Với vốn điều lệ 150 tỷ đồng và hơn 15 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch, Công ty CP Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận trở thành doanh nghiệp thứ 907 trên sàn UPCoM.
Chuỗi tăng giá của cổ phiếu MCH đã đẩy vốn hóa của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) lên gần 193.000 tỷ đồng, vượt xa nhiều 'tên tuổi' như Vinamilk, PV Gas, VRG, ACB, Sacombank, thậm chí cả công ty mẹ là Masan Group (MSN).
Sau 5 năm kiên định xây dựng nền tảng tiêu dùng - bán lẻ tích hợp, Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) chính thức ghi dấu bước ngoặt lợi nhuận.
Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ phiên 3/11, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán kéo VN-Index mất hơn 22 điểm, HNX-Index giảm hơn 2,5%.
Chủ thương hiệu nước mắm, nước tương, mì gói đình đám như Nam Ngư, Chin-su, Omachi đang có doanh thu giảm vì đứt gãy kênh phân phối truyền thống.
Mảng nông nghiệp của Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) tiếp tục ghi nhận tăng trưởng và đóng góp khoảng 8,4% lợi nhuận toàn Tập đoàn trong quý III. Dù đà tăng có phần chững lại so với nửa đầu năm, lĩnh vực này vẫn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược đa ngành và là nền tảng hỗ trợ cho kế hoạch IPO của HPA dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.
Masan Consumer đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục niêm yết trên HoSE. Lãnh đạo Masan kỳ vọng doanh nghiệp sẽ đạt vốn hóa lớn, đủ điều kiện gia nhập rổ VN30 sau khi lên sàn.
Trong phiên VN-Index bật hồi gần 28 điểm, cổ phiếu FPT của nhóm công nghệ thông tin được mua ròng mạnh nhất với quy mô 1.264,9 tỷ đồng.
Sau khi ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 1.866 tỷ đồng trong quý III/2025, Masan Group đặt kế hoạch hướng tới mức lợi nhuận cả năm đạt 6.500 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa công bố kết quả 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận sau thuế 4.468 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 90% kế hoạch năm. Tăng trưởng lợi nhuận được thúc đẩy bởi hiệu quả mạnh mẽ tại WinCommerce và Masan MEATLife, bù đắp sự sụt giảm của Masan Consumer (MCH) do đang thay đổi mô hình phân phối.
Thị trường (FMCG) Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển bùng nổ, nơi cơ hội lớn đi kèm với thách thức cạnh tranh khốc liệt. Khả năng am hiểu sâu sắc người tiêu dùng và tốc độ đổi mới sẽ quyết định thắng lợi của các thương hiệu trong thời gian tới.
Trong tuần tới từ ngày 20-24, có 20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 2 doanh nghiệp trên HoSE; 8 doanh nghiệp trên HNX và 10 doanh nghiệp trên UPCoM.
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hoặc tăng vốn quy mô hàng ngàn tỷ đồng của các doanh nghiệp lớn đã được công bố. Dự báo hoạt động này sẽ còn bùng nổ trong thời gian tới.
Trong 9 tháng năm nay, chỉ có 4 doanh nghiệp niêm yết hoặc chuyển sàn qua HoSE. Tuy nhiên, trong 3 tháng cuối năm, làn sóng IPO, niêm yết lại rất sôi động khi nhiều doanh nghiệp đã nộp hồ sơ hoặc công bố kế hoạch 'chuyển nhà' qua HoSE.
Chính sách kích cầu tiêu dùng, đặc biệt là giảm thuế VAT xuống 8% cho hàng hóa thiết yếu, đã tạo ra động lực hỗ trợ quan trọng cho ngành tiêu dùng, bán lẻ.