Với thủ đoạn tự xưng là cơ quan chống khủng bố, nhóm đối tượng đã gọi điện yêu cầu nạn nhân gửi tiền vào tài khoản cho mình nếu không muốn bị 'sờ gáy'.
Nhận được cuộc gọi thông báo mình đang tài trợ tiền cho đường dây khủng bố ở nước ngoài, bà P đã chuyển tiền cho các đối tượng. Sau 4 lần chuyển mất 145 triệu đồng bà mới giật mình viết đơn gửi cơ quan Công an...
Vừa qua, một số người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhận được thư điện tử (email) của các đối tượng mạo danh cơ quan nhà nước đề nghị xử lý vi phạm giao thông. Tuy nhiên, thực chất đây là hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Tội phạm mạo danh cơ quan Nhà nước, gửi thư điện tử cho người dân đề nghị xử lý vi phạm giao thông để chiếm đoạt tài sản.
Người dùng cần hết sức thận trọng trước các cuộc gọi từ đầu số nước ngoài, cuộc gọi mạo danh công an, tòa án, quân đội, ngân hàng, nợ cước viễn thông cũng như các cuộc gọi nháy máy từ các ứng dụng OTT. Đây là khuyến cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như các nhà mạng trong bối cảnh bùng phát cuộc gọi lừa đảo.
Tính đến hôm qua (26/1), WhiteHat ghi nhận có nhiều tài khoản mạo danh tuyển thủ, huấn luyện viên U23 Việt Nam đã không hoạt động, có thể do đủ lượng theo dõi thì nên tạm thời dừng hoạt động để tránh bị báo cáo hoặc bị người hâm mộ kêu gọi report và Facebook buộc các trang cá nhân giả mạo này phải dừng hoạt động.