Ngoại giao văn hóa phát triển du lịch bền vững

TS. Đoàn Mạnh CươngNgoại giao văn hóa đang chứng tỏ sức lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả, thiết thực. Không chỉ thắt chặt quan hệ đối ngoại, xây dựng lòng tin, quảng bá giá trị văn hóa ra thế giới, tiếp thu văn hóa nhân loại để làm giàu cho văn hóa dân tộc, ngoại giao văn hóa còn tạo động lực cho hoạt động du lịch phát triển bền vững.

2025: Năm tăng tốc, bứt phá tăng trưởng về đích của ngành ngân hàng

Ngày 11/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với 20 ngân hàng nhằm triển khai nhiệm vụ tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát trong năm mới.

Tự hào vị thế Việt Nam

Năm 2024, theo Bộ Ngoại giao, trong gần 60 hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước, nội dung kinh tế là một trong những trọng tâm, mang lại các kết quả cụ thể, thực chất.

Người đồng hành tin cậy của các địa phương

Năm 2024, Bộ Ngoại giao và các địa phương đã đồng sức, đồng lòng đẩy mạnh triển khai công tác đối ngoại và ngoại giao kinh tế (NGKT), tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, đạt những kết quả thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Đổi mới tư duy xây dựng ngành Ngoại giao chuyên nghiệp, hiện đại

Cùng với cả đất nước, trước khởi điểm lịch sử của kỷ nguyên vươn mình thực hiện hóa khát vọng phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, hơn bao giờ hết, nhiệm vụ xây dựng tổ chức bộ máy ngành Ngoại giao đòi hỏi sự đổi mới tư duy để xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao vừa hồng, vừa chuyên, phụng sự tốt hơn cuộc chuyển mình vĩ đại của dân tộc.

Ngoại giao kinh tế: Định vị đất nước vào vị thế tối ưu!

Trả lời phỏng vấn Báo TGVN, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định, công tác ngoại giao kinh tế ngày càng thực chất và bài bản hơn theo tinh thần 'ba rõ' kết quả rõ, sản phẩm rõ, đóng góp rõ cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố nền tảng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngoại giao kinh tế: Tạo động lực tăng trưởng mới

Năm 2025, công tác ngoại giao kinh tế vừa phải tạo đột phá trong quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư, vừa thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam

Tại Hội nghị Tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, ngày 6/1 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã phát động chủ đề thi đua năm 2025 của ngành Ngoại giao với khẩu hiệu 'Phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm của ngoại giao cách mạng Việt Nam, ra sức xây dựng nền ngoại giao vững mạnh, toàn diện, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc'.

Thủ tướng đặt ra 5 nhiệm vụ cho ngành ngoại giao

Ngày 6/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai công tác năm 2025 của ngành ngoại giao.

Thủ tướng dự hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngoại giao năm 2025

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp

Sáng 6/1, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị.

Giải pháp đưa hội nhập kinh tế 'gặt hái' thắng lợi mới

Để hội nhập kinh tế quốc tế 'gặt hái' được những thắng lợi mới thì công tác phối hợp giữa Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao là vô cùng quan trọng.

Ngoại giao phải phục vụ đắc lực, hiệu quả cho mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8%

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của ngành, sáng 06/01, tại Hà Nội.

Thủ tướng: Ngành ngoại giao phải phục vụ đắc lực, hiệu quả cho mục tiêu tăng trưởng, tạo nền tảng đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của ngành...

Tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2024

Sáng 6/1, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Bộ Ngoại giao đến điểm cầu các tỉnh, thành trong toàn quốc và điểm cầu tại các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài;...

Thủ tướng: Chúng ta đã làm rất tốt trong củng cố, nâng cấp quan hệ với các nước

Sáng 6/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 bài học của ngành ngoại giao

Sáng 6-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2024, triển khai phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 do Bộ Ngoại giao tổ chức.

Ngoại giao phải phục vụ đắc lực cho tăng trưởng kinh tế

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành ngoại giao tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngoại giao năm 2025

Sáng 6/1, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì. Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương.

Ngành ngoại giao góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác cho phát triển

Sáng 6/1, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2024.

Nâng tầm đối ngoại, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Ngày 6-1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngành Ngoại giao cần nỗ lực giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Cùng dự có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương. Hội nghị được truyền trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài…

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Ngoại giao năm 2025

Sáng 6/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngoại giao năm 2025

Sáng 6-1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại

Ngày 6/1, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thúc đẩy tăng trưởng từ ngoại giao kinh tế

Năm 2024, Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng đã có nhiều hoạt động ngoại giao sôi nổi, mục tiêu là để phát triển kinh tế của đất nước. Hàng loạt chương trình nghị sự, thỏa thuận hợp tác quốc tế đã được thực hiện, ký kết, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam.

Ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2025

Sáng 28/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngoại giao kinh tế là then chốt cho động lực tăng trưởng

Trong gần 60 hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước trong năm 2024, nội dung kinh tế đã trở thành trọng tâm, mang lại các kết quả cụ thể, thực chất. Nổi bật là các chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ tới Ấn Độ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, UAE, Qatar, Saudi Arabia, Hungary, Romania, Dominica; thăm làm việc tại Trung Quốc, Nga... Hơn 170 thỏa thuận hợp tác đã được ký kết nhân dịp các hoạt động cấp cao.

Ngoại giao kinh tế: Phát huy vai trò xung kích

Công tác ngoại giao kinh tế ngày càng thực chất hơn và bài bản hơn, theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nổi bật với 'ba rõ': Kết quả rõ, sản phẩm rõ, đóng góp rõ cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2024

Tối 20/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, nhằm tạo đà cho bứt phá tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Ngoại giao kinh tế là động lực mới trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao kinh tế là động lực mới, tạo đà bứt phá cho tăng trưởng, mở rộng hợp tác toàn diện trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thủ tướng: Ngoại giao kinh tế là động lực mới, quan trọng

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngoại giao kinh tế thực sự trở thành nội hàm then chốt trong tất cả các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại cấp cao; có sự chuyển biến về tư duy, cách làm theo hướng tích cực, thực chất, hiệu quả hơn; đóng góp hiệu quả cho việc thực hiện các đột phá chiến lược.