Mèo Vạc phát huy sức trẻ trong xóa bỏ hủ tục

BHG - Khắc ghi lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ vùng cao huyện Mèo Vạc không ngừng phấn đấu, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) gắng sức rèn luyện noi gương Bác với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, giữ gìn cái đẹp, đẩy lùi cái xấu trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, nổi bật là đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 09 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong khu dân cư.

Đoàn viên, thanh niên huyện Mèo Vạc giúp người dân cải tạo vườn tạp.

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành tình cảm đặc biệt với đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao; trong đó, công tác dân vận luôn được Người chú trọng, nhằm giúp cho đồng bào nâng cao tư duy, thấu hiểu, gìn giữ và phát huy những điều tốt, nét đẹp truyền thống trong văn hóa dân tộc đến các thế hệ sau; đồng thời, xóa bỏ những hủ tục, phong tục, tập quán, lạc hậu đã ăn sâu vào gốc rễ trong đời sống người dân vùng cao. Học theo lời Bác, tuổi trẻ huyện Mèo Vạc có nhiều cách làm thiết thực phù hợp với thực tiễn của địa phương về đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 09 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong khu dân cư.

Xóa bỏ hủ tục được đoàn viên, thanh niên tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa.

Trong năm 2022, Huyện đoàn tuyên truyền đến gia đình có người chết: Tổ chức đám tang không mổ quá 1 con trâu, bò, dê, lợn...; 90% số hộ có đám tang từ lúc người chết đến lúc an táng không quá 48 giờ và 100% các xã, thị trấn thành lập ít nhất một đội nghi lễ phục vụ đám tang; đồng thời, tuyên truyền, vận động được 4 trường hợp tổ chức tang ma trong vòng 24 giờ tại các thôn: Sảng Chải A, Quán Xí, Vàng Dảo Tìa thuộc xã Lũng Pù. Tuyên truyền, vận động tới 100% cán bộ, ĐVTN, các cặp vợ, chồng đủ tuổi kết hôn đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp luật được 9 buổi với trên 750 lượt nghe; 100% số cặp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống được phát hiện, vận động chờ đủ tuổi kết hôn. Đồng thời, tuyên truyền tới các cặp vợ chồng có đủ 2 con thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới 100% cán bộ, ĐVTN, học sinh các đơn vị trường học. Bên cạnh đó, vận động các hộ dân theo đạo trái pháp luật quay lại lập bàn thờ theo phong tục tập quán được 2 hộ tại xã Sủng Máng và Nậm Ban. Vận động người dân bảo tồn kiến trúc nhà ở truyền thống, giữ gìn vệ sinh trong sinh hoạt, tuyên truyền các thôn bảo tồn kiến trúc nhà ở truyền thống của đồng bào dân tộc Mông theo tinh thần Chỉ thị số 07 và Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giai đoạn 2021 – 2025. Tuyên truyền đến các hộ đẩy mạnh thực hiện cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh...

Đồng chí Thào Thị Thu Nga, Bí thư Huyện đoàn Mèo Vạc cho biết: Với sức trẻ, sáng tạo, cùng sự nỗ lực của tuổi trẻ, ĐVTN huyện Mèo Vạc đã góp phần quan trọng trong việc xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động trong triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, ĐVTN, người có uy tín trên địa bàn các xã, thị trấn về chính sách, lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong khu dân cư... Việc làm theo lời Bác đã trở thành xuyên suốt trong mỗi ĐVTN trên miền đá xám Mèo Vạc.

Bài, ảnh: ĐỨC NINH

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202305/meo-vac-phat-huy-suc-tre-trong-xoa-bo-hu-tuc-8fe16a8/