Thị trường điện cạnh tranh: Kỳ vọng 20 năm qua vẫn… mờ nhạt

Đại biểu Trần Hữu Hậu cho biết dù đã từng rất kỳ vọng nhưng sau 20 năm, thị trường điện cạnh tranh của Việt Nam có vẻ còn rất mờ nhạt, rất xa vời.

Bộ trưởng Bộ Công Thương giải trình vấn đề đại biểu nêu về dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi)

Chiều 7/11, tại phiên thảo luận dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đoàn đại biểu Quốc hội An Giang đóng góp Luật Điện lực (sửa đổi)

Đóng góp ý kiến dự án Luật Điện lực (sửa đổi) diễn ra chiều 7/11 (kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật để khắc phục vướng mắc, bất cập. Tuy nhiên, cần xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, đánh giá một cách khách quan, toàn diện.

Tạo hành lang pháp lý để phát triển thị trường điện cạnh tranh

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, Luật Điện lực ban hành 20 năm và đã sửa đổi 4 lần, chỉ giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đặt ra, nhưng đến nay, đòi hỏi phải xem xét để sửa đổi toàn diện.

Tách bạch giữa phát điện, truyền tải điện và điều độ hệ thống điện quốc gia

Muốn có một thị trường điện cạnh tranh thực sự, cần tách bạch ba khâu then chốt của ngành điện là phát điện, truyền tải điện và điều độ hệ thống điện quốc gia; đồng thời, tách bạch rõ ràng giữa kinh doanh với quản lý nhà nước, giữa kinh doanh với thực hiện an sinh xã hội.

Việt Nam đã phát điện cạnh tranh nhưng vẫn phải kiểm soát 'đầu ra'

Chiều 7/11, phát biểu giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật Điện lực (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Việt Nam đã phát điện cạnh tranh, nhưng 'đầu ra' vẫn phải kiểm soát để bảo đảm được ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới

Chiều 7.11, tiếp tục Kỳ họp thứ Tám, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Điện lực (sửa đổi).

Cần thiết ban hành Luật Điện lực sửa đổi

Chiều nay, 7/11, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Điện lực (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành cần thiết ban hành Luật Điện lực (sửa đổi). Luật này quy định về quy hoạch phát triển điện lực và đầu tư xây dựng dự án điện lực; phát triển điện năng lượng tái tạo và điện năng lượng mới.

Cần chính sách rõ ràng cho năng lượng gió ngoài khơi

Chiều 7/11, tại Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã thảo luận về dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng, cần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành điện, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

Đưa quy định phát triển điện hạt nhân vào dự thảo Luật là bước tiến quan trọng

Chiều 7/11, góp ý hoàn thiện quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực tại dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), một số đại biểu đề nghị bổ sung điều khoản yêu cầu các đơn vị vận hành lưới điện phải có kế hoạch phát triển hạ tầng lưới điện thông minh và tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, bảo đảm tính linh hoạt trong hệ thống điện; đồng thời thống nhất thẩm quyền cấp phép hoạt động điện lực và thẩm quyền quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Phát triển thị trường điện cạnh tranh ở cả 3 cấp độ, theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước

Tiếp tục chương trình kỳ họp, chiều 7/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Điện lực (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cấp bách hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành điện

Chiều nay (7/11), tiếp tục Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã dành thời gian để thảo luận về dự án Luật Điện lực (sửa đổi). Phát biểu tại nghị trường, các đại biểu đồng thuận với quan điểm cho rằng việc sửa đổi, bổ sung luật là cấp bách và cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành điện, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ.