Lý Hải - Thu Trang song đấu

'Tấm vé định mệnh' và 'Con Nhót mót chồng' tham gia cuộc đua phòng vé dịp lễ 30/4. Cả hai dự án đều được kỳ vọng đạt doanh thu cao, trở thành bom tấn mùa hè tại rạp Việt.

Quý I năm 2023, doanh thu phim Việt vượt mốc 700 tỷ đồng với 5 dự án điện ảnh. Trong đó, có tới ba dự án điện ảnh “trăm tỷ” lần lượt là Nhà bà Nữ, Chị chị em em 2Siêu lừa gặp siêu lầy.

Đây được cho là tín hiệu khởi sắc của điện ảnh nước ta, sau một năm thất bát với loạt dự án thua lỗ. So với cùng kỳ 2022, doanh thu trong quý I năm nay vượt xa. Tuy nhiên, phim Việt bất ngờ xuất hiện dấu hiệu giảm nhiệt khi bước sang mùa phim hè. Thiếu vắng những cái tên lớn của điện ảnh nội địa, phim ngoại ngang nhiên thống trị rạp Việt.

Kỳ vọng đổ dồn vào hai phim được dự đoán là “bom tấn” - Lật mặt 6Con Nhót mót chồng. Bộ đôi đều ấn định lịch ra mắt vào 28/4, khả năng cao sẽ cạnh tranh ngôi vị đầu bảng.

Series bảo chứng tên tuổi Lý Hải

Không phải ngẫu nhiên, Lật mặt trở thành thương hiệu của Lý Hải suốt nhiều năm qua. Cho đến hiện tại, đây vẫn là loạt phim điện ảnh ăn khách nhất lịch sử rạp Việt. Dù vẫn gây tranh luận, không thể phủ nhận loạt phim in đậm màu sắc cá nhân của nam đạo diễn.

Năm 2015, Lý Hải dạm ngõ điện ảnh bằng phần phim đầu tiên do chính mình đạo diễn, kiêm diễn viên và sản xuất. Phim thu về 72 tỉ đồng, giúp anh có động lực phát triển Lật mặt trở thành franchise (thương hiệu). Những năm tiếp theo, anh lần lượt trình làng thêm 4 dự án điện ảnh, với doanh thu phòng vé tăng đều đặn.

Lật mặt: Phim trường (phần 2) dắt túi 80 tỷ đồng, Lật mặt: Ba chàng khuyết (phần 3) cũng vượt mốc 85 tỷ. Phần 4 mang tên Lật mặt: Nhà có khách dù cạnh tranh với siêu bom tấn Endgame vẫn thành công thu về 120 tỷ đồng tiền bán vé. Đến Lật mặt 5: 48H, phim lập kỷ lục với doanh thu hơn 150 tỷ.

Lật mặt 6 được kỳ vọng là bom tấn tiếp theo của Lý Hải. Ảnh: CGV.

Doanh thu tăng trưởng đều qua mỗi phần giúp thương hiệu này ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm. Dù nội dung ít đột phá, nhưng Lật mặt vẫn tạo ra sức hút không nhỏ. Điều đó xuất phát từ nền tảng hành động và tâm lý được đạo diễn khai thác. Bởi lẽ, tình cảm gia đình luôn là một đề tài “dễ xem, dễ cảm” tại thị trường châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Trong khi đó, yếu tố hành động đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo nên sức hấp dẫn cho thương hiệu.

Tuy nhiên, chất lượng mỗi phần Lật mặt mới chỉ dừng lại ở mức trung bình khá, chủ yếu do thiếu chất liệu điện ảnh. Ngoài ra, sự pha trộn giữa nhiều phong cách khiến phim tạo cảm giác ôm đồm. Loạt phim vẫn còn nhiều sạn nhưng đáng ghi nhận là sự lên tay của Lý Hải qua mỗi phần phim.

Trở lại với phần 6 mang tên Tấm vé định mệnh, Lý Hải chia sẻ mạnh tay chi trả cho việc xây dựng bối cảnh. Phim có nhiều cảnh quay tại làng chiếu Định Yên (Đồng Tháp). Theo tiết lộ, chuyện phim xoay quanh cuộc chiến giành tờ vé số độc đắc.

