Malaysia tìm kiếm hàng trăm nạn nhân lật thuyền ở vùng biển Langkawi
Ngày 9/11, Cơ quan thực thi luật lệ hàng hải Malaysia (MMEA) đã kích hoạt hoạt động tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân ở vùng biển Langkawi sau khi một chiếc thuyền bị lật ở Pulau Tarutao gần biên giới biển Malaysia - Thái Lan.
Giám đốc MMEA, Đô đốc hàng hải Romli Mustafa cho biết, chiến dịch được thực hiện sau khi một số nạn nhân, được cho là người di cư, được tìm thấy ở vùng biển Langkawi ngày hôm qua.
Dựa trên các báo cáo mà Trụ sở Cảnh sát Langkawi nhận được, hai người đàn ông và một phụ nữ đã được tìm thấy trôi dạt trong vùng biển Tanjung Chincin. Họ được thủy thủ đoàn của một con tàu giải cứu vào lúc 8h30 sáng, trước khi được đưa đến cầu cảng và bàn giao cho cảnh sát.
Vào lúc 14h05, nhân viên trên tàu PETIR 81 của MMEA đã tìm thấy thi thể của một phụ nữ trôi trên biển. Sau đó, nhóm đã giải cứu một người đàn ông Bangladesh trên một chiếc thuyền buồm trước khi bàn giao người này cho cảnh sát.
Một người phụ nữ khác cũng đã được một chiếc thuyền của ngư dân địa phương cứu vớt.
Cho đến nay, 11 người, bao gồm cả những thi thể đã được tìm thấy. Có khả năng sẽ tìm thấy nhiều nạn nhân hơn.
Cảnh sát trưởng bang Kedah của Malaysia, ông Adzli Abu Shah cho biết, chiếc thuyền này là một trong 3 con thuyền tiếp nhận khoảng 300 người di cư từ một con tàu lớn hơn do một băng nhóm tội phạm điều khiển nhằm tránh bị chính quyền phát hiện.
Chiếc thuyền này đã bị lật úp cách đây 3 ngày. Hiện, hàng chục người vẫn đang mất tích. Trong khi đó, tình trạng của hai chiếc thuyền còn lại vẫn chưa được xác định.













