Phụ huynh đội MBH cho trẻ khi tham gia giao thông

Chiều 18-10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thực hiện Nghị quyết 32 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông quy định người đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm (MBH).

Bảo Lộc: Xử phạt hơn 90 trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông

Sáng 15/10, Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP Bảo Lộc cho biết, sau hơn 1 tháng ra quân đợt cao điểm tuần tra, xử lý học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đến nay, đơn vị đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hơn 90 trường hợp học sinh vi phạm. Tất cả các trường hợp vi phạm bị xử lý đều được Công an TP Bảo Lộc gửi giấy báo về các trường học trên địa bàn để yêu cầu nhà trường cùng phối hợp giáo dục.

Tuyên truyền luật giao thông cho sinh viên người nước ngoài

Vừa qua, Phòng CSGT (Công an TPHCM) đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM tổ chức buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho các sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường.

Giáo dục luật giao thông cho học sinh: Không chỉ biện pháp tuyên truyền

Thời gian qua, lực lượng CSGT cùng các trường học trên địa bàn Hà Nội đã phối hợp tuyên truyền, giáo dục về pháp luật giao thông, kết hợp kiểm tra, xử lý vi phạm đối với học sinh và phụ huynh ngay tại trường. Qua thực tế cho thấy, mô hình kết hợp tuyên truyền với xử phạt đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

'An toàn giao thông cho học sinh đến trường' ở huyện Bá Thước – mô hình cần được nhân rộng

Trong 3 năm (2015 - 2017) trên địa bàn huyện Bá Thước xảy ra 44 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 23 người, bị thương 49 người. Trước thực trạng trên, huyện đã xây dựng mô hình 'An toàn giao thông cho học sinh đến trường' giai đoạn 2018 - 2020. Sau 1 năm thực hiện mô hình, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn cơ bản ổn định, số vụ vi phạm mà đối tượng là học sinh giảm mạnh so với cùng kỳ.

Công an thành phố Ninh Bình: Thực hiện hiệu quả Tháng an toàn giao thông

Tháng 9 hàng năm được phát động là tháng cao điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân và cả cộng đồng trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Hưởng ứng tháng cao điểm, với vai trò là nòng cốt, Công an thành phố Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đem lại hiệu quả cao.

Học sinh vi phạm Luật Giao thông - Bài toán cần lời giải

Ðiều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, phóng nhanh, vượt ẩu, dàn hàng ngang… đó là những vi phạm thường xuyên của học sinh (HS) THPT trên địa bàn TP Bảo Lộc khi tham gia giao thông. Chính vì vậy, ngoài việc tuyên truyền, Công an TP Bảo Lộc đang triển khai đợt cao điểm xử lý triệt để các trường hợp vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

Bạn đọc Bạn đọc Lo an toàn giao thông học đường

Tình trạng học sinh THCS và THPT đi mô tô - xe máy, xe máy điện gia tăng, cùng với việc xuất hiện các nhóm học sinh điều khiển chở số người quá quy định, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đi với tốc độ cao… là những hình ảnh thường gặp trên đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông (TNGT).

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong lứa tuổi học đường

Bước vào năm học mới, nỗi lo mất an toàn giao thông (ATGT) học đường trên địa bàn tỉnh lại trở thành mối quan tâm của toàn xã hội. Hiện nay, các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng Công an và ngành Giáo dục đang tăng cường các giải pháp, cùng chung sức tham gia bảo đảm ATGT.