“Con Nhót mót chồng” có tiếp nối thành công của phim gia đình?

Đối đầu với phim của Lý Hải là Chuyện xóm tui: Con Nhót mót chồng, được phát triển từ web-drama ra mắt năm 2020. Phim do Vũ Ngọc Đãng cầm trịch, đánh dấu sự tái hợp của Thái Hòa và Thu Trang trên màn ảnh sau dự án ăn khách Tiệc trăng máu.

Chuyện phim xoay quanh nhân vật Nhót (Thu Trang), là con gái của ông Xỉn (Thái Hòa). Hai cha con chung sống trong căn nhà lụp xụp thuộc khu xóm nhỏ. Không có việc làm ổn định, Nhót hành nghề ăn cắp vặt, còn ông Xỉn ngày qua ngày đắm chìm trong men rượu.

Rồi một lần trong cơn say, người cha chợt nhận ra con gái đã 39 tuổi nhưng chưa chồng. Ông chạy vạy đủ đường “tìm mối” cho con. Cũng từ đây, nhiều tình huống dở khóc dở cười diễn ra xung quanh hành trình này.

Thu Trang và Thái Hòa có màn tung hứng ăn ý trong Con Nhót mót chồng. Ảnh: ĐPCC.

Khai thác câu chuyện thuẫn giữa hai thế hệ, nội dung Con Nhót mót chồng không mới mẻ. Dù đạo diễn từng khẳng định không có sự trùng lặp, song, phim vẫn mang lại trải nghiệm tương tự những tác phẩm thành công trước đó như Bố già hay Nhà bà Nữ. Đây là hai dự án ăn khách nhất tại rạp Việt, với doanh thu vượt mốc 400 tỷ đồng.

Chủ đề gia đình luôn nhận được sự quan tâm của một bộ phận không nhỏ khán giả. Hiểu được điều này, đạo diễn tìm cách phô bày tối đa chất liệu gần gũi trong phim, từ bối cảnh, nhân vật cho tới nội dung câu chuyện.

Tuy nhiên, tính điện ảnh trong phim còn hạn chế. Chưa kể, việc khai triển tình tiết và kiểu mẫu nhân vật còn bị rập khuôn.

Song, Thái Hòa và Thu Trang vẫn có thể tỏa sáng nhờ kinh nghiệm diễn xuất. Thái Hòa thành công lột tả một người cha ưu phiền, nhiều tâm sự. Trong khi đó, Thu Trang lại đầy duyên dáng và biến hóa trong vai cô gái “ế”. Hai người ngoài miệng khắc khẩu, nhưng trong lòng luôn quan tâm, lo lắng cho nhau.

Motif “sau cơn mưa trời lại sáng” đã quá quen thuộc, nhưng có thể vẫn thành công vì tạo được cảm xúc với khán giả.

Cuộc đấu của những tên tuổi lớn

Dễ thấy, thời điểm công chiếu của hai phim rất thuận lợi khi rơi vào dịp lễ 30/4-1/5, khoảng thời gian người dân cả nước được nghỉ dài ngày. Vì vậy, số lượng khán giả ra rạp tăng đáng kể, tiềm năng doanh thu phim cũng vì thế mà tăng cao.

Lật mặt là thương hiệu điện ảnh thành công nhất tại Việt Nam tính tới hiện tại. Ảnh: CGV.

Lật mặt 6 là phim không có ngôi sao nhưng bản thân đạo diễn là Lý Hải lại là cái tên có sức thu hút lớn với khán giả. Trong khi đó, Con Nhót mót chồng lại có sự góp mặt của Thu Trang, Tiến Luật, Hồng Vân và đặc biệt là sự trở lại Thái Hòa.

Nhìn qua có vẻ Con Nhót mót chồng chiếm lợi thế về mặt sức hút diễn viên. Song, Lật mặt ưu thế từ tên tuổi thương hiệu. Hiện nay, khâu truyền thông của Lật mặt tỏ ra nhỉnh hơn Con Nhót mót chồng, được khán giả quan tâm hơn.

Cuộc song đấu do đó được đánh giá hấp dẫn. Giới quan sát hy vọng cuộc đua phòng vé này sẽ có tác động tích cực tới thị trường phim Việt ngoài rạp.

Tống Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ly-hai-thu-trang-song-dau-post1425013.html