấp huyện, sáp nhập đơn vị cấp xã có quy mô lớn hơn là chủ trương được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, mở ra cơ hội mới cho đất nước vươn mình phát triển thịnh vượng. Hy vọng sau khi đơn vị hành chính xã mới đi vào hoạt động, cán bộ, công chức xã sẽ gần dân, hiểu dân, nhất là các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, kịp thời hơn.

Xã Xuân Phước chính thức có tên mới và thuộc tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HOÀI NAM
Theo kế hoạch, ngày 1/7, xã Đồng Xuân là một đơn vị hành chính cấp xã lớn vì sáp nhập các xã Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc, Xuân Quang 2 và thị trấn La Hai. Ông Hồ Chi, cán bộ hưu trí chia sẻ: Chúng tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong việc tổ chức sáp nhập lần này. Mong rằng bộ máy mới sẽ hoạt động hiệu quả, gần dân hơn và giải quyết tốt hơn những vấn đề thực tiễn của người dân.
Phát biểu tại điểm cầu xã Đồng Xuân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Lê Thị Như Quỳnh nhấn mạnh: “Việc sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ là bước đi cần thiết trong lộ trình cải cách tổ chức bộ máy, mà còn mở ra cơ hội lớn để các địa phương thúc đẩy liên kết vùng, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng và thế mạnh sẵn có. Xã Đồng Xuân cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc các chủ trương, quyết định sau lễ công bố”.