Hiện nay, tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn, với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đặc biệt, để thực hiện các vụ lừa đảo, “rửa tiền” thành công các đối tượng đã không ngừng thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng, ví điện tử…
48 bị cáo đến từ nhiều tỉnh thành đã tham gia vào đường dây lừa đảo, giả danh sàn Lazada, dụ nạn nhân thực hiện đơn hàng ảo, chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng.
Bộ Quốc phòng vừa có Quyết định số 4429/QĐ-BQP ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới.
Giả danh sàn Lazada, dụ người Việt làm nhiệm vụ tăng tương tác, đường dây lừa đảo hơn 71 tỷ đồng vừa bị đưa ra xét xử.
Khan hiếm sách giáo khoa khi năm học mới cận kề khiến nhiều phụ huynh lên mạng xã hội tìm mua, lợi dụng tâm lý này, các đối tượng lừa đảo đã giăng bẫy bằng chiêu nhận tiền cọc rồi “mất hút”.
Sáng 18/8, Thường trực HĐND phường Kỳ Lừa tổ chức phiên giải trình tháng 8 về việc triển khai thực hiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2025, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số này năm 2026. Đồng chí Hà Minh Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.
Chiều 18/8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trang dựng chuyện mua bán đất, giả hợp đồng đặt cọc và bịa người thân gặp nạn để vay tiền, chiếm đoạt hơn 1,37 tỷ đồng của 11 người.
Như ANTĐ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes; Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội “Lừa dối khách hàng”.
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cảnh báo người dân về thủ đoạn giả mạo thông báo “phạt nguội” qua tin nhắn nhằm dẫn dụ nạn nhân truy cập đường link lạ, cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền.
Mua vé số giả với giá 50.000 đồng/tờ rồi mang đi lừa đổi thưởng từ người bán vé số dạo, nhóm 3 người đã bị Công an TPHCM bắt giữ; cơ quan điều tra đang tìm thêm các nạn nhân.
Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn xã hội. Sau hợp nhất, toàn lực lượng nhanh chóng ổn định tổ chức, giữ vững thế chủ động, lập nhiều chiến công.
Hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Mỹ đang được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực mà hai nước cùng có lợi như phòng, chống ma túy, truy bắt, hồi hương đối tượng bỏ trốn.
Chương trình nghệ thuật Concert quốc gia 'Tổ Quốc Trong Tim 2026' do Báo Nhân Dân phối hợp UBND TP.HCM tổ chức vào tối 23/8/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc, là sự kiện văn hóa - chính luận được phát vé hoàn toàn miễn phí. Lợi dụng sức hút của sự kiện, nhiều đối tượng đã cố tình thu gom, làm giả và rao bán chui tại các hội nhóm trên không gian mạng nhằm trục lợi và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước thời điểm năm học 2026 - 2027, các đối tượng gia tăng hoạt động, lợi dụng nhu cầu tìm kiếm môi trường học tập, học bổng, việc làm thêm, tìm phòng trọ của học sinh, sinh viên cũng như tâm lý lo lắng của phụ huynh để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Bị Tòa án tuyên phạt 6 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng được hoãn thi hành án do là lao động duy nhất trong gia đình, Đỗ Thị Huỳnh Trang (trú tỉnh Quảng Ngãi) vẫn tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.
Campuchia cho biết đã đạt nhiều kết quả trong chiến dịch trấn áp các mạng lưới lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc.
Cơ quan công an vừa ngăn chặn cụ bà 76 tuổi chuyển 600 triệu đồng cho đối tượng gọi điện hù dọa liên quan đến một vụ "rửa tiền".
Nhận thấy cụ bà có dấu hiệu bị lừa đảo khi chuẩn bị chuyển 600 triệu đồng theo yêu cầu của kẻ xấu, nhân viên ngân hàng lập tức báo Công an phường Bạch Mai, giúp ngăn chặn giao dịch và bảo toàn số tiền cho gia đình.
