Chiều ngày 7/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Điện lực (sửa đổi), giải trình tại Nghị trường, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên bày tỏ, rất mong luật này sớm được thông qua vì nếu không có chính sách thì không có đầu tư, không có đầu tư sẽ không có điện, không có điện thì không có gì hết. Điện phải đi trước một bước.
Nội dung sửa đổi Luật Điện lực rất lớn, trong đó có nhiều vấn đề quan trọng, nên nếu thông qua tại một kỳ họp là 'hơi gấp'
Nêu ra những vấn đề đang gây bức xúc liên quan đến ngành điện như: Giá điện, mua bán điện, phát điện và hòa điện lên lưới của các nhà máy ngoài EVN; bù chéo…, đại biểu Trần Hữu Hậu, đoàn Tây Ninh cho rằng có nhiều nguyên do nhưng có 1 nguyên do căn bản là 'chúng ta chưa có 1 thị trường điện cạnh tranh thực sự'...
Trong phiên thảo luận chiều 7/11, các đại biểu Quốc hội đã đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), đặc biệt là về chính sách phát triển điện ở các vùng khó khăn như nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, và khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Góp ý một số vấn đề lớn hoàn thiện dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), ĐBQH Lã Thanh Tân (TP. Hải Phòng) cho rằng: Đối với việc phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà, cần nghiên cứu, cho phép các nhà đầu tư thứ ba tham gia thông qua các mô hình hợp tác như hợp đồng mua bán điện (PPA). Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài chính cần thiết chuyển dịch xanh, giảm thiểu áp lực về dòng tiền và thúc đẩy sự phát triển của năng lượng tái tạo.
Chiều 7/11, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Điện lực (sửa đổi), một số đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật còn vấn đề chưa phù hợp, cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi.
Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Luật Điện lực chậm thông qua một ngày thì thu hút đầu tư sẽ chậm cả năm, thậm chí nhiều năm...
Luật Điện lực năm 2004 là cơ sở pháp lý cho hoạt động điện lực và sử dụng điện, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng sử dụng điện và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện lực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Theo đại biểu Quốc hội, Luật Điện lực (sửa đổi) cần phải thiết kế theo hướng đáp ứng cả 2 mục tiêu, vừa đạt mục tiêu trước mắt là đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhưng cũng vừa phải đạt mục tiêu lâu dài là thực hiện đầy đủ cam kết quốc tế của Việt Nam, đạt mức thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Do đó, việc khai thác hiệu quả, phát triển dự án điện năng lượng tái tạo là yêu cầu cấp thiết.
Chiều 7-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Điện lực (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã giải trình trước Quốc hội.
Đại biểu Quốc hội đánh giá cao cơ quan soạn thảo Luật Điện lực (sửa đổi) rất cầu thị tiếp thu ý kiến hoàn chỉnh dự thảo luật.