Hôm nay (19/11), Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, để trao đổi về liên minh giữa hai nước và mong muốn làm sâu sắc quan hệ song phương.
Mỹ và Philippines ký thỏa thuận chia sẻ công nghệ và thông tin quân sự mật vào ngày 18/11, trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác.
Ngày 18-11, Philippines và Mỹ đã ký thỏa thuận chung về an ninh thông tin quân sự, cho phép chia sẻ thông tin tình báo có thể có lợi cho quốc phòng và hợp lý hóa việc bán một số công nghệ mật.
Ngày 18/11, các nhà chức trách cho biết, ít nhất 8 người đã thiệt mạng khi siêu bão Man-Yi tấn công Philippines, gây ra gió mạnh và mưa lớn đi kèm lở đất và nước dâng cao.
Hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Philippines ký thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự và dự lễ động thổ một trung tâm điều phối nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa quân đội hai nước.
Hôm 18/11, Reuters đưa tin Philippines và Mỹ đã ký thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ quốc phòng giữa hai quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức an ninh chung trong khu vực.
Hôm nay (18/11), Philippines và Mỹ ký thỏa thuận chia sẻ thông tin quân sự, làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia trước những thách thức an ninh chung ở khu vực.
Quan hệ hợp tác quân sự giữa Mỹ và Philippines sẽ ngày càng trở nên gắn kết hơn thông qua thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo mới được hai bên ký kết.
Theo các quan chức, thỏa thuận thông tin quân sự an ninh chung giữa Philippines và Mỹ cho phép chia sẻ thông tin mật, có thể mang lại lợi ích cho quốc phòng cho Manila.
Philippines và Mỹ ngày 18/11 đã ký một thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ quốc phòng giữa hai quốc gia.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ngày 17/11 chủ trì cuộc họp ba bên với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin và Nhật Bản Gen Nakatani - lần đầu tiên được tổ chức tại Australia.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz chia sẻ ông thực sự ngạc nhiên theo hướng tích cực về cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Donald Trump, diễn ra không lâu sau cuộc bầu cử Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh: 'Chúng tôi muốn nâng cấp hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản, Mỹ và Australia lên một khuôn khổ thực chất.'
Ngày 16/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định xung đột ở Ukraine sẽ được giải quyết trên bàn đàm phán.
Australia tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng với Mỹ, Nhật Bản vào ngày 17-11 nhằm thúc đẩy chương trình hợp tác, bao gồm tăng cường các cuộc tập trận và nâng cao năng lực chiến lược chung.
Australia tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng với Mỹ, Nhật Bản vào ngày 17-11 nhằm thúc đẩy chương trình hợp tác, bao gồm tăng cường các cuộc tập trận và nâng cao năng lực chiến lược chung.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani nêu rõ tại cuộc họp vào cuối tuần này, các bên sẽ chia sẻ nhận thức về tình hình khu vực và thảo luận việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ba nước.
Quân đội Israel đã thông báo mở thêm một cửa khẩu viện trợ vào Dải Gaza vào ngày 12/11, trước thời hạn do Mỹ đề ra nhằm cải thiện điều kiện nhân đạo cho người Palestine tại vùng lãnh thổ đang bị tàn phá do xung đột suốt hơn một năm qua.
Trong chiến dịch tái tranh cử, ông Donald Trump cam kết đưa ra khỏi quân đội khỏi những vị tướng mà ông cho là 'thức tỉnh'. Giờ đây, khi ông đã trở thành tổng thống đắc cử, câu hỏi đặt ra tại Lầu Năm Góc là liệu ông có thể đi xa đến đâu.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng yêu cầu của Ukraine về việc ưu tiên cung cấp Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) cho Kiev trước các khách hàng khác là 'một đòi hỏi quá lớn.'
Có tin các quan chức Lầu Năm Góc đang họp bàn về cách Bộ Quốc phòng sẽ ứng phó nếu ông Donald Trump ban hành các lệnh gây tranh cãi một khi ông về lại Nhà Trắng.
Ngày 7/11, Hãng thông tấn MENA đưa tin Ai Cập sẽ tổ chức một hội nghị để huy động viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza vào tháng 12 tới với sự tham gia của các đối tác toàn cầu, bao gồm cả các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) như Cơ quan cứu trợ và việc làm của LHQ cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA).
Tổng thống Biden cho biết sẽ chỉ đạo toàn bộ chính quyền làm việc với nhóm đại diện của Tổng thống Mỹ thứ 47 nhằm đảm bảo việc chuyển giao 'hòa bình và có trật tự'.
Ngày 7/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết chuyển giao quyền lực 'hòa bình' cho ông Donald Trump vào tháng 1 tới, đồng thời kêu gọi người dân chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử ngày 5/11.
Cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài hơn 970 ngày, một hành trình khốc liệt không chỉ đầy rẫy những gian nan và mất mát mà còn đòi hỏi sự đối mặt với những thách thức chiến lược chưa từng có.
Tổng cục Tình báo Ukraine đã chia sẻ thông tin chi tiết về vũ khí và thiết bị mà họ cho rằng Moscow đang trang bị cho quân đội Triều Tiên.
Mỹ thông báo điều thêm tàu chiến và cả oanh tạc cơ ném bom chiến lược B-52H đến Trung Đông, động thái diễn ra giữa lúc Iran và Israel tấn công qua lại lẫn nhau.
Cùng với máy bay ném bom B-52, Lầu Năm Góc nói, sẽ triển khai bổ sung các khi tài quân sự khác đến Trung Đông, trong bối cảnh Iran cảnh báo sẽ trả đũa cuộc không kích của Israel rạng sáng 26/10.
Chính phủ Anh cho rằng quân đội Nga và Triều Tiên cùng chiến đấu ở Ukraine rất có thể sẽ gặp vấn đề khi phối hợp với nhau trên tuyến đầu.
Quân đội Mỹ tuyên bố triển khai thêm lực lượng tới Trung Đông, với việc máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress đã đến vùng chịu trách nhiệm của Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ trong khu vực.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi phương Tây dỡ bỏ các hạn chế đối với vũ khí tầm xa để Ukraine có thể tấn công phủ đầu quân đội Triều Tiên ở Nga.
Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei cảnh báo Israel và Mỹ có thể vấp phải 'phản ứng nghiền nát' vì những hành động chống lại Iran và các đồng minh.
Lãnh đạo tối cao Iran – ông Ali Khamenei – cho biết, Tehran sẽ không bỏ qua vụ không kích bằng tên lửa của Israel hồi cuối tháng trước.