Ngoài các điểm mới quan trọng như bỏ Sổ hộ khẩu, sửa đổi nhiều quy định về thường trú, tạm trú, Luật Cư trú 2020 đã bổ sung thêm một số trường hợp bị hạn chế cư trú.
Hiện nay, người dân đang rất quan tâm đến Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2021. Với tiến độ triển khai như hiện nay, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ 'về đích' đúng hẹn, từng bước xóa bỏ các thủ tục hành chính còn rườm rà, tạo sự bình đẳng trong quản lý cư trú đối với mọi công dân...
Luật Cư trú 2020 không chỉ có nhiều điểm mới nổi bật về điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú mà còn quy định cụ thể về những nơi công dân không được đăng ký thường trú (ĐKTT) mới.
Luật Cư trú 2020 quy định điều kiện đăng ký thường trú tại 63 tỉnh/thành trên cả nước là như nhau. Theo đó, từ 1/7/2021, công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình tại tỉnh/thành phố muốn đăng ký thường trú sẽ được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.
Mới đây, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cư trú 2020, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021; theo đó, quy định điều kiện đăng ký thường trú ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là như nhau.
Luật Cư trú 2020 lần đầu tiên đưa ra quy định về các trường hợp không được đăng ký thường trú từ 1/7/2021.
Luật cư trú 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua với nhiều nội dung mới quan trọng, trong đó có nội dung bỏ sổ hộ khẩu giấy trong việc quản lý cư trú, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.
Luật Cư trú 2020 gồm 7 Chương, 38 Điều có nhiều nội dung mới nổi bật so với quy định hiện hành, trong đó bổ sung thêm nhiều trường hợp bị xóa đăng ký thường trú.