Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế sát cánh cùng người dân vùng lũ

Với phương châm 'Nước rút đến đâu, khắc phục đến đó', Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường lực lượng về các địa bàn trọng điểm ngập lụt, khẩn trương giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Những ngày qua, do mưa lớn, nước lũ dâng cao đã làm nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập sâu; khi lũ rút để lại một lượng lớn bùn, đất và rác thải, ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông đi lại và vệ sinh các tuyến đường.

Trung tá Nguyễn Tấn Thắng, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ giúp đỡ những địa bàn bị thiệt hại nặng ở các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền và thành phố Huế khắc phục hậu quả lũ lụt. Trước mắt, các lực lượng sẽ phối hợp, tập trung tổng dọn vệ sinh tại các đường làng, ngõ xóm, các tuyến đường trọng điểm, đường dân sinh, trường học, trạm y tế; hỗ trợ các hộ gia đình sửa chữa nhà cửa… để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh Thừa Thiên Huế tổng dọn vệ sinh trên đường Bạch Đằng, phường Gia Hội, TP Huế. Ảnh: QUANG ĐẠO.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, khối lượng công việc nhiều nhưng với quyết tâm cao nhất, các lực lượng tham gia đã tranh thủ thời gian, làm việc cả buổi tối để tổng dọn hàng trăm khối bùn, đất, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường bảo đảm sạch sẽ. “Lũ rút đã để lại khối lượng bùn non cùng nhiều cành cây, rác thải phủ kín dày từ 20-30cm ở nhiều tuyến đường, làm ảnh hưởng rất lớn đến người và phương tiện di chuyển. Nhưng được sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị Quân đội, đến 17 giờ chiều nay, tất cả các tuyến đường cơ bản phong quang, sạch sẽ, người và phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân cảm ơn các anh rất nhiều”, đồng chí Võ Tân, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Gia Hội, TP Huế tâm sự.

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà gia đình ông Nguyễn Trinh, thôn Rú Hóp, xã Phong Bình, huyện Phong Điền. Ảnh: TRẦN TÌNH

Thực hiện chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế, những ngày qua, Bộ CHQS tỉnh đã cử 3 đoàn công tác khảo sát các địa bàn trọng điểm để động viên, trao quà hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại, đồng thời khảo sát, lập phương án hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đón nhận phần quà từ lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Trinh, thôn Rú Hóp, xã Phong Bình, huyện Phong Điền cảm động: “Trong mưa lũ, các chiến sĩ quân đội, dân quân đã đến từng nhà ứng cứu, di dời tài sản, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống để người dân không bị đói, rét; khi nước lũ rút, các đơn vị quân đội đã kịp thời động viên, hỗ trợ bà con. Sự quan tâm giúp đỡ kịp thời đó đã làm cho người dân vùng lũ chúng tôi thêm ấm lòng mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn phía trước”.

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế khảo sát lên phương án giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: TRẦN TÌNH

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ: Công tác giúp dân ổn định cuộc sống phải được tiến hành khẩn trương trước thời điểm bão số 6 đổ bộ. Chính vì vậy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện để khi nước rút đến đâu sẽ tiến hành khắc phục đến đó. Với tình cảm, trách nhiệm của mình, CBCS LLVT Thừa Thiên Huế sẽ chung sức, đồng lòng sát cánh cùng nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

MINH TÚ-QUANG ĐẠO-TRẦN TÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/luc-luong-vu-trang-tinh-thua-thien-hue-sat-canh-cung-nguoi-dan-vung-lu-708400