Liên minh AUKUS công bố thỏa thuận tàu ngầm lịch sử
Lãnh đạo liên minh AUKUS, gồm 3 nước Mỹ, Anh, Australia vừa công bố thỏa thuận cho phép Australia lần đầu tiên có thể sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Với thỏa thuận này, Australia trở thành nước thứ 7 sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, sau Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Ấn Độ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/lien-minh-aukus-cong-bo-thoa-thuan-tau-ngam-lich-su-159400.htm
Tin nóng
Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 6/8 tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Ottawa đối với Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), đồng thời nhấn mạnh, Canada sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan này bất chấp những sức ép từ Mỹ nhằm thúc đẩy các đồng minh cắt giảm tài trợ hoặc rút khỏi ICC.
Fly Baghdad Airlines ban đầu bị đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 1/2024 với cáo buộc hỗ trợ Lực lượng Quds thuộc IRGC và các lực lượng dân quân ủy nhiệm tại Iraq, Syria và Liban.
Ông Zelensky cũng bày tỏ lời cảm ơn tới Vua Charles III, Thủ tướng Anh Andy Burnham và người dân Anh vì sự hỗ trợ liên tục dành cho Ukraine.
Nga dồn hỏa lực đánh vào các đầu mối hậu cần, nhiều tên lửa đạn đạo được cho là xuyên thủng lưới phòng không Ukraine.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đang đối mặt cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi nhậm chức năm 2016, sau khi kế hoạch đưa các nhà đầu tư tư nhân tham gia khai thác quyền thương mại của FIFA vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn và quan chức cấp cao trong tổ chức.
Chính phủ Mỹ cho biết đã hoàn trả khoảng 100 tỷ USD tiền thuế quan được thu trước khi các mức thuế trong 'Ngày Giải phóng' của Tổng thống Donald Trump bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ.
Tin mới
Trung Quốc ngày 5-8 công bố hàng loạt biện pháp đáp trả Mỹ, bao gồm cấm giao dịch với 6 tổ chức của Mỹ, siết kiểm soát xuất khẩu máy bay không người lái (UAV) sang thị trường này và mở các cuộc điều tra mới đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.
Ukraine được cho là mất 17 tiêm kích MiG-29 chỉ trong 10 ngày không chiến ác liệt với Nga. Trong bối cảnh tổn thất gia tăng, Ba Lan chuẩn bị chuyển giao những chiếc MiG-29 cuối cùng cho Kiev để bổ sung lực lượng.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 6/8, chính quyền thành phố Hiroshima kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thúc đẩy tiến trình xóa bỏ vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng. Lời kêu gọi được đưa ra tại lễ tưởng niệm 81 năm vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này.
Trong bài bình luận gần đây trên Channel Newsasia, Giáo sư an ninh quốc tế Stefan Wolff tại Đại học Birmingham (Anh) đã phân tích sự giao thoa của hai cuộc xung đột Nga-Ukraine và Mỹ-Iran với những toan tính định hình ngày càng rõ nét của các bên. Washington dường như đang không coi đây là hai cuộc xung đột riêng biệt mà là một mặt trận cần phải dồn sức.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 6/8 đã bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đang tiến hành đàm phán với Washington, đồng thời khẳng định các cuộc trao đổi với Oman hoàn toàn mang tính song phương và không liên quan đến Mỹ.
Ngày 5/8, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải quốc gia Mỹ (NTSB) thông báo đang điều tra một báo cáo về việc một chiếc trực thăng quân sự chở Tổng thống ông Donald Trump bay quá gần một máy bay chở khách trên bầu trời Washington.
Sự thiếu nhất quán trong các thông điệp ngoại giao và quân sự đã trở thành đặc trưng trong cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc xung đột tại Iran và là một trong những nguyên nhân khiến các bên vẫn chưa tìm được lối ra cho cuộc xung đột.
Ngày 5/8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, việc liên lạc với Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei hiện 'rất khó khăn', đồng thời khẳng định sự hiện diện của ông Khamenei là 'nguồn sức mạnh to lớn' đối với đất nước.














