Bản tin thế giới ngày 1-7 có những nội dung đáng chú ý sau: Mỹ - Iran sắp nối lại đàm phán sau lễ tang Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei; Nổ bom quán cà phê ở Damascus, ít nhất 9 người thiệt mạng; Ukraine kêu gọi hỗ trợ phòng không sau đòn tập kích dữ dội của Nga;...
Bộ Ngoại giao Nga thông báo triệu Đại sứ Thụy Điển tại Moskva tới để phản đối liên quan đến vụ việc Đại sứ quán Nga ở Stockholm bị 'tấn công' bằng UAV.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 3/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Mỹ - Iran, Israel, chiến sự Nga - Ukraine, công nghệ robot Trung Quốc.
Tưởng như Nga sẽ không thể có tàu phá băng Chukotka sau một loạt vướng mắc, nhưng rồi mọi việc đã dần được giải quyết.
Tàu tuần dương hạt nhân Admiral Nakhimov của Hải quân Nga được xác nhận sẽ mang theo một phi đội trực thăng chống ngầm Ka-27M thế hệ mới.
Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka thực chất không còn được Quân đội Nga sử dụng trong vai trò đúng như thiết kế, nguyên nhân nào phía sau?
Đợt không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào thủ đô Kiev mới đây đã làm gia tăng sức ép với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong việc duy trì hỗ trợ phòng không cho Ukraine, trong bối cảnh nguồn cung tên lửa đánh chặn Patriot vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng.
Tại Nga đồng ruble kỹ thuật số đã bắt đầu được dùng để trả lương trong khu vực ngân hàng. Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương liên bang Nga, bà Zulfiya Kakhrumanova, cho biết đã bắt đầu nhận lương bằng đồng ruble kỹ thuật số.
Rạng sáng 2-7, Nga tiến hành một trong những đợt tấn công quy mô lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev trong thời gian gần đây, sử dụng kết hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV). Các vụ nổ kéo dài nhiều giờ, gây thương vong và thiệt hại trên diện rộng, trong khi Ukraine khẩn thiết kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ phòng không.
Hôm 3/7, Reuters đưa tin Nga đã phóng hàng trăm máy bay không người lái (drone) và hàng chục tên lửa vào thủ đô Kyiv của Ukraine vào rạng sáng ngày 2/7 (giờ địa phương) khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương và khiến khoảng 130 tòa nhà bị hư hại.
Hai máy bay không người lái (UAV) chưa xác định đã tấn công Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển lúc rạng sáng 2-7, trong đó một UAV thả thùng sơn màu đỏ và chiếc còn lại rơi gần tòa nhà với thiết bị nổ tự chế giả được gắn kèm, các nhà ngoại giao cho biết.
Nga đã tiến hành một cuộc không kích trả đũa quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm 1/7 đến rạng sáng 2/7 (giờ địa phương), khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải cắt ngắn chuyến công du nước ngoài để trở về nước.
Nga đang nỗ lực sản xuất máy bay chở khách tầm trung Tu-214 như một sự bổ sung cho phi đội MS-21, nhưng trước mắt họ cần vượt qua khá nhiều khó khăn.
Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 2/7 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez tại thành phố Kstovo, vùng Nizhny Novgorod của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này sắp kết thúc chiến dịch tìm kiếm nhằm loại bỏ tàn dư của lực lượng đồn trú Ukraine tại thành phố Konstantinovka.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev mới đây đã đưa ra tuyên bố cảnh báo về việc Phần Lan điều chỉnh các quy định pháp lý liên quan đến vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh các động thái mới tại khu vực đang làm gia tăng lo ngại về an ninh.
Rạng sáng 3/7 (giờ địa phương), Nga đã tiến hành một trong những đợt không kích lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine kể từ đầu năm, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, 91 người bị thương và gây hư hại khoảng 130 công trình.
Những hình ảnh mới xuất hiện cho thấy, tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 của Nga đang hoạt động với một cấu hình tác chiến không đối không hoàn toàn mới.
Nhà máy lọc dầu quy trình khép kín quy mô lớn duy nhất của Gruzia (Georgia) sẽ ngừng tiếp nhận dầu thô của Liên bang Nga.
Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão; Hà Nội sẽ phát triển 7 trung tâm mua sắm outlet ở ngoại ô; Chạm vào bình yên nơi bản Mường Cốc; Nghệ sĩ Nga tái hiện không gian sống thời Liên Xô... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết cuộc tấn công là một phần trong các nhiệm vụ do Tổng thống Volodymyr Zelensky đề ra trong khuôn khổ chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gia tăng sức ép đối với Liên bang Nga.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev sẽ dự lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại Tehran, cùng đại diện khoảng 100 quốc gia khác, theo hãng thông tấn Tass.
