Miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa lớn trước khi nắng nóng diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Mưa tập trung ở các tỉnh miền núi, sau đó mưa giảm dần, khu vực chuyển trạng thái nắng nóng diện rộng .Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục nắng gắt, khô hạn.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày và đêm 29/3/2024

Ngày 29/03, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 19h ngày 28/3 đến 3h ngày 29/3 có nơi trên 40mm như: Yên Bình (Yên Bái) 61 mm, Bạch Ngọc (Hà Giang) 50,4 mm, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 48,9 mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 48,8 mm, Hóa Thượng (Thái Nguyên) 41 mm, Hồng Sơn (Nghệ An) 100,8 mm,…

Trong chiều tối và tối 29/3, ở khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Tại Hà Nội, nền nhiệt giảm nhẹ so với một ngày trước. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 25-28 độ C.

Dự báo, mưa ở miền Bắc sẽ kết thúc trong hôm nay. Đến ngày 30-31/3, nền nhiệt tăng mạnh trở lại, khu vực chuyển trạng thái nắng nóng diện rộng vào đầu tuần tới.

Trong khi đó, tại Tây Nguyên, Trung Trung Bộ dự báo chiều tố nay sẽ tiếp tục có mưa giông rải rác, cục bộ có điểm mưa trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa lớn trước khi nắng nóng diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào, cục bộ mưa to đến rất to, đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 25-28 độ, phía nam 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, phía Nam có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, miền Đông nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất miền Đông từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; miền Tây từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

N.H(T/h)

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/mien-bac-va-bac-trung-bo-mua-lon-truoc-khi-nang-nong-dien-rong-155536.html