Luyện giỏi, rèn nghiêm không thể thiếu kiến thức pháp luật

Thời gian qua, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục chiến sĩ mới (CSM) chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; ra sức thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm và thực hiện tốt các nhiệm vụ...

Một ngày giữa tháng 4 giữa nắng nóng cao điểm của Nam Bộ, song các CSM Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 vẫn hăng say huấn luyện. Kết quả qua hai lần bắn tập các bài súng AK, các chiến sĩ đều đạt yêu cầu, huấn luyện tuyệt đối an toàn, nhiều đồng chí đạt khá, giỏi. Để có được kết quả đó, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, đặc biệt là tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là CSM sát yêu cầu nhiệm vụ, giúp bộ đội nhanh tiến bộ, trưởng thành.

Lãnh đạo Sư đoàn 7 nói chuyện, động viên chiến sĩ mới trong giờ giải lao trên thao trường.

Chiến sĩ Huỳnh Tấn Đạt, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141, quê ở xã Phú Ngọc (Định Quán, Đồng Nai), cho biết, khi mới vào đơn vị, Đạt cùng đồng đội được cán bộ các cấp quan tâm trong học tập, huấn luyện, hỗ trợ lúc khó khăn, nhờ đó, Đạt và các CSM Trung đoàn 141 nhanh chóng hòa nhập môi trường Quân đội, được giáo dục kỷ luật, pháp luật và bước vào huấn luyện đạt hiệu quả. “Có được kết quả này, một phần quan trọng là do quá trình giáo dục pháp luật, kỷ luật của đơn vị.

Chẳng hạn, tại điểm a, b khoản 2 Điều 9 Luật Nghĩa vụ quân sự có nêu rõ nghĩa vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và thực hiện nghĩa vụ quốc tế...

Luật đã quy định rất rõ ràng, cụ thể; cán bộ các cấp luôn quan tâm giáo dục, tuyên truyền để CSM chúng tôi thấu hiểu nên việc luyện giỏi, rèn nghiêm cũng chính là cụ thể hóa luật vào thực tiễn”.

Tình cờ ngày chúng tôi thực tế tại thao trường huấn luyện của Trung đoàn 141 trùng với ngày lãnh đạo Sư đoàn đến nói chuyện truyền thống, giáo dục pháp luật cho CSM trong giờ nghỉ ngơi trên thao trường. Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Phạm Văn Quyết, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 cho biết, điều này đã thành thông lệ vì việc kết hợp đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục là để không gây nhàm chán cho CSM.

Các buổi kể chuyện truyền thống gắn với giáo dục pháp luật, kỷ luật ngay trên thao trường đã giúp CSM hiểu biết pháp luật nhiều hơn. “Buổi nói chuyện của đồng chí Chính ủy Sư đoàn trong giờ giải lao trên thao trường huấn luyện đã minh chứng điều này. Chuyển biến rõ nhất là 100% CSM ở đơn vị đã được nâng cao nhận thức về pháp luật, kỷ luật Quân đội, đúng như điểm d khoản 2 Điều 9 Luật Nghĩa vụ quân sự “Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội nhân dân” đã khẳng định”, Trung tá Phạm Văn Quyết nhấn mạnh. Cùng với đó, đơn vị còn đa dạng hóa hoạt động giáo dục pháp luật bằng việc tổ chức cho CSM tham quan, tìm hiểu phòng truyền thống đơn vị.

Phút thư giãn nói chuyện truyền thống gắn với giáo dục pháp luật tại Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4.

Chiến sĩ Nguyễn Chí Bảo, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 bộc bạch: “Buổi nói chuyện truyền thống của đồng chí Chính ủy Sư đoàn kết hợp việc tham quan phòng truyền thống đơn vị đã giúp tôi cùng đồng đội hiểu thêm nhiều điều. Ví dụ, khi nói về kỷ luật Quân đội, trước đây chúng tôi chưa hiểu kỹ, nhưng thông qua việc đa dạng hóa hình thức học tập, là hạ sĩ quan, chiến sĩ, chúng tôi hiểu rõ 6 hình thức kỷ luật khi quân nhân vi phạm theo từng mức độ, từ khiển trách đến tước danh hiệu quân nhân. Từ đó, chúng tôi có ý thức hơn trong việc chấp hành kỷ luật, pháp luật”.

Đại tá Lê Lương Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 7 chia sẻ: “Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho CSM như nói chuyện trực tiếp trên thao trường, tham quan phòng truyền thống hay về nguồn... giúp CSM nắm vững kiến thức pháp luật, kỷ luật Quân đội, nhận thức tốt hơn về truyền thống của đơn vị để thêm yêu quý và gắn bó với đơn vị, từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng huấn luyện”.

Bài và ảnh: THUẬN HÒA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/luyen-gioi-ren-nghiem-khong-the-thieu-kien-thuc-phap-luat-774390