Man City bị cáo buộc 115 vi phạm, nguy cơ mất 3 ngôi vô địch

Những hệ lụy tiềm tàng rất khó lường cho nhà vô địch Man City bị cáo buộc 115 vi phạm quy định của Premier League đã được tiết lộ, thậm chí đối diện nguy cơ mất 3 chức vô địch và rớt hạng.

Đội bóng Man City bị cáo buộc vi phạm nhiều quy định của Premier League trong chín mùa giải từ 2009 đến 2018. Theo SPORTbible, các hậu quả có thể đối với CLB bao gồm việc xuống hạng nhì Anh và hoàn toàn bị loại khỏi Premier League.

Một số quy định của cuộc chơi cũng đã liên đới khả năng Man City bị cáo buộc 115 vi phạm khiến họ phải bị tước ba danh hiệu vô địch trong giai đoạn này. Trong một báo cáo năm 2023, nhà báo Kaveh Solhekol của Sky Sports từng cảnh báo Manchester City có thể đối mặt với việc trừ điểm nếu bị kết tội. Tuy nhiên, việc trừ điểm sẽ chỉ áp dụng cho mùa giải đang diễn ra khi và nếu CLB bị chứng minh có tội.

Kaveh Solhekol cho biết: "Nếu đúng như những gì Man City bị cáo buộc, theo quy định của Premier League, họ phải bị trừ điểm hoặc bị loại khỏi giải Ngoại hạng Anh, mặc dù tôi nghĩ đây là một hình phạt cực đoan. Giả sử Man City bị cáo buộc chính xác, mức xử phạt nhẹ nhất là áp dụng việc trừ điểm trong một mùa giải tương lai”.

 Man City có nguy cơ bị tước các ngôi vô địch nếu 115 cáo buộc đúng sự thật. Ảnh: GETTY.

Man City có nguy cơ bị tước các ngôi vô địch nếu 115 cáo buộc đúng sự thật. Ảnh: GETTY.

Theo The Times, một khả năng khác là các chủ sở hữu của CLB có thể bị phạt tiền lớn nếu Man City bị cáo buộc có tội. Một Ủy ban độc lập sẽ quyết định cuối cùng về vụ việc tại một phiên điều trần dự kiến bắt đầu vào tháng 11. Theo đó, Man City bị cáo buộc vi phạm quy định về lợi nhuận và bền vững của Premier League (PSR) bảy lần. Họ cũng đã không thể cung cấp các báo cáo tài chính một cách chính xác cho giải đấu, đối mặt với 54 cáo buộc cho cùng một vấn đề.

Hơn nữa, CLB đang đối mặt với 14 cáo buộc về việc không thể cung cấp chi tiết về lương của cầu thủ và HLV, cùng năm cáo buộc về việc không tuân thủ quy tắc Công bằng Tài chính của UEFA. Manchester City cũng đã không hợp tác với cuộc điều tra của giải đấu vào vấn đề này, đối mặt với thêm 35 cáo buộc khác. Có đến sáu CLB lớn của Premier League ngoại trừ Man City (Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea và Tottenham Hotspur) đã yêu cầu mức hình phạt nghiêm khắc nhất có thể là đánh rớt hạng đối với CLB nếu họ bị kết tội.

Tuy nhiên, CLB đã mạnh mẽ phủ nhận tất cả 115 cáo buộc mà họ đã bị chỉ điểm hơn 15 tháng trước. Bên cạnh đó, Manchester City cũng đang kiện Premier League liên quan đến quy định Giao dịch của Bên Liên quan (APT). Một phiên điều trần trọng tài riêng tư kéo dài hai tuần sẽ được tổ chức vào tuần tới, nơi CLB sẽ trình bày vụ việc của họ liên quan đến quy định APT.

 Những nhà vô địch Premier League lo lắng cho tương lai của mình. Ảnh: GETTY.

Những nhà vô địch Premier League lo lắng cho tương lai của mình. Ảnh: GETTY.

Quy định APT được giới thiệu lần đầu vào năm 2021 sau khi Newcastle United được mua bởi một tập đoàn Saudi Arabia. Quy định này được thiết kế để điều chỉnh các thỏa thuận thương mại hoặc tài trợ với các công ty liên quan đến chủ sở hữu của cùng một CLB. Theo quy định APT, tất cả các thỏa thuận thương mại phải được đánh giá độc lập để đảm bảo giá trị thị trường công bằng.

Manchester City cũng đã cáo buộc Premier League phân biệt đối xử với họ dựa trên quy định APT. Người ta tin rằng phiên điều trần APT có thể ảnh hưởng đến phiên điều trần vào tháng 11 về 115 cáo buộc của Man City.

TÂM VÕ

Nguồn PLO: https://plo.vn/man-city-bi-cao-buoc-115-vi-pham-nguy-co-mat-3-ngoi-vo-dich-post794404.html