Mái ấm sau thiên tai

Sau những đợt thiên tai, bão lũ, đặc biệt là sau cơn bão số 10 và 11 năm 2025, nhiều ngôi nhà của người dân bị hư hỏng gây mất an toàn, không thể ở được. Trước thực tế đó, tỉnh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát hướng đến nhiều đối tượng, trong đó có gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, giúp bà con có mái ấm để ổn định cuộc sống.

Lực lượng dân quân xã Cao Lộc hỗ trợ vận chuyển vật liệu xây dựng nhà cho gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai

Lực lượng dân quân xã Cao Lộc hỗ trợ vận chuyển vật liệu xây dựng nhà cho gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai

Tại xã Yên Bình, một trong những địa bàn bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 và số 11 gây ra hồi cuối tháng 9, đầu tháng 10/2025, qua rà soát, thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, trên địa bàn có 10 hộ bị ảnh hưởng do bão được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Ông Hoàng Văn Bàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Bình cho biết: Trong 10 hộ trên thì có 6 hộ được hỗ trợ xây mới và 4 hộ được hỗ trợ sữa chữa nhà theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2025 - 2026. Bên cạnh nguồn kinh phí được hỗ trợ, MTTQ đã tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của xã huy động các lực lượng, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân hỗ trợ ngày công để các công trình sớm hoàn thành. Đến ngày 19/1/2026, có 2/10 nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa; còn lại một số đang làm thủ tục giấy tờ về đất đai, một số đang trong quá trình thi công.

Tại xã Cao Lộc, trong tổng số 3 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đợt này có 1 hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai được hỗ trợ xây mới nhà ở, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng. Ngôi nhà này đã được khởi công ngày 6/1/2025, nay đã cơ bản hoàn thành. Quá trình thi công xã đã huy động các lực lượng hỗ trợ tháo gỡ nhà, vận chuyển vật liệu xây dựng. Bà Vi Thị Bào, thôn Nà Sla, xã Cao Lộc – chủ ngôi nhà chia sẻ: Hiện nay tôi ở một mình, ngôi nhà trình tường trước đây của gia đình đã xuống cấp, mái thường dột khi mưa, tường thì nứt, rất mất an toàn, nhất là cơn bão số 11 hồi tháng 10/2025 khiến ngôi nhà càng xuống cấp hơn, tôi rất lo lắng. Được sự hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, cộng với nguồn đối ứng của gia đình, đến nay tôi đã có ngôi nhà mới khang trang, kiên cố, nhất là đúng vào dịp trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ này, tôi rất vui và hạnh phúc.

Cùng với các địa bàn trên, việc triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được các cấp, ngành, các xã, phường trong tỉnh tích cực triển khai. Theo các quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả tổng hợp nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát (ban hành trong tháng 12/2025), trên địa bàn có 1.340 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở giai đoạn 2025 – 2026, tại 63/65 xã, phường (2 đơn vị là phường Lương Văn Tri và xã Hữu Lũng không phát sinh đối tượng cần hỗ trợ). Các công trình phấn đấu hoàn thành theo 2 mốc thời gian: trước ngày 10/2/2026 (ngày 23 tháng chạp) và trước ngày 15/3/2026 (ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031), chậm nhất đến ngày 30/4/2026. Đối tượng được phê duyệt hỗ trợ gồm: người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và các đối tượng khác. Trong đó, số hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và các đối tượng khác là 521 hộ (xây mới 330 nhà, sửa chữa 191 nhà), với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà xây mới và 30 triệu đồng/nhà sửa chữa.

Ông Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh cho biết: Thời gian qua, sở đã tham mưu BCĐ chỉ đạo các sở, ngành liên quan, các xã, phường phối hợp chặt chẽ trong rà soát, thống nhất số lượng đối tượng hỗ trợ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, trong đó có đối tượng bị ảnh hưởng về nhà ở bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Sở cũng thường xuyên cập nhật, đôn đốc các xã, phường báo cáo tình hình triển khai; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cơ sở, qua đó nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh để báo cáo BCĐ tháo gỡ kịp thời.

Cùng với cấp tỉnh, các xã, phường cũng linh hoạt nhiều giải pháp như: huy động cán bộ, công chức xã, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng hỗ trợ ngày công vận chuyển vật liệu xây dựng; thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện…

Theo tìm hiểu, đến nay, có 36/63 xã, phường đã khởi công xây dựng, sửa chữa 100% ngôi nhà; 27 xã còn lại đã khởi công trên 60% số lượng nhà được phê duyệt. Về tổng thể, số nhà đã khởi công sửa chữa, xây dựng theo chương trình là 817 căn, đạt gần 61%, trong đó số nhà đã hoàn thành là 223 căn, bao gồm những nhà được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng; đặc biệt là giúp các gia đình sớm có mái ấm an toàn sau thiên tai, ổn định cuộc sống, nhất là những ngôi nhà hoàn thành trước dịp Tết Nguyên đán này sẽ là món quà xuân ý nghĩa, giúp người dân đón tết ấm áp, đủ đầy hơn.

HOÀNG HUẤN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/mai-am-sau-thien-tai-5073639.html