Anh công bố gói viện trợ 800 triệu USD tăng cường phòng không Ukraine, mua sắm UAV, tên lửa, trong khi Đức cam kết viện trợ tên lửa Sidewinder cho Kiev.
Mỹ và Ukraine lập Quỹ Tái thiết trị giá 150 triệu USD, tập trung vào năng lượng, hạ tầng và khoáng sản chiến lược, hỗ trợ phục hồi kinh tế lâu dài.
Ông chủ Lầu Năm Góc Pete Hegseth được cho là đang có hàng loạt quyết định gây tranh cãi và xung đột với các tướng lĩnh cấp cao Mỹ.
Quốc hội Ukraine đã thông qua một dự luật đình chỉ sự tham gia của Ukraine vào Công ước Ottawa cấm sử dụng mìn sát thương cá nhân.
Tòa phúc thẩm Mỹ ngày 11/7 đã hủy bỏ thỏa thuận nhận tội để đổi lấy việc thoát án tử hình của chủ mưu vụ khủng bố 11/9 Khalid Sheikh Mohammed.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh rút nước này khỏi Công ước Ottawa, văn kiện cấm sản xuất và sử dụng mìn sát thương.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển hướng một gói viện trợ quân sự lớn, từng được chính quyền tiền nhiệm hứa dành cho Ukraine, sang các lực lượng Washington ở Trung Đông.
Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không chuyển 20.000 tên lửa chống thiết bị bay không người lái (UAV) cho Ukraine theo như kế hoạch được thống nhất từ trước.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth không dự cuộc họp quan trọng về Ukraine hôm nay (4/6). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine, người đứng đầu Lầu Năm Góc vắng mặt tại cuộc họp hàng tháng.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, Trung Quốc không cử bộ trưởng quốc phòng tham dự Đối thoại Shangri-La (SLD), một diễn đàn an ninh nơi quan điểm của Bắc Kinh về các vấn đề như Đài Loan được theo dõi chặt chẽ.
Lần đầu tiên kể từ năm 2019, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sẽ không góp mặt tại Đối thoại Shangri-La (SLD).
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân được cho là sẽ không tham dự Đối thoại An ninh Shangri-La tại Singapore, theo thông tin từ Financial Times.
Tổng thống Trump đề xuất mức chi tiêu an ninh quốc gia kỷ lục 1.010 tỷ USD cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/10, tăng hơn 13% so với con số hiện tại.
Anh và Đức đã vào cuộc với tư cách là những người lãnh đạo của nhóm Ramstein, nhưng cho đến nay vẫn chưa rõ liệu đây có phải là biện pháp tạm thời hay không.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết, NATO đã cam kết mức kỷ lục hơn 21 tỷ euro (tương đương 23,8 tỷ USD) viện trợ quân sự dài hạn cho Ukraine trong cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) ngày 11/4.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết các đồng minh NATO đã cam kết hơn 21 tỷ euro (23,8 tỷ đô la) viện trợ quân sự dài hạn cho Ukraine trong cuộc họp ngày 11/4 của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine (UDCG).
Gặp Thủ tướng Israel Netanyahu tại Nhà Trắng vào 7/4, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố chính quyền ông phê duyệt ngân sách quốc phòng kỷ lục khoảng 1 nghìn tỷ USD.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã phê duyệt ngân sách quốc phòng kỷ lục 1.000 tỷ USD, dù chính phủ đang đẩy mạnh cắt giảm chi tiêu liên bang.
Trong bối cảnh căng thẳng với Iran ngày càng leo thang, Mỹ đã đưa thêm một hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đến Israel, động thái cho thấy Washington đang tăng cường hỗ trợ đồng minh thân cận ở Trung Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ không tham dự cuộc họp sắp tới của các quốc gia điều phối hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Lầu Năm Góc vắng mặt tại cuộc họp như vậy.
