Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ cho rằng hai nước đang trong thời kỳ vàng, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai.
Chiều 6/6, nổi bật trong khuôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam là 'đường vải' - nơi có 7 cây vải, đặc biệt là 2 cây to cạnh nhau và ở giữa phía trước có khu vực check-in với dòng chữ Việt-Trung 'Hãy cùng chung khung hình với cây vải thiều Bác Hồ yêu thích nhé!'.
Ông Đinh Hoàng Linh khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Tổng lãnh sự quán Việt Nam và Trung Quốc tại Khon Kaen.
'Phong cách giản dị, khiêm tốn, thân thiện, dễ gần… của Bác Hồ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người và trở thành tấm gương để những người Cộng sản học tập'.
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hà Vĩ mới đây đã có cuộc họp báo trả lời về quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, trong đó khẳng định, quan hệ Việt - Trung lấy nhân dân làm nền tảng và sức mạnh của quan hệ ấy cũng bắt nguồn từ nhân dân.
Dẫn lời Tổng Bí thu, Chủ tịch Tập Cận Bình, Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ khẳng định quan hệ Việt-Trung lấy nhân dân làm nền tảng và sức mạnh của quan hệ ấy cũng bắt nguồn từ nhân dân.
Sáng 24/4, tại thành phố Cao Bằng, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) tổ chức hội đàm với Sở Tư pháp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác trong lĩnh vực hành chính tư pháp giữa hai địa phương.
Sáng 22/4, hoạt động giao lưu giữa tổ chức mặt trận hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã diễn ra với chủ đề 'Đồng tâm hiệp lực thúc đẩy tình hữu nghị'.
Ngày 22/4, tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, Chương trình giao lưu hữu nghị giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc - Chính hiệp các tỉnh/khu tự trị biên giới hai nước lần thứ ba với chủ đề 'Đồng tâm hiệp lực thúc đẩy tình hữu nghị' đã chính thức diễn ra.
Bằng sự hiểu biết sâu sắc và mối quan hệ chân thành, gần gũi với Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 'Mọi âm mưu của đế quốc Mỹ hòng chia rẽ Việt Nam với Trung Quốc và chia rẽ các nước xã hội chủ nghĩa, sẽ bị thất bại thảm hại'.
Tối 17/4 tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 24 chính thức bế mạc, khép lại hành trình giao lưu đầy ý nghĩa trong khuôn khổ Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung 2025 và kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Những ngày qua, dư luận quốc tế và trong nước dành sự quan tâm đặc biệt đến chuyến thăm Việt Nam lần thứ tư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong 2 ngày 14 và 15-4 vừa qua. Chuyến thăm không chỉ góp phần tô thắm thêm '16 chữ vàng', tinh thần '4 tốt' và '6 hơn' mà còn mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước, hai dân tộc.
Tối 17-4, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế mạc chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24, năm 2025.
Tối 17/4, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế mạc Chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950 - 18/1/2025) và Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025, đặc biệt nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Ngày 15/4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã tổ chức các hoạt động Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.
Chiều 15-4, đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp đồng chí A Đông, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc.
Tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường nêu 5 giải pháp nhằm vun đắp mối quan hệ Việt - Trung.
Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Việt Nam - Trung Quốc nâng tầm hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, trọng tâm là đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột mới cho hợp tác song phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thực tiễn lịch sử 75 năm qua cho thấy hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.
Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) hợp tác nhiều dự án trọng điểm giai đoạn 2025-2026; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân văn, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thế hệ trẻ hai nước cần tăng cường đoàn kết, hợp tác cùng phát triển, trở thành lực lượng tiên phong đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, tất cả nguồn cội, huyết mạch và sức mạnh của quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc đều nằm ở nhân dân, ở tình cảm hữu nghị của người dân.
Đánh giá về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam lần này, nhà nghiên cứu Lưu Anh, Viện nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, nhận định lãnh đạo hai nước cùng nhau vạch ra kế hoạch mới để xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc. Điều này không chỉ góp phần củng cố hòa bình và ổn định khu vực mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực và tăng trưởng kinh tế thế giới.
Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia nhiều hoạt động quan trọng sáng 15-4.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị hai bên lấy 'Năm giao lưu nhân văn Trung-Việt 2025' làm thời cơ, triển khai giao lưu nhân văn bằng các hoạt động phong phú, đa dạng.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường tối 14/4 đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội.
Sáng 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Với vị trí địa lý thuận lợi và sự tương đồng về văn hóa, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) là một trong những địa phương đi đầu trong hợp tác giáo dục với Việt Nam và hứa hẹn nhiều triển vọng trong thời gian tới.
Trong không khí nồng ấm, tràn đầy tình cảm hữu nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Trung Quốc và Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ngày càng hạnh phúc.
Trưa nay, Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch.
Tối 14/4, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 15/4/2025.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 15-4. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ tư của đồng chí Tập Cận Bình trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Trung Quốc.
Nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Nhân dân nhật báo của Trung Quốc đăng bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam TÔ LÂM. Xin trân trọng giới thiệu nội dung bài viết tới bạn đọc.
Quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc 'vừa là đồng chí, vừa là anh em' qua 75 năm tiếp tục phát triển mạnh mẽ và là chân lý không thể xuyên tạc.
Trong hai ngày 11 và 12/4, tại tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ BĐBP Lạng Sơn và cán bộ trẻ Tổng trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là một trong những hoạt động bên lề diễn ra trước Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9. Hoạt động đối ngoại quan trọng này được xem là cơ hội để thế hệ trẻ hai bên có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác. Từ đó, phát huy tinh thần xung kích, ý chí quyết tâm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong mục tiêu chung xây dựng biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển.