Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025 và giao Chính phủ tổ chức thực hiện.
Để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, mới đây Quốc hội đã thống nhất việc cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025.
Ngày 30/11, Quốc hội đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử.
Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội liên tiếp xử lý các điểm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nghi nhập lậu.
Quốc hội vừa chính thức thông qua Nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thế hệ thanh, thiếu niên. Quyết định này nhận được sự ủng hộ của dư luận, đồng thời mở ra một giai đoạn mới trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam.
Mới đây, Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh, việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là vấn đề phải xử lý cấp bách, không chờ sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 vừa được Quốc hội thông qua trong phiên bế mạc chiều 30/11, trong đó nội dung cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng… từ năm 2025.
Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025, nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh, việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thuộc thẩm quyền của Quốc hội và là vấn đề phải xử lý cấp bách, do đó Quốc hội đã xử lý ngay vấn đề thuộc thẩm quyền.
Trước tình trạng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, nhất là trẻ em, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh, việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thuộc thẩm quyền của Quốc hội và đây là vấn đề phải xử lý cấp bách. Do đó Quốc hội đã đưa vào Nghị quyết của Kỳ họp thứ 8 chứ không chờ sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá...
Phó Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thuộc thẩm quyền của Quốc hội và đây là vấn đề phải xử lý cấp bách.
Ông Nguyễn Trường Giang khẳng định, ĐBQH đều thống nhất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mọi người.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh, việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thuộc thẩm quyền của Quốc hội và là vấn đề phải xử lý cấp bách, do đó Quốc hội đã xử lý ngay vấn đề thuộc thẩm quyền.
Tại buổi họp báo kết quả Kỳ họp thứ 8, chiều 30/11, đại diện Ủy ban Pháp luật cho biết: 'Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng' - đây là việc cần phải làm ngay và thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, các loại khí, chất gây nghiện từ năm 2025.
Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội.
Chiều nay, 30/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Đây là vấn đề cấp bách, có hại cho sức khỏe người dân, nhất là đối với trẻ em.
Tại phiên bế mạc, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV. Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025.
Trong Nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua tại kỳ họp thứ 8, có nội dung cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025.
Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện.
Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện... từ năm 2025.
Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025.
Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội; giao Chính phủ tổ chức thực hiện cụ thể.
Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025.
Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện.
Để đẩy mạnh công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, ngày 28/11, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Y tế tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Cà Mau.
Bộ Y tế đang đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, là các sản phẩm có nhiều tác hại nghiêm trọng và gây nghiện.
Trong chiến dịch cao điểm cuối năm, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đang đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các vi phạm trong kinh doanh các mặt hàng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có dấu hiệu nhập lậu.
Theo TS Ulysses Dorotheo, Giám đốc điều hành Liên minh phòng, chống tác hại của thuốc lá khu vực ASEAN, nhiều người lầm tưởng rằng khói từ thuốc lá điện tử chỉ là hơi nước, nhưng thực sự đó là chất độc hóa học.
Mỗi năm Việt Nam có hơn 84.500 ca tử vong do hút thuốc chủ động, 18.800 ca tử vong do các bệnh bởi phơi nhiễm khói thuốc thụ động... là những con số nhức nhối!
Theo WHO, các tài liệu bị rò rỉ của Công ty Philip Morris Nhật Bản gần đây đã tiết lộ chiến lược của ngành công nghiệp thuốc lá, nhằm phá hoại các chính sách y tế công cộng và đưa thông tin dối trá về tác hại đối với sức khỏe của các sản phẩm thuốc lá và nicotin mới.
Ngày 21-11, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa thu giữ 160 sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại 2 cửa hàng 'Vape man' (địa chỉ số 19 Đồ Chiểu, phường 1, TP Vũng Tàu) và 'Lazy' (địa chỉ số 185 đường Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu).
Nhiều nghiên cứu chỉ ra, mỗi năm Việt Nam có hơn 84.500 ca tử vong do hút thuốc chủ động, 18.800 ca tử vong do các bệnh gây ra bởi phơi nhiễm với khói thuốc thụ động. Sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng gây nhiều thiệt hại về kinh tế, an ninh trật tự, môi trường. Do đó theo nhiều chuyên gia, việc áp dụng các chính sách giá và thuế là một trong những giải pháp quan trọng nhất để kiểm soát tiêu dùng thuốc lá.
Sáng 21/11, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức buổi tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá.
Ngày 21/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Bộ Y tế tổ chức Hội nghị 'Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá'.
Ngày 21/11, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá cho phóng viên, biên tập viên báo, đài.
Bộ Y tế cho rằng, cần bổ sung mức thuế tuyệt đối với sản phẩm thuốc lá ở mức ít nhất 5.000 đồng/bao vào năm 2026 và tăng dần đạt 15.000 đồng/bao vào năm 2030, bên cạnh thuế tỉ lệ 75%.
Ngày 21/11, Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá được tổ chức tại Hà Nội.
Gần đây, các sản phẩm thuốc lá nung nóng (TLNN) đã xuất hiện và nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt là ở giới trẻ, với hứa hẹn giảm thiểu tác hại hơn thuốc lá điếu truyền thống. Sự thật như thế nào?
Bộ Công an và nhiều tổ chức quốc tế về sức khỏe kiên định ủng hộ đề xuất cấm thuốc lá mới của Bộ Y tế và nhiều đại biểu Quốc hội, nhằm bảo vệ giới trẻ khỏi chất gây nghiện và hóa chất gây ung thư.
Quy định quản lý về mua bán, quảng cáo, sử dụng thuốc lá, địa điểm hút thuốc… ở Việt Nam đã có, nhưng việc thực hiện tại các địa phương đang bị bỏ ngỏ. Ngành Y tế đang nỗ lực đề xuất các giải pháp mạnh, thậm chí cấm các sản phẩm thuốc lá mới để bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Thông tin với báo chí, bác sĩ Phan Thị Hải, Phó giám đốc phụ trách Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) nhấn mạnh: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng tại Việt Nam, đặc biệt là ở nhóm tuổi thanh, thiếu niên đang gia tăng nhanh chóng và để lại nhiều hệ lụy. Bởi vậy, bác sĩ Phan Thị Hải đề nghị Quốc hội sớm ban hành nghị quyết về cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trước khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được xem xét sửa đổi.
Trong 2 ngày 13 và 14/11, qua kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có dấu hiệu nhập lậu trên địa bàn.
Trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều cơ sở bán sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Người dân kiến nghị các cơ quan chức năng thực hiện biện pháp kiểm soát thị trường, tăng cường các quy định về chống buôn lậu, quảng cáo và bán các sản phẩm này. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến các thanh, thiếu niên về tác hại của thuốc lá điện tử, nhằm ngăn chặn tình trạng trên.