Sáng ngày 15/11, Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Đại sứ quán Đan Mạch đã phối hợp tổ chức buổi góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi).
Sửa đổi Luật Điện lực nhằm tạo đột phá về thể chế, tháo gỡ các vướng mắc, phát triển nguồn, lưới điện, tạo bệ phóng vững chắc phát triển kinh tế - xã hội.
Điện là ngành hạ tầng quan trọng, phát triển điện lực phải đi trước một bước, phải có tầm nhìn dài hạn, hiệu quả, bền vững và đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những phát biểu mang tính định hướng chiến lược về sửa đổi Luật Điện lực, tháo gỡ điểm nghẽn lớn cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sáng 15.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã làm việc với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam góp ý nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi).
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với ý kiến của đa số Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường là trình Quốc hội thông qua dự án Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8.
Chiều 14/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi).
'Nếu dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) chỉ đề cập tới cụm từ 'bảo vệ môi trường' thì chưa bao quát được hết các nội hàm cần hướng tới, trong khi đó ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính là xu hướng chung của thế giới và Việt Nam', PGS.TS Lê Bộ Lĩnh phân tích.
Thu hút đầu tư vào ngành điện đang là vấn đề hết sức cấp bách. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính phải gấp rút sửa đổi Luật Điện lực nhằm tạo đột phá thể chế, thu hút đầu tư, phát triển ngành điện.
Thu hút đầu tư vào ngành điện đang là vấn đề cấp bách. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính để gấp rút sửa đổi Luật Điện lực trong kỷ nguyên mới.
Sau gần 20 năm thi hành và qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, Luật Điện lực năm 2004 đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc, không giải quyết hết các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Đây là nguyên nhân gây khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia.
Hiện nay, đang thiếu điện nhưng EVN vẫn thường xuyên cắt giảm, sa thải sản lượng điện của các dự án điện mặt trời áp mái quy mô nhỏ đã ký với nhà đầu tư.
Hiện tại, thu hút đầu tư vào ngành điện đang là vấn đề cấp bách; đó cũng là một trong những nguyên nhân chính để phải gấp rút sửa đổi Luật Điện lực nhằm tạo đột phá thể chế, khơi thông các vướng mắc, thu hút đầu tư, phát triển ngành điện, mạch nguồn cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong 'kỷ nguyên vươn mình của dân tộc'.