Màn pháo hoa đêm Giao thừa tại Cần Thơ có gì đặc sắc?

Đón Tết Giáp Thìn 2024, TP Cần Thơ sẽ trình diễn màn pháo hoa để phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết.

TP Cần Thơ sẽ tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa, gồm: 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Sự kiện bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra lúc 22 giờ ngày 9-2 (30 Tết) tại 4 địa điểm, gồm: Khu đô thị Hoàng Gia (Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt); công viên Phan Văn Trị (thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền); quảng trường huyện Thới Lai (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) và công viên Cờ Đỏ (thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ). Điểm bắn pháo hoa tầm cao diễn ra lúc 0 giờ ngày 10-2. Điểm đặc sắc của màn trình diễn pháo hoa tầm cao năm nay là trận địa pháo được bố trí trên sà lan đặt tại sông Cần Thơ, cách nhà hàng Hoa Sứ khoảng 300m, thuộc khu vực phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Là đơn vị tài trợ sà lan 2.500 tấn và tàu kéo có vòi rồng để phục vụ bắn pháo hoa tầm cao năm nay, ông Nguyễn Phúc, Phó giám đốc Công ty cổ phần Bê tông 620 Châu Thới cho biết: “Xuất phát từ ý tưởng màn pháo hoa trên sông Bạch Đằng của TP Hồ Chí Minh cắt ngang quận 1 và quận 2, năm nay công ty đã trao đổi với lãnh đạo TP Cần Thơ và may mắn được chấp thuận cho chung tay hỗ trợ sà lan để bố trí màn pháo hoa trên sông Hậu. Với điểm bắn này thì người dân tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ đều có thể ngắm màn pháo hoa và tận hưởng khoảnh khắc đón mừng năm mới”.

Thượng tá Nguyễn Thành Tổng, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ cho biết: "Công tác lắp đặt pháo trên sà lan vất vả và công phu hơn, mất nhiều thời gian hơn so với trên bờ. Để bảo đảm chu đáo và an toàn cho màn trình diễn, từ ngày 8 đến nay, hơn 90 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã khẩn trương làm các công tác chuẩn bị. Dù vất vả nhưng cán bộ, chiến sĩ đều vui vẻ vì được phục vụ người dân có tầm nhìn tốt hơn để thưởng lãm màn pháo hoa nghệ thuật khi Tết đến, xuân về".

Dưới đây là một số hình ảnh Báo Quân đội nhân dân ghi nhận tại trận địa pháo hoa trên sà lan sẵn sàng cho đêm Giao thừa của TP Cần Thơ:

Lần đầu tiên sà lan 2.500 tấn được huy động phục vụ bắn pháo hoa tầm cao chào đón năm mới 2024, tại ngã ba sông Cần Thơ với sông Hậu, quận Ninh Kiều.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ kiểm tra công tác lắp đặt pháo hoa.

Để bảo đảm chu đáo và an toàn cho màn trình diễn, từ ngày 8-2 đến nay, hơn 90 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã khẩn trương làm các công tác chuẩn bị.

Công tác lắp đặt pháo trên sà lan vất vả và công phu hơn, mất nhiều thời gian hơn so với trên bờ. Dù vất vả nhưng cán bộ, chiến sĩ đều vui vẻ vì được phục vụ người dân.

Với điểm bắn trên sà lan thì người dân tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ đều có thể ngắm màn pháo hoa và tận hưởng khoảnh khắc đón mừng năm mới.

1.000 quả pháo hoa được lắp đặt để phục vụ người dân đêm Giao thừa.

THÚY AN (thực hiện)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/man-phao-hoa-dem-giao-thua-tai-can-tho-co-gi-dac-sac-764693