Chuyên gia quân sự Andrey Marochko cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang hứng chịu tổn thất nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Nga.
Israel chuyển giao công nghệ UAV hiện đại giúp Maroc tự sản xuất đạn tuần kích SpyX. Đây là bước đột phá lớn, tăng cường sức mạnh quốc phòng và tham vọng xuất khẩu vũ khí.
Maroc đang đối mặt với làn sóng chỉ trích quốc tế gay gắt khi bị cáo buộc giết hại hàng nghìn con chó hoang để 'làm sạch' đường phố trước World Cup 2030.
Chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko tuyên bố, 2 hệ thống vũ khí mới nhất gồm ngư lôi Poseidon và tên lửa hành trình Burevestnik hiện không có đối thủ trên thế giới và sẽ giúp đảm bảo an ninh cho Nga trong nhiều thập kỷ tới.
Ban tổ chức đánh giá các tác phẩm dự thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ' đã khắc họa sinh động vai trò của giáo dục trong việc hình thành những công dân có trách nhiệm, có tinh thần học hỏi, hành động vì cộng đồng.
Lễ trao giải Cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ' lần thứ 10 năm 2025 do Le Courrier du Vietnam - tờ báo tiếng Pháp duy nhất tại Việt Nam, trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức diễn ra chiều 7/11 tại trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).
Chuyên gia quân sự Andrey Marochko khẳng định, hai hệ thống vũ khí mới nhất của Nga - ngư lôi Poseidon và tên lửa hành trình hoạt động bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik không có đối thủ trên thế giới. Những công nghệ này sẽ giúp Moscow duy trì ưu thế chiến lược và đảm bảo an ninh quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.
Chiều 25/10, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Lễ ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã tiếp ngài Abdellatif Ouahbi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vương quốc Maroc.
Chiều 25/10, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang đã tiếp ngài Abdellatif Ouahbi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vương quốc Maroc.
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), chiều 25/10 tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp các quan chức quốc tế tham dự sự kiện quan trọng này.
Nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đang mở rộng thị phần trên thị trường hàng không toàn cầu nhờ 'ngoại giao hàng không' của Tổng thống Donald Trump.
Một thỏa thuận quan trọng bảo vệ sự đa dạng sinh học ở vùng biển đã được thông qua khi Maroc trở thành quốc gia thứ 60 ký kết, mở đường cho hiệp định đi vào hiệu lực vào năm tới.
Từ tháng 1/2026, Hiệp ước Liên hợp quốc về vùng biển quốc tế sẽ chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo vệ các hệ sinh thái biển. Hiệp ước đã có đủ 60 quốc gia phê chuẩn, ngưỡng cần thiết để trở thành luật quốc tế, sau khi Maroc và Sierra Leone phê chuẩn.
Nối tiếp chuỗi lưu diễn Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025) tại các nước, nhận lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã có chuyến lưu diễn đặc biệt tại Thủ đô Rabat vào tối ngày 17.9 vừa qua.
Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS đêm 29/8, chuyên gia quân sự Nga Andrei Marochko thông tin, các lực lượng Moscow đã giành được quyền kiểm soát một phần khu định cư Yunakivka ở tỉnh Sumy 'bất chấp những nỗ lực ngăn cản từ quân phòng thủ Ukraine'.
Những tuần gần đây đã chứng kiến sự gia tăng số lượng người cố gắng đến vùng đất Ceuta ở bờ biển Bắc Phi của Tây Ban Nha, khi hơn 50 trẻ em được phát hiện bơi qua Maroc chỉ riêng trong ngày 26/7. Mới nhất vào sáng ngày 10/8, hàng chục người đã bị chặn lại khi họ cố gắng vào khu vực này, trong đó, 7 trẻ em đã vào được bờ, nơi chúng được bàn giao cho chính quyền khu vực.
Nga tuyên bố đã tiến vào Kupiansk (Kharkov) ngày 5/8. Chuyên gia quân sự Marochko cho biết quân Nga đang giao tranh với lực lượng Ukraine trên đường phố Kupiansk. Theo ông, các đơn vị nhỏ cơ động của Nga đang được triển khai để tấn công chính xác vào vị trí của Ukraine.
Kết quả chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp cùng có lợi giữa Việt Nam với Senegal, Maroc và Thụy Sĩ.
Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc Rachid Talbi Alami và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Senegal El Malick Ndiaye, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Thụy Sĩ; tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ; thăm chính thức Maroc và Senegal từ ngày 22 đến 30/7/2025.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, diễn ra từ ngày 24-27/7 được báo chí, truyền thông tại Maroc theo dõi đưa tin đậm nét cũng như có nhiều đánh giá tích cực cho quan hệ trong tương lai giữa hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Thụy Sĩ (WCSP 6), thăm chính thức Cộng hòa Senegal và Vương quốc Maroc từ ngày 22 đến 30/7/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam còn tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ.
Sáng 27/7/2025 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân rời Thủ đô Rabat, lên đường tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6, tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc.
Theo đặc phái viên TTXVN, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc, sáng 27/7 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Rabat, lên đường tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ sáu tại Thụy Sĩ, tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 27-30/7.
Từ ngày 25 - 27/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Morocco theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi Alami.
Sáng 27/7, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Rabat, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Morocco.
Ít nhất 54 trẻ em và khoảng 30 người trưởng thành đã bơi từ Maroc đến vùng Ceuta thuộc Tây Ban Nha trong điều kiện biển động và sương mù, truyền hình nước này đưa tin.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm, tặng quà và giao lưu với cộng đồng người Việt tại Làng Việt Nam - một biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt Nam-Maroc.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Maroc (Morocco) của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ngày 26/7 (giờ địa phương), tại thành phố Kenitra, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga đã tới thăm, tặng quà và giao lưu với bà con cộng đồng người Việt tại Làng Việt Nam.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Maroc, chiều 26/7 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Maroc.
Chiều 26/7/2025, giờ địa phương, tại thủ đô Rabat, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Maroc.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc, sáng 26/7 theo giờ địa phương, tại thủ đô Rabat, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Morocco-Việt Nam Mustapha El Ktiri.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Marocco, sáng 26/7 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Marocco - Việt Nam Mustafa El Ktiri.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Maroc, sáng 26/7 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Rabat, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Maroc - Việt Nam Lubna Srhiri.
Sáng 26/7, giờ địa phương, tại Thủ đô Rabat, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Mustapha El Ktiri, Chủ tịch Hội hữu nghị Maroc-Việt Nam và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Maroc-Việt Nam.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc, sáng 26/7 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Rabat, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Maroc - Việt Nam Mustapha El Ktiri..
Chiến dịch khai quật tại di chỉ Sijilmassa hé lộ mạng lưới đô thị cổ, xưởng đúc tiền, đồ gỗ Alawi cùng nhiều kiến trúc chưa từng được ghi nhận trong lịch sử khảo cổ Maroc.
Các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn Hà Nội được xác định sẽ tập trung triển khai theo định hướng 'bộ tứ trụ cột' của Nghị quyết Trung ương và Luật Thủ đô (sửa đổi), nhằm tận dụng hiệu quả sức mạnh mềm của ngoại giao nhân dân.
Theo báo chí Maroc, Thủ tướng quốc gia Bắc Phi đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam, nhấn mạnh mong muốn tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến tăng cường hợp tác giữa hai nước.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, truyền thông Maroc đồng loạt đưa tin và đánh giá tích cực chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn tới Vương quốc Maroc từ ngày 24 - 27/7, cho rằng đây là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Ngày 25/7, truyền thông và báo chí Maroc đồng loạt đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phu nhân và đoàn công tác Việt Nam đến Maroc từ ngày 24-27/7.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Maroc, chiều 25/7 (theo giờ địa phương), tại thành phố Casablanca, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Tọa đàm chính sách Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Maroc.
Tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Maroc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả với các quốc gia châu Phi, đặc biệt là Maroc.
Chiều 25/7/2025, giờ địa phương, tại thành phố Casablanca, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Maroc.
Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 25/7, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Maroc Mohamed Ould Errachid tại trụ sở Thượng viện.
Sáng 25/7 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Thượng viện Maroc, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Maroc Mohamed Ould Errachid.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Morocco nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy đối thoại, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, xây dựng khung pháp lý trong chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xanh…; đẩy mạnh giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ, định kỳ tổ chức các diễn đàn, hội thảo nhằm chia sẻ tầm nhìn và xây dựng các sáng kiến hợp tác lâu dài.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục tăng chia sẻ thông tin thị trường; phối hợp thúc đẩy sáng kiến thương mại tự do, bền vững trong các khuôn khổ đa phương; kết nối doanh nghiệp.