Hệ thống phòng vệ giai đoạn cuối THAAD được Mỹ triển khai tại Israel từ tháng 10/2024, đã chứng minh hiệu quả khi đánh chặn thành công nhiều tên lửa tấn công của phiến quân Houthi.
Lầu Năm Góc tái khẳng định cam kết bền vững với Seoul sau khi Hàn Quốc bị loại khỏi chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Các cựu tướng lĩnh cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ cũng kêu gọi Quốc hội ngừng phê chuẩn người kế nhiệm cho các vị trí này.
Ông Pete Hegseth đã giành được đủ số phiếu bầu để trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp theo, một chiến thắng lớn cho Tổng thống Donald Trump sau sự phản đối dữ dội của đảng Dân chủ và thậm chí cả một số thành viên đảng Cộng hòa.
Nga đang đạt được những bước tiến quan trọng tại các điểm nóng chiến trường, tạo áp lực lớn lên hệ thống phòng thủ của Ukraine.
Tổng thống Biden cho biết tàu USS William J. Clinton (CVN 82) và tàu USS George W. Bush (CVN 83) sẽ được đóng trong những năm tới và gia nhập lực lượng Hải quân chuyên nghiệp nhất trong lịch sử.
Hiện nhà tù quân sự của Mỹ tại Vịnh Guantanamo, Cuba chỉ còn 15 tù nhân, so với đỉnh điểm từng giam giữ khoảng 800 người Hồi giáo. Điều đó khiến không ít người hy vọng cơ sở này cuối cùng sẽ bị đóng cửa, khép lại chương đen tối trong lịch sử 23 năm tồn tại.
Hai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân mới của Mỹ sẽ mang tên George W. Bush và Bill Clinton. Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã đích thân báo tin này cho hai cựu Tổng thống Clinton và Bush.
Tổng thống Ukraine bày tỏ cảm ơn chính quyền Mỹ đối với sự hỗ trợ ngày càng tăng của Washington và thông báo cho Tổng thống Biden về kế hoạch chiến lược của ông đối với cuộc xung đột với Nga.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ước mơ của Ukraine là chấm dứt chiến tranh vào năm 2025, nước này sẽ tìm cách có được sự đảm bảo an ninh.
Theo hãng tin TASS, ngày 11/1, giới chức Mỹ cho biết Tổng thống nước này Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và khẳng định Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không thể kịp chi toàn bộ khoản viện trợ cho Ukraine mà Quốc hội Mỹ đã phê duyệt năm ngoái.
Các lệnh trừng phạt này là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cung cấp cho Ukraine khoảng 64 tỷ USD viện trợ quân sự kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bắt đầu.
Các nước NATO tiếp tục chuyển giao xe tăng cho Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn đang kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tại cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại Căn cứ không quân Ramstein của Đức, các nước phương Tây đã đưa ra các cam kết cấp thêm lượng vũ khí lớn, có tổng giá trị khoảng 2 tỷ USD cho Kiev, với hy vọng giúp nước này có được ưu thế trên chiến trường và một vị thế tốt trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.
NATO đã tiếp quản hệ thống phòng không tại Ba Lan từ Mỹ chỉ vài ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Hãng Anadolu dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 9.1 công bố gói viện trợ 500 triệu USD cho Ukraine – gói viện trợ cuối cùng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden.
Theo Independent, Chính phủ Mỹ thông báo viện trợ quân sự 500 triệu USD cho Ukraine, đánh dấu gói viện trợ cuối cùng Washington dành cho Kiev dưới thời Tổng thống Biden.
Gói viện trợ quân sự trị giá nửa tỉ USD cho Ukraine mà Mỹ vừa công bố có thể là đợt hỗ trợ cuối cùng dưới thời Tổng thống Joe Biden dành cho Kiev.
Ngày 9/1 (giờ địa phương), Tổng tư lệnh quân đội Li-băng Joseph Aoun đã được bầu làm tổng thống nước này, chấm dứt tình trạng bế tắc khiến Li-băng không có nguyên thủ quốc gia kể từ tháng 10/2022.