Mang đến ngôi nhà mơ ước cho hộ nghèo, gia đình chính sách
Từ nhiều năm nay, bên cạnh việc làm tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm tham gia thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trong đó nổi bật như thực hiện 'Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025' theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Bằng hoạt động hỗ trợ thiết thực, cán bộ, nhân viên, người lao động ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã mang đến ngôi nhà mơ ước cho nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
Bà Lê Thị Phê ở xã Yên Mỹ (Nông Cống) hạnh phúc khi nhận ngôi nhà đại đoàn kết do Agribank Nam Thanh Hóa trao tặng.
Những ngày đầu xuân, niềm vui đã đến với nhiều gia đình trên khắp cả tỉnh khi được ở trong ngôi nhà mới khang trang nhờ sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Hữu Thường ở thôn Cát Lợi, xã Cát Tân (Như Xuân), chia sẻ: “Vợ chồng tôi tuổi cao, thường xuyên đau ốm, thu nhập thấp, không ổn định. Trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, gia đình tôi được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Lam Sơn hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng, số tiền tuy không lớn nhưng là nguồn động viên lớn, gia đình tôi đã tập trung lao động sản xuất, được anh em họ hàng hỗ trợ thêm nên đã “biến giấc mơ thành sự thật” được ở trong căn nhà ấm áp, đẹp đẽ”.
Cùng chung niềm hân hoan trong ngôi nhà mới, gia đình ông Kim Quang Trung ở thôn Tân Hiệp, xã Thanh Hòa (Như Xuân) đang cần mẫn chăm sóc lứa rau mới trồng ở ngôi nhà mới. Nhờ kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng của Công đoàn BIDV Thanh Hóa, cùng với số vốn tích cóp ông đã xây được căn nhà cấp 4 kiên cố, bảo đảm an toàn. Ông Trung chia sẻ: “Là hộ nghèo neo đơn không nơi nương tựa, thu nhập không ổn định, được hỗ trợ làm nhà mới tôi rất vui, phấn khởi và cảm nhận được rất rõ sự quan tâm để không bị bỏ lại phía sau”. Giữa không gian ấm cúng, niềm vui tràn ngập, gia đình ông Trung có thêm hy vọng về sự ổn định sắp tới.
Mặc dù hoạt động ngân hàng còn phải đối mặt với những khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng với tinh thần tương thân, tương ái và ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng, ngành ngân hàng đã dành số tiền khá lớn, trong đó có một phần không nhỏ trích từ tiền lương, thu nhập của cán bộ nhân viên và người lao động để phục vụ cho công tác an sinh xã hội của tỉnh.
Từ đầu năm 2020 đến nay, các ngân hàng ở Thanh Hóa đã đóng góp cho công tác an sinh xã hội trong tỉnh lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong năm 2024 hưởng ứng “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025” theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã kêu gọi, vận động các ngân hàng, tổ chức tín dụng tham gia đóng góp hàng tỷ đồng; đóng góp bằng tiền của cán bộ, đoàn viên, người lao động để tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở vật chất cho hệ thống giáo dục, thiết bị y tế, nước sạch, tham gia trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, cho vay thực hiện mục tiêu quốc gia XDNTM...
BIDV Thanh Hóa trao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Kim Quang Trung ở thôn Tân Hiệp, xã Thanh Hòa (Như Xuân).
Các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và gia đình chính sách không chỉ có giá trị về mặt vật chất, mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Mỗi căn nhà mới là cả nỗi niềm ước mơ của những thành viên trong gia đình người được giúp đỡ, cũng là sự sẻ chia của cán bộ, nhân viên ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”. Các mái ấm nghĩa tình này sẽ là tiền đề, động lực, để các gia đình phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế để thoát nghèo và từng bước làm giàu, nâng cao chất lượng cuộc sống, tham gia đóng góp nhiều hơn vào công cuộc XDNTM. Sẽ không còn những căn nhà dột nát, hư hỏng, không ai bị bỏ lại phía sau.
Những mái ấm kiên cố là nền tảng quan trọng để người khó khăn an cư, lạc nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống. Những tiếng cười, ánh mắt rạng rỡ của hộ nghèo, gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh yếu thế là động lực để cán bộ, nhân viên, người lao động ngành ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng với hệ thống chính trị, các địa phương triển khai chương trình một cách hiệu quả.