Một robot hình người tại Nga bất ngờ tiến về phía khách hàng sau khi bị xô ngã, làm dấy lên tranh luận về an toàn khi robot bước vào không gian công cộng.
Trong một phát biểu gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu diesel của Nga, nhấn mạnh rằng những cuộc tập kích này đang gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng trên quy mô toàn cầu.
Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu đang trở nên đặc biệt nghiêm trọng, khi các nhà máy lọc dầu dù đang hoạt động hết công suất vẫn không đủ để bù đắp nguồn cung từ Trung Đông và Nga bị mất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/9 kêu gọi người đồng cấp Ukraine ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng dầu diesel của Nga với lý do những cuộc tập kích này đang “gây tổn hại đến cả thế giới”.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Liên bang Nga không loại trừ khả năng tổ chức các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine vào tháng 10.
Nga mời Tổng thống Ukraine Zelensky tới Moscow; kho đạn cung cấp cho Ukraine tại Bulgaria phát nổ; Iran tuyên bố tìm ra “gót chân Achilles” của không quân Mỹ là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 14/9.
Trả lời phóng viên về tình hình các cuộc trao đổi ba bên, ông Trump nêu rõ Ukraine có thể nhắm vào các mục tiêu khác nhưng không phải là nguồn cung dầu diesel tại Nga.
Ngày 12/9, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đến thăm hỏi, động viên và tặng quà năm học mới cho học sinh lớp học tình thương cô Nguyễn Thị Huỳnh Nga tại phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long.
Tiền tuyến Ukraine tuần qua xuất hiện những biến động mới khi Kiev tăng cường phản công, và các cuộc tập kích tầm xa giữa hai bên tiếp tục gia tăng, mở rộng sức nóng xung đột ra ngoài chiến trường.
Indonesia tìm kiếm 140 người mất tích sau vụ tàu chở 241 người mất liên lạc; Iran, Oman thống nhất tuyến hàng hải mới tại eo biển Hormuz; Nga nói 56 quốc gia đang tham gia chống lại Moscow ở Ukraine... là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.
Hà Nội quyết liệt, nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng; Giải bài toán tro bay tại các nhà máy điện rác; Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn tại nhiều địa phương; Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ;... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Ngày 12/9, Nga đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ vào cuối năm nay, cho rằng cuộc gặp này là “bất khả thi”.
Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.
Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.
Ngày 13/9, tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Tổng thống Nga Putin đã mô tả BRICS là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Nga và Ấn Độ sẽ chính thức khởi động sản xuất dược phẩm tại vùng Moscow vào năm tới và vùng Kaluga của Nga vào năm 2029.
Người đứng đầu Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom, ông Alexei Likhachev, ngày 13-9 cáo buộc lực lượng Ukraine tấn công các xe tải chở nhiên liệu diesel gần Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Hải quân Ukraine đã công bố hình ảnh về “trận hải chiến đầu tiên" giữa các xuồng không người lái trên mặt nước (USV) của nước này và Nga ở Biển Đen.
Sau một thời gian lắp ráp với linh kiện Nga, hiện tại Ấn Độ đã hoàn toàn tự chủ việc sản xuất súng trường tấn công AK-203 tiên tiến.
Ngày 13/9, Tổng thống Nga Putin khẳng định các quốc gia thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi đang tích cực tham gia định hình trật tự thế giới công bằng và đa cực hơn.
Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov cho biết Kiev đang chuẩn bị cho khả năng nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Nga và Mỹ vào tháng 10, nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột.
Chi tiêu của Nga cho quân sự và sản xuất vũ khí trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 10.700 tỷ ruble (123,4 tỷ USD), tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025, trong bối cảnh Moskva tiếp tục dành nguồn lực lớn cho quốc phòng.
Ngày 12/9 Nga và Mỹ hiện chưa thiết lập các cơ chế cụ thể để khôi phục hợp tác thương mại và kinh tế, song Điện Kremlin cho rằng triển vọng nối lại quan hệ kinh tế giữa hai nước vẫn tồn tại, trong bối cảnh giới doanh nghiệp hai bên bày tỏ sự quan tâm.
Báo Welt am Sonntag của Đức ngày 12/9 đưa tin một người có liên hệ với Cơ quan Tình báo Quân sự Nga (GRU) bị nghi giữ vai trò điều phối hậu cần trong âm mưu sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) mang chất nổ tại sân bay Leipzig/Halle hồi tháng 8.
Các nhân viên an ninh mạng thuộc Cơ quan tình báo Ukraine cho là đã xâm nhập hệ thống thông tin của Viện Kỹ thuật Nhiệt Moskva - đơn vị tham gia sản xuất tên lửa Oreshnik. Phía Nga chưa phản hồi thông tin này.
Tên lửa Dan-T được xem là bản xuất khẩu của S8000 Banderol. Vậy khối lượng đầu đạn và các thông số khác là bao nhiêu, đồng thời loại đạn này có gì đặc biệt?
Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov cho biết 76.434 chiến binh từ nước cộng hòa này đã được triển khai tới khu vực chiến sự Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 13/9, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine và Indonesia đẩy mạnh tìm kiếm tàu chở 243 người mất tích.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại lập trường của Moskva rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine chỉ có thể diễn ra tại thủ đô Moskva của Nga.
Theo chủ tịch ECB, cuộc chiến tại Iran cùng với tình trạng năng lực lọc dầu ở nhiều nơi bị tàn phá, đặc biệt là tại Nga, đã đẩy chi phí năng lượng lên cao, từ đó kéo mặt bằng giá cả chung tăng theo.
Đàm phán giữa Tập đoàn Hàng không Thống nhất Nga (UAC) và Tập đoàn Hàng không vũ trụ nhà nước Ấn Độ (HAL) về sản xuất máy bay SJ-100 tại Ấn Độ đã hoàn tất hơn 80%, với thỏa thuận cấp phép dự kiến được ký vào cuối năm 2026.
Sự thay đổi này rất đáng kể vì các quyết định của BRICS dựa trên sự đồng thuận, nghĩa là tất cả các thành viên đều phải tán thành văn bản cuối cùng.
Ukraine kỳ vọng sớm nhận được số lượng khổng lồ đạn tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot, qua đó giúp đẩy lui những cuộc tấn công dữ dội tiềm tàng từ phía Nga. Tuy nhiên có vẻ như điều này không thể tiến triển chỉ trong "ngày một, ngày hai".
Phát biểu tại New Delhi (Ấn Độ) ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể tới Moscow nếu thực sự muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Hôm 13/9, Reuters dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết nước này đang chuẩn bị đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt, khi các cuộc tấn công dồn dập của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng và các ngành xuất khẩu chủ lực làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ngân sách vốn đã rất căng thẳng.
Ngày 12-9, Điện Kremlin bác khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami vào tháng 12, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp ông Putin tại sự kiện này.
Triển lãm hàng không INNOPROM diễn ra tại Ấn Độ là cơ hội để Nga xúc tiến giới thiệu các loại máy bay dân dụng mới nhất của mình cho quốc gia Nam Á.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã thông qua nghị quyết đưa vấn đề Iran không tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Ngày 12-9, Điện Kremlin cho biết Nga và Mỹ hiện chưa thiết lập cơ chế hợp tác thương mại, kinh tế nào, dù hai bên đều nhận thấy việc nối lại quan hệ trong lĩnh vực này có thể mang lại lợi ích đáng kể.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12-9 tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến tổ chức tại Mỹ vào cuối năm.
Liên quan đến tiến trình đàm phán hoà bình tại Ukraine, Mỹ đã bày tỏ hy vọng sớm công bố các "bước tiếp theo", trong khi Nga bác bỏ đề xuất tổ chức thượng đỉnh tại Miami (Mỹ).
Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang chuẩn bị nối lại cuộc đàm phán 3 bên vào tháng 10 nhằm giải quyết cuộc xung đột với Nga.
Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 đang ngày càng thể hiện ưu thế trước vũ khí phương Tây.
Phía Nga sẵn sàng đón tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky tới Moscow để đàm phán, nhưng sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự trong thời gian diễn ra các cuộc tiếp xúc.
Trước bối cảnh căng thẳng địa chính trị và các lệnh trừng phạt gây gián đoạn thương mại toàn cầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã kêu gọi đẩy mạnh củng cố các thể chế tài chính cùng hệ thống thương mại nội khối trong khuôn khổ Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Mỹ, nhưng Điện Kremlin khẳng định đó “là điều không thể”.
Ngày 14 và 15/9, Hà Nội thi chọn học sinh giỏi thành phố; Khám phá sắc màu di sản tại Festival Thăng Long - Hà Nội; Nga, Iran thúc đẩy củng cố cơ chế tài chính BRICS... là những thông tin chính trong chương trình hôm nay.
Nga đang hướng đến thỏa thuận cung cấp 100 máy bay chở khách khu vực Il-114-300 cho Ấn Độ, nếu thành công đây sẽ là cột mốc rất đáng nhớ.