Với thủ đoạn dựng kịch bản mua bán đất để chiếm đoạt tiền đặt cọc; giả chuyện người thân gặp nạn để vay tiền và quỵt cước của nhiều tài xế taxi, Đậu Thị Huyền Trang đã chiếm đoạt hơn 1,37 tỷ đồng của 11 người.
Trong lúc hoảng loạn, cụ bà có hành động khiến bản thân suýt mất đi 600 triệu đồng.
Trước nguy cơ sức khoẻ tâm thần bị ảnh hưởng do mạng xã hội, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chia sẻ về 3 nguy cơ, 3 bẫy lớn nhất từ môi trường mạng đối với thanh thiếu nhi.
Cục CSGT cảnh báo tin nhắn giả mạo thông báo phạt nguội, dọa tăng 50% tiền phạt nếu không xử lý, nhằm lừa đảo người dân.
Nguyễn Bảo Đông bị khởi tố sau khi dùng thông tin gian dối về lô thiết bị trị giá 1,2 tỷ đồng để lừa bán phế liệu, chiếm đoạt 240 triệu đồng.
Liên hệ giám đốc một công ty, Nguyễn Bảo Đông (SN 1976, ngụ TP Đà Nẵng) gian dối nhằm đặt mua lô hàng trị giá 1,2 tỷ đồng. Đông dùng lô hàng này rao bán giá phế liệu cho người khác và chiếm đoạt 240 triệu đồng.
Về phía Selena Gomez, luật sư đại diện đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc.
Ngày 18/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bảo Đông (sinh năm 1976, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
18h, Công an tỉnh Điện Biên nhận được thông tin một phụ nữ ở Lào Cai đang vội vã gom tiền. Chị đã chuyển 900 triệu đồng và chờ ngân hàng mở cửa vào sáng hôm sau để chuyển tiếp 11,5 tỷ đồng cho người tình trên mạng.
Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho rằng, sức ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm xã hội càng cao; cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan chức năng và KOL, KOC theo 3 giai đoạn và nguyên tắc ứng xử '4 trách nhiệm' để chủ động phòng ngừa rủi ro, hạn chế khủng hoảng và lan tỏa những giá trị tích cực.
Ý nghĩa lớn nhất của Chỉ thị 30 không chỉ là chống lừa đảo, mà là giữ gìn một môi trường giao dịch an toàn để người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục đặt niềm tin vào không gian số.
Ngày 17/8, Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đậu Thị Huyền Trang (sinh năm 1991, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đôi nam nữ tử vong bất thường trong khu chung cư sinh viên; Truy tố ông Lê Thanh Thản về tội Lừa dối khách hàng; Siêu du thuyền của CEO Facebook bị chỉ trích… là những thông tin đời sống, xã hội nổi bật trong 24h qua.
Từ những đường dây đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng, Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Quảng Ninh đã lần theo dấu vết, bóc tách các mắt xích trung gian, triệt phá hoạt động rửa tiền. Ngăn chặn dòng tiền bẩn không chỉ thu hồi, phong tỏa tài sản phạm pháp mà còn trực tiếp cắt đứt nguồn lực, ngăn chặn các ổ nhóm tội phạm trên không gian mạng…
Các đối tượng xấu đang lợi dụng công nghệ cao để giả mạo văn bản, danh nghĩa nhà trường, gọi điện, gửi tin nhắn và tạo đường dẫn giả nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của phụ huynh, tân sinh viên.
Chiều 17/8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình gặp mặt KOL tỉnh Lâm Đồng lần thứ II và ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Lâm Đồng.
Với cáo buộc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Đậu Thị Huyền Trang bị Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt hơn 12 năm tù.
Cục CSGT cảnh báo thủ đoạn giả danh Bộ Công an gửi tin nhắn 'phạt nguội', dọa tăng phạt 50%.
Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến, đóng cửa 737 trung tâm, chuyển 268 vụ án với 2.773 nghi phạm sang tòa án và trục xuất hơn 21.000 người nước ngoài liên quan.
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (An Giang) vừa tiếp nhận 15 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả. Đây là những người được phía Campuchia xác định vi phạm quy định về cư trú.
Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội Lừa dối khách hàng.
“Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc, cho rằng do nóng vội nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của dự án.