Trẻ em phải lao động sớm gây ra những hậu quả khôn lường, không chỉ tước đi quyền được hưởng tuổi thơ hạnh phúc và khỏe mạnh của các em, mà còn cản trở việc tiếp cận giáo dục, cũng như hạn chế cơ hội có một tương lai tốt đẹp hơn.
Châu Phi đang 'nứt đôi' thực sự? Bằng chứng mới về 'siêu lực' ngầm dưới lòng đất.
Thứ đang xé toạc châu Phi không phải dạng đá mà chúng ta thường thấy trên mặt đất, mà là một cột đá nóng chảy mọc lên từ dưới đáy lớp phủ hành tinh.
Ẩn mình dưới làn nước sâu, con cá sấu bất ngờ lao lên tấn công chú voi đang uống nước.
Ngày 23/5, 12 quốc gia châu Phi đã quyết định tăng cường hợp tác xuyên biên giới để ứng phó, ngăn ngừa và kiểm soát các đợt bùng phát dịch bệnh như mpox (đậu mùa khỉ) và các tình huống khẩn cấp về y tế khác.
Trên thế giới, các hồ nước ngọt tự nhiên không chỉ đóng vai trò điều hòa khí hậu, lưu trữ nước và hỗ trợ đa dạng sinh học mà còn mang đậm giá trị văn hóa – lịch sử đối với từng quốc gia. Dưới đây là danh sách 10 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới, tính theo diện tích mặt nước.
Mới đây tại London, Anh, một nhóm các tổ chức từ thiện bao gồm Quỹ Gates đã thành lập quỹ mang tên Beginnings (tạm dịch: Khởi đầu) với ngân quỹ gần 500 triệu đô la Mỹ để giúp cứu sống trẻ sơ sinh và bà mẹ ở vùng cận Sahara châu Phi.
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 4/5, Bộ trưởng Quốc phòng và Cựu chiến binh Nam Phi Angie Motshekga thông báo nước này đã bắt đầu tiến hành rút quân lực lượng gìn giữ hòa bình được triển khai đến miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo cùng với thiết bị quân sự.
Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho biết buộc phải đình chỉ cứu trợ cho 650.000 phụ nữ và trẻ em bị suy dinh dưỡng ở Ethiopia do thiếu ngân quỹ.
Liên hợp quốc (LHQ) phát lời kêu gọi Mỹ miễn áp dụng thuế đối ứng cho các quốc gia nhỏ và nghèo nhất thế giới, nếu không sẽ gây ra 'tác hại kinh tế nghiêm trọng'.
TotalEnergies vừa hoàn tất ba thương vụ lớn trong lĩnh vực điện gió, điện mặt trời và thủy điện tại châu Âu, châu Phi và Canada, qua đó củng cố vị thế của mình trên thị trường điện toàn cầu.
Uganda chính thức phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng sốt rét, với mục tiêu tiêm chủng cho 1,1 triệu trẻ em dưới hai tuổi trong đợt triển khai lớn nhất từ trước đến nay.
Một số mức thuế nặng nề nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ nhắm vào các quốc gia nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, bao gồm những quốc gia đang phải đối mặt với nội chiến và khủng hoảng kinh tế.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đã cảnh báo về một 'cuộc khủng hoảng chưa từng có' khi phải đối mặt với mức giảm 40% nguồn tài trợ trong năm nay, Arabnews ngày 28-3 cho biết.
Bộ trưởng Bộ Khai khoáng Malawi Kenneth Zikhale Ng'oma cho biết Malawi sẽ tiếp tục hoạt động khai thác uranium vào tháng 6 năm nay sau hơn 10 năm kể từ khi mỏ đóng cửa do giá toàn cầu thấp.
Ngày 21-3, bà Netumbo Nandi-Ndaitwah (72 tuổi) đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Namibia. Đây là vị tổng thống thứ 5 của một quốc gia châu Phi có dân số chỉ 3 triệu người.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Phi, trong một sự kiện lịch sử trùng với kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Namibia (21/3/1990 - 21/3/2025), bà Netumbo Nandi-Ndaitwah đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của quốc gia khu vực Nam Phi này.
Lần đầu tiên, hai quốc gia Mỹ Latinh lọt vào top 10, trong khi Mỹ tụt hạng kỷ lục. Bảng xếp hạng quốc gia hạnh phúc 2025 chứng kiến nhiều biến động chưa từng có.
Trong báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025, Phần Lan tiếp tục giữ vững vị trí quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong 8 liên tiếp.
Giá vàng cao nhất từ trước đến nay, gần 97 triệu đồng/lượng; doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giảm; đề xuất đánh thuế 20% trên lãi bán nhà để chặn lách thuế… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 15/3.
Năm 2024, Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 14 cho Anh, đạt 994 tấn, trị giá 2,01 triệu USD, tăng 356% về lượng và 143,2% về trị giá so với cùng kỳ.
