Mạnh tay trấn áp thì 'cát tặc' còn dám lộng hành ?

Tuần qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Bình Thuận) đã tiếp tục khởi tố, bắt giam 4 bị can liên quan đến vụ khai thác khoáng sản trái phép ở xã Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân).

Trước đó, Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt giam đối tượng cầm đầu đường dây cát lậu này. Tổng khối lượng khoáng sản bọn chúng đã khai thác trái phép là trên 25.000 m3, để đưa sang Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiêu thụ. Cũng cần nói thêm rằng, chỉ từ tháng 4/2020 - 9/2022, đối tượng cầm đầu vụ này đã bị cơ quan chức năng huyện Hàm Tân xử phạt vi phạm hành chính 6 lần, vì hành vi khai thác khoáng sản trái phép, nhưng chúng vẫn “ngựa quen đường cũ”. Chỉ đến đầu năm nay, dư luận và báo chí liên tục phản ánh về nạn khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Sơn Mỹ (Hàm Tân), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp Công an tỉnh, huyện Hàm Tân phải giải quyết dứt điểm “điểm nóng” này.

Tàu khai thác cát trái phép. Ảnh tư liệu

Lâu nay, nạn “cát tặc” lộng hành trên khắp cả nước, hoạt động liều lĩnh, manh động, lúc lén lút đêm khuya, khi công khai thách thức ngay giữa thanh thiên bạch nhật, có cả các dấu hiệu bảo kê, lợi ích nhóm, tội phạm có tổ chức. Thậm chí “cát tặc” đe dọa chính quyền, hành hung người thi hành công vụ, khiến dư luận rất bức xúc.

Nguyên do một phần do nhu cầu “nóng” của thị trường về cát xây dựng, đất, cát bồi nền, san lấp mặt bằng… phần khác do pháp luật xử lý không nghiêm minh, nên “cát tặc” lờn luật. Thống kê có giai đoạn suốt 4 năm (từ 2013 - 2016) cả nước phát hiện hơn 2.700 vụ khai thác cát trái phép, nhưng chỉ truy tố hình sự được một vụ, còn lại đều xử lý hành chính!

Bình Thuận, báo chí cũng liên tiếp đưa tin về việc phát hiện các điểm khai thác cát trái phép. Chính quyền các địa phương đã rất nhiều lần tổ chức truy quét, tịch thu phương tiện, xử phạt vi phạm rất nhiều “cát tặc”. Thậm chí nhiều cán bộ lãnh đạo huyện - xã đã bị kiểm điểm, kỷ luật vì buông lỏng quản lý, để “cát tặc” lộng hành suốt một thời gian dài. Tuy nhiên nạn khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận vẫn diễn biến rất phức tạp, tinh vi, vì “siêu lợi nhuận” nên “cát tặc” quyết liệt tìm đủ chiêu - trò đối phó cơ quan chức năng.

Với động thái bắt đầu quyết liệt trấn áp các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép như ở Sơn Mỹ kể trên, cộng với việc siết chặt trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, dư luận rất ủng hộ và hy vọng “cát tặc” sẽ không dám lộng hành nữa, tài nguyên khoáng sản sẽ được gìn giữ cho các thế hệ con cháu chúng ta sử dụng hiệu quả.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/manh-tay-tran-ap-thi-cat-tac-con-dam-long-hanh-119122.html