Long An phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, vượt qua khó khăn, không ngừng vươn lên

Sáng 23/11, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Đức Hòa, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận Hiệp Hòa (23/11/1963-23/11/2023) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của tỉnh Long An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đến dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Dự lễ, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo tỉnh Long An; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ do đại diện lãnh đạo tỉnh Long An trình bày, cho biết: Từ sau phong trào Đồng Khởi (1959-1960), Mỹ đã đề ra chiến lược “chiến tranh đặc biệt”; cụ thể hóa bằng kế hoạch Staley-Taylor, với 3 biện pháp chủ yếu, mà trọng tâm là lập “ấp chiến lược”.

Trước tình thế nêu trên, tháng 9/1963, Tỉnh ủy Long An chủ trương đẩy mạnh công cuộc phá “ấp chiến lược” lên một quy mô rộng lớn hơn và Hiệp Hòa - một trung tâm, căn cứ biệt kích vào loại lớn nhất ở Nam Bộ lúc bấy giờ đã được chọn làm mục tiêu tiến công nhằm tiêu diệt gây tiếng vang, phá hủy căn cứ và thu vũ khí bổ sung cho lực lượng của ta.

Chiến thắng trận Hiệp Hòa năm 1963 là kết quả của sự đoàn kết nhất quán và ý chí đấu tranh cao độ giữa quân và dân Long An; mở đầu một chương oanh liệt trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân dân và Đảng bộ Long An.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kế thừa và phát huy tinh thần chiến thắng trận Hiệp Hòa, Đảng bộ, quân và dân Long An tiếp tục giành được những thắng lợi quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” tại Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn miền nam lần thứ 2 vào ngày 17/9/1967, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Từ sau ngày thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo năng động, đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh, tỉnh Long An không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Với những thành tích đáng tự hào trong 10 năm (2012-2022), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh tại Quyết định số 296/QĐ-CTN ngày 3/4/2023.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ và nhân dân Long An đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt được trong thời gian qua. Sau những ngày đầu đứng lên đồng khởi, nhân dân Long An đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, cùng nhân dân cả nước đánh thắng mọi chiến lược chiến tranh của địch, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc, tô đậm thêm truyền thống: trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc của Đảng bộ và nhân dân Long An.

Phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, trong công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân Long An đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động, sáng tạo vận dụng các nghị quyết Trung ương, đạt được những thành tựu nổi bật…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan mô hình khu Di tích Ngã tư Đức Hòa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận Hiệp Hòa và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, chúng ta ghi nhớ công lao, sự nghiệp và tấm gương hy sinh của các Anh hùng, liệt sĩ, của quân và dân Long An giàu truyền thống cách mạng. Trách nhiệm của chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau là phải tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, học tập những tấm gương yêu nước sáng ngời, sáng tạo trước những tình hình khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu đẹp…

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động...

Các đại biểu thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận Hiệp Hòa (23/11/1963-23/11/2023) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, do Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Long An thể hiện.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Võ Văn Tần. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trước khi dự Lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh của tỉnh Long An, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm đồng chí Võ Văn Tần (sinh năm 1891 - hy sinh năm 1941), nguyên Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, vị lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước.

Với 50 tuổi đời, 15 năm hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi trên nhiều cương vị khác nhau, đồng chí đã dâng hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong quá trình hoạt động cách mạng, giữa năm 1940, đồng chí bị địch bắt, giam giữ, tra tấn dã man. Không thể khuất phục được người cộng sản kiên cường, ngày 28/8/1941, thực dân Pháp đã xử bắn đồng chí Võ Văn Tần cũng với các đồng chí tiền bối cách mạng khác là Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Tiến.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà bà Phạm Thị Liêm là thương binh, từng hoạt động kháng chiến và bị địch bắt tù đày. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác Trung ương đã đến Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An để thăm, tặng quà bà Phạm Thị Liêm, thương binh, từng hoạt động kháng chiến và bị địch bắt tù đày.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/long-an-phat-huy-truyen-thong-que-huong-anh-hung-vuot-qua-kho-kho-khan-khong-ngung-vuon-len-post783976.html