Ngày 12/3, theo tờ Guardian, một nghiên cứu mới cho thấy biến đổi khí hậu đang tác động mạnh mẽ đến các đô thị lớn nhất thế giới, gây ra thay đổi đột ngột giữa hạn hán và lũ lụt khi tình trạng ấm lên toàn cầu ngày càng nghiêm trọng.
hãng Bloomberg đưa tin Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc, tổ chức nhận phần lớn nguồn tài trợ từ Mỹ, sẽ đóng cửa văn phòng tại thành phố Johannesburg, Nam Phi.
Ngày 28/2, bão nhiệt đới Garance đã đổ bộ vào đảo Reunion, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Ấn Độ Dương, khiến 1 người thiệt mạng và 2 người khác mất tích.
Theo Bộ trưởng Giao thông và Phát triển Cơ sở hạ tầng Zimbabwe, các nước miền Nam châu Phi cần tận dụng công nghệ để khai thác tiềm năng kỹ thuật số của khu vực, qua đó thúc đẩy liên kết thương mại.
Liên minh ung thư buồng trứng thế giới (WOCC) đã công bố một nghiên cứu mang tính bước ngoặt, làm sáng tỏ gánh nặng kinh tế - xã hội lớn mà ung thư buồng trứng gây ra đối với cộng đồng trên toàn thế giới.
Sự kết hợp giữa lượng mưa và nhiệt độ cao hơn mức trung bình ở các vùng sản xuất cà phê đã gây ra những vấn đề lớn cho người nông dân trong năm 2024. Do đó, giá cà phê đã chứng kiến các đợt tăng giá mạnh - tăng 103% trong 12 tháng qua.
Chính phủ Hàn Quốc đã công bố một kế hoạch dài hạn nhằm hỗ trợ các quốc gia phụ thuộc vào nông nghiệp bằng cách chia sẻ bí quyết, công nghệ, nguồn vốn do cả chính phủ và các công ty tư nhân cung cấp nhằm tăng cường vai trò của quốc gia này trong nỗ lực cải thiện an ninh lương thực ở các quốc gia đang phát triển.
Ngày 10/2 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã nhóm họp để thảo luận về mối đe dọa từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Hội đồng Bảo an nhất trí nhóm khủng bố IS vẫn là một mối đe dọa an ninh toàn cầu nghiêm trọng, bất chấp việc cộng đồng quốc tế nhiều năm qua đã nỗ lực không ngừng nhằm tiêu diệt tổ chức này.
Ngày 10/2 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã nhóm họp để thảo luận về mối đe dọa từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Cộng hòa Dân chủ Congo, Mỹ và các chuyên gia của Liên hợp quốc cáo buộc Rwanda hậu thuẫn nhóm vũ trang M23, tuy nhiên, chính quyền Kigali kiên quyết phủ nhận cáo buộc này.
Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo ngày 25/1 tuyên bố đã triệu hồi đội ngũ nhân viên ngoại giao tại Rwanda về nước.
Năm 2025, công tác ngoại giao kinh tế vừa phải tạo đột phá trong quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư, vừa thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.
Nhân dịp đầu năm mới 2025, ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã dành cho báo SGGP-Đầu tư Tài chính cuộc phỏng vấn
Để đi vào kỷ nguyên mới, công tác ngoại giao kinh tế tiếp tục phát huy vai trò phục vụ doanh nghiệp, người dân, địa phương trên tinh thần thực chất hơn.
Hà Nội vừa được Liên hợp quốc lựa chọn là địa điểm tổ chức lễ ký 'Công ước Hà Nội' về tội phạm mạng vào năm 2025. Theo Bộ Ngoại giao, đây là dấu ấn quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam, bởi lần đầu tiên một địa điểm của nước ta được ghi danh và gắn với một công ước đa phương toàn cầu cho một lĩnh vực được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm.
Năm 2024 khép lại với nhiều dấu ấn đối ngoại - ngoại giao, tạo đà thuận lợi cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...
Vụ tai nạn của một chiếc Boeing 737-800 thuộc Hãng hàng không Jeju Air ở Muan, Hàn Quốc, vào ngày 29/12 đã khiến 179 người thiệt mạng là thảm họa hàng không chết chóc nhất trên đất Hàn Quốc. Dưới đây là một số vụ tai nạn hàng không lớn nhất năm 2024, theo thứ tự mức độ nghiêm trọng:
Các lựa chọn chính sách mà ông Trump dự kiến đưa ra trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai có khả năng chi phối triển vọng kinh tế toàn cầu trong 12 tháng tới.
Nhân dịp kết thúc năm 2024 và chuẩn bị bước vào năm mới 2025, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về những dấu ấn ngoại giao trong năm qua và phương hướng, nhiệm vụ của ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chia sẻ kỷ niệm sâu sắc nhất, cũng là những điều đáng tự hào nhất, là trong tiếp xúc, gặp bạn bè quốc tế, được nghe những đánh giá tích cực, sự ngưỡng mộ và khâm phục với Việt Nam.
Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, các hoạt động đối ngoại trong năm qua được triển khai chủ động, tích cực, đạt nhiều kết quả thực chất, tạo nên tầm vóc đối ngoại mới, tạo đà thuận lợi cho đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.