Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp,tối 28/4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố vùng thủ đô Manila và 4 khu vực phụ cận sẽ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa nghiêm ngặt thêm 2 tuần, kể từ ngày 1/5.
Ngày 14/4, Bộ Y tế Philippines thông báo ghi nhận thêm 8.122 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia Đông Nam Á này lên 892.880 trường hợp.
Tổng thống Philippines áp đặt lại lệnh phong tỏa lên Manila vì số ca nhiễm tăng vọt sau khi nước này mở cửa lại. Thủ đô trở nên vắng vẻ dù đang trong lễ Phục Sinh.
Ngày 3/4, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm trong 24 giờ với 44.756 ca. Còn tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte thông báo, nước này sẽ gia hạn thời gian thực hiện các biện pháp hạn chế nghiêm chặt ở vùng thủ đô Manila và các tỉnh lân cận thêm ít nhất 1 tuần.
Ngày 3/4, các nước ASEAN đã ghi nhận trên 18.800 ca mắc mới và 201 ca tử vong. Philippines liên tục ghi nhận trên 10.000 ca mắc mới, buộc phải kéo dài hạn chế phòng dịch ở Manila. Trong khi đó, Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Campuchia chống dịch.
Các biện pháp hạn chế, trong đó có lệnh cấm đối với hoạt động di chuyển không thiết yếu, các cuộc tụ tập đông người và ăn tối ở nhà hàng... sẽ có hiệu lực thêm ít nhất 1 tuần nữa.
Từ ngày 29/3, vùng thủ đô Metro Manila - trung tâm kinh tế của Philippines - và 4 tỉnh phụ cận bắt đầu thực hiện lệnh phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại địa phương này khi số ca nhiễm mới liên tục tăng.
Tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Philippines khi quốc gia Đông Nam Á này ngày 28/3 ghi nhận hơn 9.400 ca mắc mới, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp có trên 9.000 ca mắc mới.
Tại Philippines, trước diễn biến phức tạp của Covid-19, thủ đô Manila cùng các tỉnh lân cận sẽ tái áp đặt biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt từ ngày 29/3 đến ngày 4/4.
Hôm qua (27/3), Pháp, Bỉ và Ba Lan phải thắt chặt các hạn chế khi số ca mắc Covid-19 tăng mạnh ở châu Âu. Trong khi đó Philippines chuẩn bị cho một đợt phong tỏa lớn và Chile giới hạn hoạt động của 80% dân số.
Chính phủ Philippines ngày 27/3 ra lệnh phong tỏa Manila và 4 vùng lân cận để làm chậm đà lây lan của dịch Covid-19. Ước tính 24 triệu dân bị ảnh hưởng từ đợt phong tỏa này.