Iran đang chuẩn bị tiếp nhận thêm 30 tiêm kích Su-35 do Nga sản xuất, trong bối cảnh Moscow được cho là ưu tiên thực hiện hợp đồng với Tehran và tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Một UAV 4 cánh quạt đã thả một thùng sơn đỏ xuống khuôn viên Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển, trong khi UAV thứ hai, được trang bị thiết bị nổ tự chế mô phỏng, bị rơi ở gần đó.
Liveshow nghệ thuật 'Khát vọng tình yêu' đánh dấu 20 năm hoạt động nghệ thuật của ca sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly, sẽ diễn ra vào 20h ngày 24.7, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội). Chương trình cũng là lời tri ân các Anh hùng liệt sĩ, ngợi ca hòa bình, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của người nghệ sĩ.
Ngày 2/7, Đại sứ quán Nga tại Stockholm (Thụy Điển) đã bị hai thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công vào khoảng 2h sáng theo giờ địa phương.
Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam giới thiệu liveshow nghệ thuật 'Khát vọng tình yêu', đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật của ca sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly.
Nga giờ đã nằm trong số 4 quốc gia có khả năng tự sản xuất máy bay dân dụng các loại một cách hoàn chỉnh. Nếu 'không có' các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây, điều này chưa chắc xảy ra.
Nga tuyên bố đã đánh chặn một tên lửa chiến thuật tầm xa trong đợt tấn công mới nhất của Ukraine, làm dấy lên đồn đoán Kiev lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo nội địa để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga.
Sau đợt không kích quy mô lớn vào Kiev gây thiệt hại nặng nề, Mátxcơva tuyên bố sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga.
Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga hiện vẫn được đưa vào Liên minh châu Âu (EU) chủ yếu qua Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ và Hà Lan. Trong khi đó, khí đốt Nga nhập khẩu qua đường ống vẫn tập trung ở Hungary, Slovakia và Hy Lạp...
Ngày 2-7, Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển cho biết, cơ quan đại diện ngoại giao này một lần nữa trở thành mục tiêu tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), trong đó có một chiếc mang theo vật thể mô phỏng chất nổ.
Sở hữu hạ tầng kết nối vệ tinh độc lập được xem là mục tiêu chiến lược của Nga khi Moscow đẩy nhanh chương trình Rassvet với kỳ vọng cạnh tranh trực tiếp với Starlink của Mỹ.
Một thiết bị bay không người lái (UAV) mang theo thuốc nổ, được cho là có nguồn gốc từ Ukraine, đã rơi và phát nổ tại một vùng nông thôn ven Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ, theo đài RT (Nga).
Từ ngày 29/6 - 03/7, tại Bandar Seri Begawan và Penanjong (Brunei Darussalam), Hội nghị Nhóm chuyên gia về gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 22, chu kỳ 5 (giai đoạn 2024-2027) đã được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Brunei Darussalam và Trung Quốc.
Kim ngạch nhập khẩu thịt heo giảm mạnh trong bối cảnh giá giảm gần 15%.
Ukraine tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez ở vùng Nizhny Novgorod, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga.
Từ 15 giờ chiều nay (2-7), giá xăng dầu đồng loạt giảm, trong đó giá E5RON92 giảm 1.055 đồng/lít, dầu diesel giảm 690 đồng/lít.
Một cặp đôi người Nga đã bị bắt giữ sau khi liều lĩnh trèo lên tòa tháp Empire State và thực hiện màn cầu hôn trên đỉnh tòa nhà biểu tượng ở New York, Mỹ.
Ngày 2/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng năng lượng và sân bay quân sự của Ukraine.
Theo Reuters, lô hàng đầu tiên gồm ít nhất 60.000 tấn xăng (tương đương khoảng 510.000 thùng) đã được vận chuyển từ Ấn Độ trên 2 tàu chở dầu, hướng tới các cảng của Nga.
Chính phủ Ukraine đã phê duyệt cơ chế xuất khẩu vũ khí đầu tiên kể từ khi xung đột với Nga bùng phát, cho phép các doanh nghiệp quốc phòng bán sản phẩm cho đối tác quốc tế trong khuôn khổ kiểm soát chặt chẽ.
Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tại thủ đô Kiev của Ukraine ngày 2/7. Đợt tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng cảnh báo về một đòn không kích 'quy mô lớn' sắp xảy ra từ Moskva.
Nga tuyên bố đã phá hủy cầu phao trung tâm bắc qua sông Oskol, làm gián đoạn tuyến hậu cần quan trọng của Ukraine, trong bối cảnh giao tranh quanh Krasny Liman tiếp tục leo thang.