Sáng 23/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV/2025.
Tại Đồng Nai, xe buýt ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phục vụ nhu cầu đi lại nhưng có lúc có khi vẫn còn tồn tại tình trạng tài xế chạy ẩu, dừng đậu sai quy định, thậm chí tài xế dùng chất kích thích… tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân. Do đó, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm siết chặt quản lý, xử lý nghiêm vi phạm, nâng cao ý thức của tài xế.
Trong quý 3, tình hình tai nạn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Kết quả này đến từ sự quyết liệt trong tuần tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng cùng với ý thức của người dân.
Đường liên xã, liên thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, tạo thuận lợi đi lại, giao thương hàng hóa, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cao.
Theo chân CBCS Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Văn Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết: Đội có nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên QL6, QL43, các tuyến đường tỉnh, đường nội thị, tuyến đường liên xã, bản... thuộc 2 huyện cũ là Mộc Châu và Vân Hồ. Đây là nơi có nhiều khu, điểm du lịch hấp dẫn du khách, nhất là vào dịp cuối tuần, ngày lễ, Tết, lượng khách tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.
Chiều 19/9, Công an tỉnh tổ chức hội nghị ra mắt Trung tâm điều hành hệ thống giám sát bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ tại Trung tâm chỉ huy thông tin Công an tỉnh.
Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Trị, huy động mọi nguồn lực cứu chữa nạn nhân, hỗ trợ gia đình có người tử vong, điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vi phạm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 167/CĐ-TTg ngày 17/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn Thủ đô, trong tháng 9/2025, Công an các phường, xã đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại các trường học.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức của người dân trong tham gia giao thông ngày càng được nâng cao.
Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm, cùng với đó ý thức của người dân nâng cao từ đó tai nạn giao thông ở Bắc Ninh từ đầu năm đến nay giảm cả 3 tiêu chí.
Tỉnh Cà Mau xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để xảy ra tình hình trật tự ATGT phức tạp, tai nạn giao thông (TNGT) tăng cao trên địa bàn quản lý.
Chiều 15-9, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh để nắm bắt tình hình, kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ khi sáp nhập tỉnh.
Trong 8 tháng của năm 2025, tỉnh Đồng Nai giảm mạnh tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương). Phát huy kết quả đạt được, các cơ quan chức năng quyết tâm giữ vững trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong những tháng cuối năm 2025, đặc biệt là trong tháng 9 - Tháng Cao điểm ATGT.
Từ ngày 12-9, Công an TP Hà Nội triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh trên địa bàn.
Với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh; các cấp, ngành, địa phương vào cuộc đồng bộ, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) từ đầu năm 2025 đến nay đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị vì sự bình yên trên những cung đường.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trong tình hình mới.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công chức, viên chức trong tỉnh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.
Hơn 614 nghìn lượt xe bị kiểm tra, gần 30 nghìn vi phạm bị xử lý, trên 151 tỷ đồng tiền phạt chỉ trong một năm - những con số cho thấy sức nặng khi Chỉ thị số 23/CT- TTg, ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải đi vào đời sống. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn xảy ra 748 vụ tai nạn giao thông đường bộ với 424 người chết. Thực tế ấy nhắc nhở rằng, siết chặt kiểm soát mới chỉ là bước khởi đầu; chỉ khi doanh nghiệp vận tải và từng tài xế coi an toàn như điều kiện sống còn, mỗi chuyến xe mới thực sự là hành trình trở về bình yên.
Trước tình hình trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn phức tạp, Công an xã Đắk Mil (Lâm Đồng) đã chủ động tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn
UBND thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Chính phủ.
Thời gian tới, tỉnh Cà Mau triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các địa bàn thu hút đông khách tham quan, du lịch, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, họp chợ trái phép.
Trong năm học 2025 - 2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng yên sẽ tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh, sinh viên.
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh trong việc tăng cường bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho lễ khai giảng năm học mới 2025 -2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng khác triển khai các phương án nhằm không để xảy ra ùn tắc tại các điểm trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh, học sinh đến trường.
Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ vừa sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ.
HNN - TP. Huế được Ủy ban An toàn giao thông (UBATGT) Quốc gia ghi nhận là một trong 33 tỉnh, thành phố có số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) giảm trong 6 tháng đầu năm 2025; đồng thời, nằm trong nhóm 11 địa phương giảm trên 20% số người tử vong.
Ngày 2/9, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước cơ bản bảo đảm tốt; tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với năm 2024, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) là một sự kiện trọng đại, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc đối với toàn thể dân tộc Việt Nam. Lễ Quốc khánh năm nay được tổ chức với quy mô lớn trên khắp cả nước với sự tham gia của đông đảo các lực lượng và đoàn khách quốc tế.
Chiều 2/9, ông Trần Việt Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tuyên Quang cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trên địa bàn xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người và bị thương 3 người.
BẮC NINH- Ngày 30/8, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 1976 triển khai tháng cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên phạm vi toàn tỉnh (tháng 9/2025). Đây là đợt cao điểm quan trọng nhằm giảm ùn tắc, kiềm chế tai nạn giao thông và tạo chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Ngày 1/9, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thông tin nhanh về tình hình trật tự, an toàn giao thông ngày thứ ba kỳ nghỉ lễ 2/9.
Nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trọng tâm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Dịp lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện vận tải hành khách tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho người và phương tiện đi lại.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp Quốc khánh 2/9, các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Nhờ đó, trong 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ.
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 30/8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 25 người, bị thương 31 người (đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn). So với cùng kỳ năm 2024 (ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 2/9/2024), giảm 23 vụ, 11 người chết, 17 người bị thương.
Sau một tháng ra quân, Cảnh sát giao thông (CSGT) Lâm Đồng đã thực hiện trên 3.500 ca tuần tra, dừng kiểm soát hơn 30.000 phương tiện, xử lý hơn 4.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8116/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong thời gian tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8116/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong thời gian tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.
Ngày 29/8, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình 'Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn giao thông' trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng khác siết chặt công tác tuần tra, kiểm tra trên các tuyến trọng điểm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).
Tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm Luật TTATGT và quy định về kinh doanh vận tải, Đà Nẵng đối thoại, phổ biến kiến thức, nâng cao văn hóa giao thông và tăng cường xử lý vi phạm, lập lại trật tự vận tải trong thời gian tới.
Ngày 28/8, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III và các tháng cuối năm 2025. Đồng chí Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở Xây dựng và đồng chí Lê Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường trong tình hình mới, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, trường học trực thuộc và phòng Văn hóa - Xã hội các phường, xã triển khai công tác tuyên truyền giáo dục đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm học 2025-2026.
Ngày 28/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 712/UBND-CTXD về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và Lễ Khai giảng năng học mới 2025-2026.
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đề nghị Công an thành phố, UBND các phường có tuyến đường sắt đi qua và đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt phục vụ Nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Ngày 26-8, Công an phường Hoài Nhơn Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đại diện 38 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách và các cơ sở sửa chữa ô tô đang hoạt động trên địa bàn phường.
Ngày 27.8, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 và Tháng an toàn giao thông cho học sinh đến trường.
Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh liên tục xảy ra tai nạn giao thông khiến nhiều người tử vong, lực lượng cảnh sát giao thông đưa ra khuyến cáo đối với người tham gia giao thông.
Ngày 27/8, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng an toàn giao thông cho học sinh đến trường.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), từ ngày 11 đến 17/8, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 9 người, bị thương 3 người.
Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay được nghỉ tới 4 ngày (từ 30-8 đến hết ngày 2-9-2025). Theo dự báo của cơ quan, ngành chức năng, đây là thời điểm lượng người, phương tiện tham gia giao thông cao. Để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, giao thông thông suốt, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).
Để hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La, lực lượng CSGT Công an Sơn La thời gian qua đã triển khai các mặt công tác, vận dụng linh hoạt sáng tạo nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.