Mậu A thi đua xây dựng nông thôn mới

Xã Mậu A đang chuyển mình mạnh mẽ trong thực hiện phong trào 'Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)'. Những con đường bê tông nối dài, những ngôi nhà mới mọc lên, đời sống người dân ngày càng nâng cao… là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng đổi thay nơi miền quê giàu truyền thống này.

Xã Mậu A đang chuyển mình mạnh mẽ trong thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”. Những con đường bê tông nối dài, những ngôi nhà mới mọc lên, đời sống người dân ngày càng nâng cao… là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng đổi thay nơi miền quê giàu truyền thống này.

Các phong trào thi đua yêu nước ở xã Mậu A đã được triển khai tích cực, lan tỏa sâu rộng đến từng thôn, bản, từng hộ dân. Từ khẩu hiệu đến hành động, từ nghị quyết đến đời sống, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” đã thực sự trở thành động lực phát triển, được người đứng đầu các cấp coi trọng và chỉ đạo sát sao.

Đồng chí Chu Chính Sơn - Chủ tịch UBND xã Mậu A chia sẻ: “Xây dựng NTM ở Mậu A không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là hành trình của tình yêu quê hương và ý chí vươn lên của mỗi người dân. Chúng tôi xác định thi đua là động lực, phương thức để biến nghị quyết thành hành động, biến ước mơ thành hiện thực”.

Tính đến nay, Mậu A đã đầu tư, nâng cấp 30 công trình trường học; 2 trạm y tế; 3 công trình nước sạch; 35 nhà văn hóa thôn; 1 nhà văn hóa xã; 12 dự án cải tạo, nâng cấp, xây mới trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị; 137 dự án nâng cấp, sửa chữa đường, cầu cống, chỉnh trang đô thị…

Những con đường đất lầy lội đã được nâng cấp bằng bê tông, nối liền các thôn, bản, giúp người dân đi lại, giao thương hàng hóa thuận tiện. Những tấm gương hiến đất, góp công, góp của xuất hiện ngày càng nhiều.

Bà Hoàng Thị Nụ ở thôn Làng Chẹo, chia sẻ: “Khi nghe tin Nhà nước mở đường, gia đình tôi hiến gần 400 m2 đất ruộng. Ban đầu cũng tiếc, nhưng khi thấy con đường hoàn thành, rộng rãi, sạch đẹp, trẻ con đi học đỡ vất vả, xe chở nông sản dễ dàng, tôi thấy quyết định của mình thật đúng đắn”.

Từ tinh thần ấy, hàng trăm hộ dân ở Mậu A đã hiến đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, cùng chính quyền chung tay xây dựng những con đường bê tông, những cây cầu kiên cố. Ở nhiều nơi, bà con còn tự tổ chức dọn vệ sinh, trồng hoa ven đường, biến các tuyến đường nông thôn thành “đường hoa kiểu mẫu”.

Không chỉ là những công trình hạ tầng, phong trào xây dựng NTM còn khơi dậy tinh thần tự chủ, sáng tạo trong phát triển kinh tế. Các mô hình sản xuất nông nghiệp được hình thành và nhân rộng.

Ông Đặng Văn Sáng ở thôn Ngòi A phấn khởi chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi chỉ trồng ngô, trồng sắn nên thu nhập thấp. Từ khi xã vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tôi mạnh dạn vay vốn trồng 3 ha quế và nuôi thêm 10 con bò sinh sản. Đường vào thôn được bê tông hóa, thương lái đến tận nơi thu mua, đời sống gia đình khá lên rõ rệt”.

Những câu chuyện như của bà Nụ, ông Sáng không còn hiếm ở Mậu A, khẳng định hiệu quả của phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Từ đây, người dân thêm tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thêm gắn bó, đoàn kết cùng nhau dựng xây quê hương.

Thời gian tới, Mậu A tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay xây dựng NTM”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Công tác thi đua, khen thưởng sẽ được đổi mới theo hướng thực chất, kịp thời, lấy người dân làm trung tâm, lấy kết quả thực tế làm thước đo.

Mỗi phong trào thi đua sẽ gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chúng tôi trân trọng, tôn vinh những người trực tiếp lao động, sản xuất - họ chính là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước của Mậu A...

Chủ tịch UBND xã Mậu A Chu Chính Sơn ----

Từ tinh thần ấy, những phong trào như “Thắp sáng đường quê”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Tuyến đường nông thôn mới”, “Giảm nghèo”… tiếp tục lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân đã và đang được phát huy mạnh mẽ, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào ngày càng đi vào chiều sâu. Từng bước góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trình bày: Thủy Thanh

Trần Ngọc Sơn

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mau-a-thi-dua-xay-dung-nong-thon-moi-post885175.html